Trung Quốc- Ấn Độ tìm hướng giải quyết bất đồng biên giới

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm nay (15/5) đến Bắc Kinh, tiếp tục chuyến thăm 3 ngày tới Trung Quốc.

Trước đó, trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thành phố Tây An ngày hôm qua, hai bên nhất trí tăng cường quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư, đồng thời cam kết quản lý tốt bất đồng biên giới giữa hai nước.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang có chuyến thăm Trung Quốc (ảnh: Reuters)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Tây An hôm qua khẳng định, quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ đang trong giai đoạn phát triển ổn định và có nhiều triển vọng hợp tác lớn.

Ông Tập Cận Bình nêu kiến nghị 4 điểm nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương, trong đó đề nghị hai bên tăng cường hợp tác và phối hợp lập trường tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; thúc đẩy thực hiện kết nối các chiến lược phát triển của nhau nhằm mở rộng không gian thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư; tăng cường lòng tin chính trị và quản lý tốt bất đồng về biên giới, không để bất đồng ảnh hưởng đến đại cục quan hệ song phương; tăng cường giao lưu trao đổi giữa các giới hai nước.

Thủ tướng Modi cho biết, Ấn Độ coi trọng quan hệ với Trung Quốc, sẽ nỗ lực để thúc đẩy lòng tin chính trị, tăng cường trao đổi chiến lược và thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực, xử lý thoả đáng bất đồng về tranh chấp biên giới giữa hai nước. Thủ tướng Modi đề nghị hai bên tăng cường quan hệ kinh tế tương mại, phát huy tốt vai trò của Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, đồng thời kêu gọi Trung Quốc tăng cường đầu tư nhiều hơn nữa vào Ấn Độ.

Về kết quả cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Thủ tướng Ấn Độ Modi, Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược thuộc Học viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế Thượng Hải, giáo sư Triệu Cán Thành cho rằng, thành quả đáng chú ý nhất là việc hai bên cam kết quản lý tốt bất đồng, làm tiền đề để tăng cường quan hệ song phương trên các lĩnh vực khác.

“Hai bên đã đạt được nhận thức chung quan trọng, đó là thừa nhận tồn tại bất đồng trong quan hệ song phương, nhưng cam kết không để bất đồng ảnh hưởng đến sự phát triển quan hệ hai nước. Trên nền tảng nhận thức chung này, hai bên đã đạt được hàng loạt đồng thuận khác trong việc tăng cường quan hệ song phương, bao gồm hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác tại các cơ chế liên kết khu vực…”, giáo sư Triệu Cán Thành nói.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Modi trên cương vị Thủ tướng Ấn Độ. Trước khi đến Bắc Kinh và có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Lý Khắc Cường, hôm qua Thủ tướng Modi đã thăm Tây An, quê hương của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và có cuộc gặp với ông Tập Cận Bình. Theo kế hoạch, ngày mai Thủ tướng Ấn Độ sẽ đến Thượng Hải tham dự diễn đàn xúc tiến thương mại giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn - Trung tác động lớn đến kinh tế toàn cầu?
Ấn - Trung tác động lớn đến kinh tế toàn cầu?

(VOV) -Đến 2030, hai nền kinh tế Trung Quốc và Ấn Độ sẽ lớn hơn các nền kinh tế Mỹ, Eurozone và Nhật Bản cộng lại.

Ấn - Trung tác động lớn đến kinh tế toàn cầu?

Ấn - Trung tác động lớn đến kinh tế toàn cầu?

(VOV) -Đến 2030, hai nền kinh tế Trung Quốc và Ấn Độ sẽ lớn hơn các nền kinh tế Mỹ, Eurozone và Nhật Bản cộng lại.

Ông Tập Cận Bình tới Pakistan, khởi động dự án 46 tỷ USD
Ông Tập Cận Bình tới Pakistan, khởi động dự án 46 tỷ USD

VOV.VN- Trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình,  hai bên đã nhất trí khởi động dự án Hành lang Kinh tế Trung Quốc – Pakistan trị giá 46 tỷ USD.

Ông Tập Cận Bình tới Pakistan, khởi động dự án 46 tỷ USD

Ông Tập Cận Bình tới Pakistan, khởi động dự án 46 tỷ USD

VOV.VN- Trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình,  hai bên đã nhất trí khởi động dự án Hành lang Kinh tế Trung Quốc – Pakistan trị giá 46 tỷ USD.

Thủ tướng Ấn Độ Modi đến Trung Quốc nhằm mục đích gì?
Thủ tướng Ấn Độ Modi đến Trung Quốc nhằm mục đích gì?

VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Narendra Modi được cho là nhằm củng cố quan hệ thương mại song phương và gạt bỏ những bất đồng trong quá khứ.

Thủ tướng Ấn Độ Modi đến Trung Quốc nhằm mục đích gì?

Thủ tướng Ấn Độ Modi đến Trung Quốc nhằm mục đích gì?

VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Narendra Modi được cho là nhằm củng cố quan hệ thương mại song phương và gạt bỏ những bất đồng trong quá khứ.

Thủ tướng Ấn Độ thăm Nhật Bản
Thủ tướng Ấn Độ thăm Nhật Bản

VOV.VN - Theo kế hoạch, ngày 1/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ có cuộc gặp với Ngoại tưởng Nhật Bản Fumio Kishida trước cuộc gặp với Thủ tướng Shinzo Abe.

Thủ tướng Ấn Độ thăm Nhật Bản

Thủ tướng Ấn Độ thăm Nhật Bản

VOV.VN - Theo kế hoạch, ngày 1/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ có cuộc gặp với Ngoại tưởng Nhật Bản Fumio Kishida trước cuộc gặp với Thủ tướng Shinzo Abe.

Thủ tướng Ấn Độ đích thân đón Tổng thống Mỹ tại sân bay
Thủ tướng Ấn Độ đích thân đón Tổng thống Mỹ tại sân bay

Ông Obama là Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Ấn Độ hai lần.

Thủ tướng Ấn Độ đích thân đón Tổng thống Mỹ tại sân bay

Thủ tướng Ấn Độ đích thân đón Tổng thống Mỹ tại sân bay

Ông Obama là Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Ấn Độ hai lần.

Thủ tướng Ấn Độ và Pakistan bắt tay xoa dịu căng thẳng ngoại giao
Thủ tướng Ấn Độ và Pakistan bắt tay xoa dịu căng thẳng ngoại giao

VOV.VN -Quan hệ ngoại giao giữa Pakistan - Ấn Độ càng trở nên căng thẳng sau các cuộc đụng độ liên tục tái diễn ở biên giới tranh chấp Kashmir thời gian qua

Thủ tướng Ấn Độ và Pakistan bắt tay xoa dịu căng thẳng ngoại giao

Thủ tướng Ấn Độ và Pakistan bắt tay xoa dịu căng thẳng ngoại giao

VOV.VN -Quan hệ ngoại giao giữa Pakistan - Ấn Độ càng trở nên căng thẳng sau các cuộc đụng độ liên tục tái diễn ở biên giới tranh chấp Kashmir thời gian qua

Ấn - Trung - Nga tìm kiếm cân bằng quyền lực toàn cầu
Ấn - Trung - Nga tìm kiếm cân bằng quyền lực toàn cầu

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga - Ấn - Trung hôm nay (2/2), có cuộc gặp ba bên tại thủ đô Bắc Kinh thảo luận về chính sách ngoại giao và an ninh của mỗi nước.

Ấn - Trung - Nga tìm kiếm cân bằng quyền lực toàn cầu

Ấn - Trung - Nga tìm kiếm cân bằng quyền lực toàn cầu

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga - Ấn - Trung hôm nay (2/2), có cuộc gặp ba bên tại thủ đô Bắc Kinh thảo luận về chính sách ngoại giao và an ninh của mỗi nước.

Thủ tướng Ấn Độ chủ trì phiên họp cấp cao thứ 3 về động đất ở Nepal
Thủ tướng Ấn Độ chủ trì phiên họp cấp cao thứ 3 về động đất ở Nepal

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa sơ tán hơn 1.800 người từ Nepal, đồng thời gửi nhiều vật tư cứu trợ tới nước này.

Thủ tướng Ấn Độ chủ trì phiên họp cấp cao thứ 3 về động đất ở Nepal

Thủ tướng Ấn Độ chủ trì phiên họp cấp cao thứ 3 về động đất ở Nepal

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa sơ tán hơn 1.800 người từ Nepal, đồng thời gửi nhiều vật tư cứu trợ tới nước này.