Trung Đông nóng càng thêm nóng với căng thẳng Israel - Iran

VOV.VN - Quan hệ Israel-Iran đã bị đẩy vào thế đối đầu chưa từng có khi Israel cáo buộc Iran tham gia với Syria bắn hạ F-16 của nước này.

Ngay sau khi vụ việc máy bay tiêm kích F-16 bị bắn rơi, Israel đã thực tiện một cuộc tổng không kích lớn chưa từng có nhằm vào Syria. Tờ Guardian của Anh dẫn lời người phát ngôn quân đội Israel Jonathan Conricus cho biết cuộc không kích của Israel đã phá huỷ 12 địa điểm, bao gồm ba hệ thống phòng không và 4 "mục tiêu của Iran" gần thủ đô Damascus.

Hiên trường vụ chiếc F-16 của Isarel bị bắn hạ. Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Israel cáo buộc Iran đứng đằng sau Syria đang làm căng thẳng leo thang. Phía Israel khẳng định, chiếc F-16 của họ rơi trong lúc làm nhiệm vụ tấn công cơ sở điều khiển máy bay không người lái (UAV) tại Syria.

Những chiếc chiến đấu cơ này được gửi đến không phận Syria sau khi đã bắn rơi một chiếc UAV Iran xuất phát từ Syria xâm nhập không phận Israel trước đó vài giờ.

Lý giải cho cuộc không kích quy mô lớn này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 10/2 tuyên bố: “Tôi đã từng lên tiếng cảnh báo về sự nguy hiểm khi có mặt các lực lượng quân sự của Iran trên lãnh thổ Syria. Chúng tôi có bằng chứng cho thấy Iran đang tìm cách sử dụng lãnh thổ của Syria để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Israel.

Sáng 10/2, máy bay của Iran đã xâm phạm vào không phận Israel. Chính vì vậy, cả Iran và Syria đều phải chịu trách nhiệm cho sự việc hiện nay. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để bảo vệ chủ quyền và an ninh của mình.

Đây được coi là một trong những sự cố nghiêm trọng nhất liên quan tới Syria, Iran và Israel kể từ khi bắt đầu cuộc nội chiến Syria hơn 7 năm qua.

Tuy nhiên, ngay sau tuyên bố của Israel được đưa ra, Iran đã lập tức bác bỏ. Truyền thông Iran dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Ghasemi khẳng định, những báo cáo của Israel về việc Iran bắn hạ máy bay của Israel đang trên không phận của nước này cũng như sự can dự của Tehran nhằm tấn công máy bay của Israel  là "quá lố bịch" và đây là sự dối trá.

Theo ông Ghasemi, Iran chỉ đưa ra tham vấn quân sự cho Syria. Đại diện Iran cũng cho rằng, Syria có quyền tự vệ hợp pháp và được phép đáp lại các cuộc không kích mà Israel tiến hành.

Trước các cuộc tấn công ồ ạt của Israel nhằm vào Syria, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã nhấn mạnh, sẽ là sai lầm khi nhân danh chống khủng bố để tấn công vào lãnh thổ của quốc gia khác.

“Nếu một quốc gia nghĩ rằng thông qua việc thúc đẩy chống khủng bố, hoặc can thiệp vào công việc của các nước khác hoặc tấn công các nước láng giềng có thể đạt được những kết quả mong muốn  thì đó là sai lầm. Chúng ta cần hơn tác vì an ninh của khu vực chứ không phải là tấn công quân sự.

Trước đây, chúng tôi đã nhiều lần kêu gọi tất cả các nước khác hợp tác. Hôm nay chúng ta đã tạo ra sự hợp tác ba bên, bốn bên và 5 bên trong khu vực này, và chúng ta thấy những mối quan hệ này vì lợi ích của khu vực”, ông Rouhani nói.

Cùng với đó, các lực lượng đồng minh của Chính phủ Syria cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Israel nhằm vào hệ thống phòng không Syria và các mục tiêu Iran tại Syria sẽ "không được dung thứ", thậm chí phải đối mặt với một sự phản kháng mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa ngay từ bây giờ.

Căng thẳng và tranh cãi giữa Israel với Iran sẽ nhen thêm một mồi lửa vào tình hình Syria, vốn đang không thể nóng hơn.

Hơn 7 năm nội chiến cùng với sự tham dự của rất nhiều bên, Syria vốn từ một đất nước tươi đẹp, nhiều di sản đã trở thành một đống đổ nát. Các cuộc giao tranh, không kích đã cướp đi mạng sống của hơn nửa triệu người.

Hàng triệu người Syria bị mất nhà cửa và phải đi tị nạn, ảnh hưởng đến cả hầu hết các khu vực khác trên thế giới. Hệ lụy của cuộc chiến này không thể đo đếm được.

Cũng trong ngày 10/2, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã phải họp khẩn cấp để cân nhắc một dự thảo ngừng bắn trong vòng 30 ngày để tạo điều kiện cho các hoạt động viện trợ nhân đạo.

Tuy nhiên, với những diễn biến ngày càng phức tạp, sự tham gia quân sự của các bên ngày càng mạnh mẽ như hiện nay thì khó có thể tìm một giải pháp chính trị nào cho hòa bình của không chỉ Syria mà còn cho cả khu vực Trung Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ ủng hộ chiến dịch không kích Syria của Israel
Mỹ ủng hộ chiến dịch không kích Syria của Israel

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Galloway ngày 10/2 tuyên bố, Mỹ hoàn toàn ủng hộ quyền tự vệ của Israel trước các mối đe dọa.

Mỹ ủng hộ chiến dịch không kích Syria của Israel

Mỹ ủng hộ chiến dịch không kích Syria của Israel

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Galloway ngày 10/2 tuyên bố, Mỹ hoàn toàn ủng hộ quyền tự vệ của Israel trước các mối đe dọa.

Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria
Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Syria, việc thành lập một lực lượng biên phòng tại khu vực người Kurd là một sự tấn công nghiêm trọng nhằm vào chủ quyền của Syria.

Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria

Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Syria, việc thành lập một lực lượng biên phòng tại khu vực người Kurd là một sự tấn công nghiêm trọng nhằm vào chủ quyền của Syria.

Nga - Israel điện đàm sau vụ F-16 bị bắn hạ tại Syria  ​
Nga - Israel điện đàm sau vụ F-16 bị bắn hạ tại Syria ​

VOV.VN - Moscow kêu gọi tất cả các bên ở Syria kiềm chế, tránh leo thang tình hình sau khi F-16 Israel bị Syria bắn rơi. 

Nga - Israel điện đàm sau vụ F-16 bị bắn hạ tại Syria  ​

Nga - Israel điện đàm sau vụ F-16 bị bắn hạ tại Syria ​

VOV.VN - Moscow kêu gọi tất cả các bên ở Syria kiềm chế, tránh leo thang tình hình sau khi F-16 Israel bị Syria bắn rơi. 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận trực thăng bị bắn hạ tại Syria
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận trực thăng bị bắn hạ tại Syria

VOV.VN -Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết, chiếc trực thăng bị bắn hạ thuộc loại T129 ATAK và vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận trực thăng bị bắn hạ tại Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận trực thăng bị bắn hạ tại Syria

VOV.VN -Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết, chiếc trực thăng bị bắn hạ thuộc loại T129 ATAK và vụ việc đang được điều tra làm rõ.