Trung Quốc cản trở ngư dân Philippines tiếp cận bãi cạn Scarborough

VOV.VN - Quan chức Philippines khẳng định lực lượng Hải cảnh Trung Quốc đã cản trở ngư dân nước này đánh bắt cá tại bãi cạn Scarborough.

Reuters dẫn lời giới chức quân sự và ngư dân tỉnh Pangasinan cho biết, tàu Hải cảnh Trung Quốc vẫn có mặt tại bãn cạn Scarborough và ngăn cản ngư dân tiếp cận khu vực bên trong bãi cạn.

Tàu Hải cảnh Trung Quốc cản trở ngư dân Philippines tiếp cận bãi cạn Scarborough. Ảnh AP

Giới chức quân sự tỉnh Pangasinan cho biết, các tàu ngư dân nước này đã phải tránh xa khu vực đó cho đến khi tàu Trung Quốc không có mặt nữa.

“Các ngư dân ở đây luôn trong trạng thái phải chờ đợi không biết đến lúc nào mới an toàn để có thể đi vào bãi cạn Scarborough”, ông Luis Madarang, một quan chức phụ trách ngành hải sản tại thị trấn Infanta chia sẻ: “Chúng tôi không ngăn cản họ mà chỉ cảnh báo họ nên tránh xa khỏi bất kỳ rắc rối nào tại đó”.

Một video của hãng tin ABS-CBN cũng phát đi cảnh lực lượng Hải cảnh Trung Quốc tiếp cận tàu Philippines và bắc loa phát thanh đòi họ phải rời khỏi bãi cạn Scarborough.

Một số ngư dân Philippines cho biết, họ muốn có mặt tại bãi cạn này để xem Trung Quốc sẽ hành xử như thế nào sau phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) về vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông.

Theo đó, Toà tuyên bố, các ngư dân từ nhiều quốc gia, trong đó có Philipines và Trung Quốc từ lâu đã đánh bắt tại bãi cạn này và Trung Quốc đã “ngăn cản trái phép” ngư dân Philippines hoạt động tại đây sau khi chiếm đóng bãi cạn này vào năm 2012.

Kể từ đó, ngư dân Philippines hoặc phải đi đánh bắt ở nơi khác hoặc phải chấp nhận bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, đâm va hoặc phun vòi rồng tấn công họ nếu muốn tiếp tục đánh cá ở bãi cạn Scarborough.

Khi được hỏi liệu có phải Trung Quốc đang ngăn cản ngư dân Philippines đánh bắt cá ở bãi cạn Scarborough hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tiếp tục nhắc lại quan điểm của nước này rằng phán quyết của PCA không có tác động gì đến chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc ngăn cản Philippines cắm cờ trên bãi cạn Scarborough
Trung Quốc ngăn cản Philippines cắm cờ trên bãi cạn Scarborough

VOV.VN - Một nhóm thanh niên Philippines định cắm cờ trên bãi cạn Scarborough đã bị các tàu tuần duyên của Trung Quốc cản trở trong suốt 4 giờ liền.

Trung Quốc ngăn cản Philippines cắm cờ trên bãi cạn Scarborough

Trung Quốc ngăn cản Philippines cắm cờ trên bãi cạn Scarborough

VOV.VN - Một nhóm thanh niên Philippines định cắm cờ trên bãi cạn Scarborough đã bị các tàu tuần duyên của Trung Quốc cản trở trong suốt 4 giờ liền.

6 chiến đấu cơ Mỹ tuần tra quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông
6 chiến đấu cơ Mỹ tuần tra quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông

VOV.VN - 6 chiến đấu cơ Mỹ tham gia tập trận Balikatan với Philippines đã tiến hành tuần tra quanh khu vực bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.

6 chiến đấu cơ Mỹ tuần tra quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông

6 chiến đấu cơ Mỹ tuần tra quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông

VOV.VN - 6 chiến đấu cơ Mỹ tham gia tập trận Balikatan với Philippines đã tiến hành tuần tra quanh khu vực bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.

Mỹ có đứng về phía Philippines trong tranh chấp bãi cạn Scarborough?
Mỹ có đứng về phía Philippines trong tranh chấp bãi cạn Scarborough?

VOV.VN - Liệu Scarborough có trở thành “lằn ranh đỏ” trong liên minh quân sự Mỹ-Philippines sau khi Trung Quốc kiểm soát hoàn toàn bãi cạn này từ năm 2012?

Mỹ có đứng về phía Philippines trong tranh chấp bãi cạn Scarborough?

Mỹ có đứng về phía Philippines trong tranh chấp bãi cạn Scarborough?

VOV.VN - Liệu Scarborough có trở thành “lằn ranh đỏ” trong liên minh quân sự Mỹ-Philippines sau khi Trung Quốc kiểm soát hoàn toàn bãi cạn này từ năm 2012?

Mỹ sẽ hành động nếu Trung Quốc xây dựng ở Scarborough
Mỹ sẽ hành động nếu Trung Quốc xây dựng ở Scarborough

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter cảnh báo, trong trường hợp Trung Quốc xây dựng ở Scarborough, Mỹ và các nước khác trong khu vực sẽ có hành động.

Mỹ sẽ hành động nếu Trung Quốc xây dựng ở Scarborough

Mỹ sẽ hành động nếu Trung Quốc xây dựng ở Scarborough

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter cảnh báo, trong trường hợp Trung Quốc xây dựng ở Scarborough, Mỹ và các nước khác trong khu vực sẽ có hành động.