Trung Quốc bắt giữ 608 nghi phạm buôn bán trẻ em

Trong chiến dịch này, Bộ Công an Trung Quốc đã triệt phá 2 đường dây buôn bán trẻ em, bắt giữ 608 nghi phạm và giải cứu 178 em nhỏ.

Cảnh sát tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc thông báo vừa phát hiện một nhóm đã bán 26 em nhỏ tới các khu vực khác khi đang xử lý một vụ tai nạn giao thông hồi tháng 5/2011.

Trong khi đó, cảnh sát tỉnh Phúc Kiến, ở Đông Nam Trung Quốc, ngày 11/8, cũng phát hiện một số kẻ tình nghi vận chuyển và buôn bán trẻ em tại tỉnh này.

Sau một thời gian dài thu thập chứng cứ, hơn 5.000 cảnh sát từ 10 tỉnh khác nhau trên khắp Trung Quốc phát động một chiến dịch chung vào ngày 30/11. Kết quả là 608 nghi phạm đã sa lưới, trong khi 178 trẻ em được giải thoát. Số trẻ em này hiện được chăm sóc tại các trung tâm bảo trợ.

Bộ Công an Trung Quốc gọi đây là thắng lợi lớn chưa từng có trong cuộc chiến với nạn buôn bán trẻ em. Bộ này không cung cấp thông tin chi tiết về tuổi của các em bé, cũng như việc các em đã được đoàn tụ với gia đình hay chưa.

Thông báo cũng khẳng định Bộ Công an Trung Quốc sẽ tiếp tục nghiêm trị những kẻ buôn bán trẻ em để ngăn chặn tình trạng này.

Kể từ khi tiến hành chiến dịch ngăn chặn buôn bán trẻ em hồi tháng 4/2009, cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá hơn 7.000 băng nhóm buôn người, giải cứu hơn 18.500 em nhỏ và hơn 34.800 phụ nữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên