Trung Quốc cấm nhập khẩu tài nguyên và hải sản từ Triều Tiên

VOV.VN - Động thái này của Trung Quốc bắt nguồn từ việc thực thi nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên.

Trung Quốc ngày 14/8 đã tuyên bố sẽ thực thi nghị quyết trừng phạt mới nhất của Hội đồng Bảo an LHQ đối với CHDCND Triều Tiên, trong đó cấm nhập khẩu các nguồn tài nguyên và hải sản từ Triều Tiên.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày mai (15/8), áp dụng với các sản phẩm khoáng sản sắt, quặng sắt, chì, than đá và hải sản của Triều Tiên. Tuy nhiên lệnh cấm không bao gồm các sản phẩm đã được đưa tới cảng của Trung Quốc và đang chờ phân phối trong lãnh thổ nước này.

Cảng Najin nằm trên bờ biển phía Đông Bắc của Cộng hòa DCND Triều Tiên. (Ảnh: mining.com)
Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ, nước này sẽ cho phép vận chuyển hàng hóa tại cảng Najin nằm trên bờ biển phía Đông Bắc của CHDCND Triều Tiên vào Trung Quốc, nếu những hàng hóa này được chứng minh sản xuất tại các quốc gia khác.

Trước đó, hôm 5/8 vừa qua, Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua nghị quyết 2371 trừng phạt Triều Tiên, liên quan đến 2 vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vào tháng 7 năm nay. Biện pháp trừng phạt mới này có thể cắt giảm khoảng 1 tỉ USD, tương đương 1/3 doanh thu xuất khẩu hàng năm của Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính sách “tái cân bằng” của Mỹ gặp khó vì Trung Quốc, Triều Tiên
Chính sách “tái cân bằng” của Mỹ gặp khó vì Trung Quốc, Triều Tiên

VOV.VN - Chính sách “tái cân bằng” của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương bị chi phối nhiều bởi vấn đề hạt nhân Triều Tiên, sự trỗi dậy của Trung Quốc ở Biển Đông.

Chính sách “tái cân bằng” của Mỹ gặp khó vì Trung Quốc, Triều Tiên

Chính sách “tái cân bằng” của Mỹ gặp khó vì Trung Quốc, Triều Tiên

VOV.VN - Chính sách “tái cân bằng” của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương bị chi phối nhiều bởi vấn đề hạt nhân Triều Tiên, sự trỗi dậy của Trung Quốc ở Biển Đông.

Trung Quốc phản ứng Mỹ áp lệnh trừng phạt một công ty Trung Quốc
Trung Quốc phản ứng Mỹ áp lệnh trừng phạt một công ty Trung Quốc

VOV.VN - Công ty thương mại của Trung Quốc này bị cáo buộc có hoạt động thương mại liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Trung Quốc phản ứng Mỹ áp lệnh trừng phạt một công ty Trung Quốc

Trung Quốc phản ứng Mỹ áp lệnh trừng phạt một công ty Trung Quốc

VOV.VN - Công ty thương mại của Trung Quốc này bị cáo buộc có hoạt động thương mại liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Hàn Quốc khuyến cáo công dân không tới biên giới Trung Quốc-Triều Tiên
Hàn Quốc khuyến cáo công dân không tới biên giới Trung Quốc-Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ quán Hàn Quốc tại Trung Quốc cảnh báo công dân không liên lạc với các đối tượng khả nghi của Triều Tiên ở khu vực biên giới.

Hàn Quốc khuyến cáo công dân không tới biên giới Trung Quốc-Triều Tiên

Hàn Quốc khuyến cáo công dân không tới biên giới Trung Quốc-Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ quán Hàn Quốc tại Trung Quốc cảnh báo công dân không liên lạc với các đối tượng khả nghi của Triều Tiên ở khu vực biên giới.