Trung Quốc chỉ trích Mỹ gửi tù nhân Duy Ngô Nhĩ tới Slovakia

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng, những phạm nhân này cần phải được đưa trở lại Trung Quốc càng sớm càng tốt.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 2/1 đã lên tiếng chỉ trích việc Mỹ gửi 3 tù nhân cuối cùng người Duy Ngô Nhĩ tại nhà tù ở vịnh Guantanamo tới Slovakia. Phía Trung Quốc cho rằng, 3 phạm nhân nói trên là “những kẻ khủng bố” và là mối đe dọa thực sự tới an ninh.

Tù nhân tại nhà tù Guantanamo (Ảnh: AFP)

Reuters dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết, Yusef Abbas, Saidullah Khalik , và Hajiakbar Abdul Ghuper là những phạm nhân cuối cùng trong số 22 tù nhân người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ ở nhà tù quân sự Guantanamo được chuyển khỏi đây.

Bộ Nội vụ Slovakia cũng đã lên tiếng xác nhận việc tiếp nhận 3 phạm nhân nói trên.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho biết, 3 người được chuyển tới Slovakia là thành viên của Phong trào Hồi giáo ly khai Đông Turkestan và Bắc Kinh coi họ là những kẻ khủng bố.

Reuters dẫn lời ông Tần Cương phát biểu trong cuộc họp báo thường ngày của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay: “Họ là những kẻ khủng bố. Họ không chỉ đe dọa đến an ninh của Trung Quốc mà còn đe dọa an ninh của các nước tiếp nhận họ”.

Ông Tần Cương nói thêm: “Trung Quốc hy vọng rằng, các quốc gia liên quan không cho phép những kẻ khủng bố tỵ nạn và đưa họ trở lại Trung Quốc càng sớm càng tốt”

Theo Reuters, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ từ bỏ tiêu chuẩn kép khi đề cập đến chủ nghĩa khủng bố và ngay lập tức dừng việc “nói một đằng làm một nẻo” để tránh gửi đi thông điệp sai lầm cho những kẻ khủng bố.

Trước đó, Mỹ cho biết, họ rất biết ơn Slovakia vì đã đồng ý tiếp nhận 3 tù nhân nói trên, đồng thời gọi đó là “cử chỉ nhân đạo”.

Hầu hết những người Duy Ngô Nhĩ tại nhà tù Guatanamo bị bắt gần biên giới Pakistan - Afghanistan vào cuối năm 2001. Những người này được cho là do Taliban đào tạo, tuy nhiên, giới chức Washington coi họ không phải là mối đe dọa với nước Mỹ.

Năm 2008, một tòa án Mỹ đã ra lệnh phóng thích những người này. Họ sau đó đã được tái định cư ở ở El Salvador, Thụy Sĩ, Bermuda, Albania và đảo quốc Palau ở Thái Bình Dương.

Vốn được sử dụng để giam giữ các nghi can khủng bố sau vụ tấn công ngày 11/9/2001, nhà tù ở vịnh Guantanamo đã gây ra tranh cãi gay gắt tại Mỹ và bị dư luận thế giới lên án vì hầu hết các tù nhân ở đây đều bị giam giữ trong nhiều năm mà không được đưa ra xét xử. 

Nỗ lực thực hiện cam kết đóng cửa nhà tù trên của Tổng thống Obama đã vấp phải các rào cản về cả luật pháp lẫn chính trị, trong đó có những thách thức từ việc tìm kiếm các quốc gia chấp nhận chuyển giao tù nhân và lệnh cấm của Quốc hội Mỹ về việc giam giữ và xét xử các tù nhân này trên đất Mỹ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 100 tù nhân tuyệt thực tại Guantanamo
Hơn 100 tù nhân tuyệt thực tại Guantanamo

(VOV) - Hiện 19 tù nhân phải cho ăn qua đường ống nhét qua lỗ mũi vào dạ dày; 5 tù nhân khác phải nhập viện vì suy nhược cơ thể.

Hơn 100 tù nhân tuyệt thực tại Guantanamo

Hơn 100 tù nhân tuyệt thực tại Guantanamo

(VOV) - Hiện 19 tù nhân phải cho ăn qua đường ống nhét qua lỗ mũi vào dạ dày; 5 tù nhân khác phải nhập viện vì suy nhược cơ thể.

Luật sư Mỹ chết trong nhà tù Guantanamo
Luật sư Mỹ chết trong nhà tù Guantanamo

(VOV) - Trước khi giã từ cõi đời, vị luật sư này đã để lại một bức thư tuyệt mệnh và một chiếc USB.

Luật sư Mỹ chết trong nhà tù Guantanamo

Luật sư Mỹ chết trong nhà tù Guantanamo

(VOV) - Trước khi giã từ cõi đời, vị luật sư này đã để lại một bức thư tuyệt mệnh và một chiếc USB.

Lầu Năm Góc yêu cầu 450 triệu USD nâng cấp nhà tù Guantanamo
Lầu Năm Góc yêu cầu 450 triệu USD nâng cấp nhà tù Guantanamo

(VOV) -Yêu cầu này được đưa ra trong khi Tổng thống Mỹ đang nỗ lực đóng cửa nhà tù

Lầu Năm Góc yêu cầu 450 triệu USD nâng cấp nhà tù Guantanamo

Lầu Năm Góc yêu cầu 450 triệu USD nâng cấp nhà tù Guantanamo

(VOV) -Yêu cầu này được đưa ra trong khi Tổng thống Mỹ đang nỗ lực đóng cửa nhà tù

Mỹ chuyển phạm nhân nhà tù Guantanamo tới nước khác
Mỹ chuyển phạm nhân nhà tù Guantanamo tới nước khác

Ngày 29/8, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo hai phạm nhân người Algeria bị giam giữ tại cơ sở này đã được chuyển về nước.

Mỹ chuyển phạm nhân nhà tù Guantanamo tới nước khác

Mỹ chuyển phạm nhân nhà tù Guantanamo tới nước khác

Ngày 29/8, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo hai phạm nhân người Algeria bị giam giữ tại cơ sở này đã được chuyển về nước.

Mỹ và Yemen bàn cách chuyển tù nhân khỏi nhà tù Guantanamo
Mỹ và Yemen bàn cách chuyển tù nhân khỏi nhà tù Guantanamo

VOV.VN -Hiện nhà tù Guantanamo vẫn giam giữ 86 tù nhân trong đó có 56 tù nhân đến từ Yemen.

Mỹ và Yemen bàn cách chuyển tù nhân khỏi nhà tù Guantanamo

Mỹ và Yemen bàn cách chuyển tù nhân khỏi nhà tù Guantanamo

VOV.VN -Hiện nhà tù Guantanamo vẫn giam giữ 86 tù nhân trong đó có 56 tù nhân đến từ Yemen.

Cổng nhà tù Guantanamo chưa thể khép lại
Cổng nhà tù Guantanamo chưa thể khép lại

(VOV) - Người chịu trách nhiệm đóng cửa nhà tù của Mỹ vừa có quyết định chuyển công tác trong khi chưa có người thay thế.

Cổng nhà tù Guantanamo chưa thể khép lại

Cổng nhà tù Guantanamo chưa thể khép lại

(VOV) - Người chịu trách nhiệm đóng cửa nhà tù của Mỹ vừa có quyết định chuyển công tác trong khi chưa có người thay thế.

Cao ủy nhân quyền LHQ kêu gọi Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo
Cao ủy nhân quyền LHQ kêu gọi Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo

(VOV) - Nhiều người bị Mỹ giam giữ vô thời hạn ở đây nhưng không hề qua xét xử.

Cao ủy nhân quyền LHQ kêu gọi Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo

Cao ủy nhân quyền LHQ kêu gọi Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo

(VOV) - Nhiều người bị Mỹ giam giữ vô thời hạn ở đây nhưng không hề qua xét xử.

Tổng thống Mỹ tái cam kết đóng cửa nhà tù Guantanamo
Tổng thống Mỹ tái cam kết đóng cửa nhà tù Guantanamo

(VOV) -Việc đóng cửa nhà tù Guan-tanamo là  một trở ngại không dễ dàng vượt qua đối với ông Obama.

Tổng thống Mỹ tái cam kết đóng cửa nhà tù Guantanamo

Tổng thống Mỹ tái cam kết đóng cửa nhà tù Guantanamo

(VOV) -Việc đóng cửa nhà tù Guan-tanamo là  một trở ngại không dễ dàng vượt qua đối với ông Obama.

Afghanistan hối thúc Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo
Afghanistan hối thúc Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo

(VOV) - Tổng thống Afhanistan Hamid Karzai hôm 3/5 kêu gọi Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo.

Afghanistan hối thúc Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo

Afghanistan hối thúc Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo

(VOV) - Tổng thống Afhanistan Hamid Karzai hôm 3/5 kêu gọi Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo.

Mỹ chần chừ phóng thích tù nhân Yemen ở Guantanamo
Mỹ chần chừ phóng thích tù nhân Yemen ở Guantanamo

VOV.VN - Lo ngại nhánh al-Qaeda tại Yemen đang hoạt động mạnh Mỹ chần chừ chưa phóng thích tù nhân Yemen ở Guantanamo.

Mỹ chần chừ phóng thích tù nhân Yemen ở Guantanamo

Mỹ chần chừ phóng thích tù nhân Yemen ở Guantanamo

VOV.VN - Lo ngại nhánh al-Qaeda tại Yemen đang hoạt động mạnh Mỹ chần chừ chưa phóng thích tù nhân Yemen ở Guantanamo.

Guantanamo - nhà tù “xa xỉ” nhất
Guantanamo - nhà tù “xa xỉ” nhất

VOV.VN - Mỗi năm Chính phủ Mỹ phải chi cho mỗi tù nhân ở nhà tù này số tiền khoảng 2,7 triệu USD.

Guantanamo - nhà tù “xa xỉ” nhất

Guantanamo - nhà tù “xa xỉ” nhất

VOV.VN - Mỗi năm Chính phủ Mỹ phải chi cho mỗi tù nhân ở nhà tù này số tiền khoảng 2,7 triệu USD.