Trung Quốc: Chiến tranh thương mại, Mỹ không dọa được Trung Quốc

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Mỹ phát động chiến tranh thương mại, tăng thuế quan là vừa hại người vừa hại mình.

Hôm nay (27/6), tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Cảnh Sảng tiếp tục khẳng định lập trường của Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ.

Ông Trump và ông Tập. Ảnh: Wccftech.

Người phát ngôn Cảnh Sảng cho biết: Lập trường của Trung Quốc là thông qua đối thoại để giải quyết các vấn đề thương mại giữa hai nước, tuy nhiên đàm phán phải được tiến hành trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Trung Quốc mong muốn cùng Mỹ giải quyết ổn thỏa các quan ngại của nhau, tuy nhiên nước này cũng sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Việc Mỹ tuyên bố tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc hoàn toàn không dọa nạt được Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đề nghị Mỹ lắng nghe tiếng nói phản đối của người dân Mỹ đối với cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ hiện nay.

Ông Cảnh Sảng nói: “Phát động chiến tranh thương mại, tăng thuế quan vừa hại người vừa hại mình, căn bản không giải quyết vấn đề gì”.

Bình luận của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được cho là nhằm vào những phát biểu mới đây của Tổng thống Mỹ khi ngày 26/6, trong buổi trả lời phỏng vấn kênh Fox Business trước khi sang Nhật Bản tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không ngần ngại áp thêm thuế với hàng hóa Trung Quốc nếu Mỹ và Trung Quốc không đạt được một Thỏa thuận tại Hội nghị lần này.

Đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã sụp đổ hồi tháng 5 năm nay khi Mỹ cáo buộc Trung Quốc thay đổi các cam kết trong bản dự thảo Thỏa thuận trước đó, trong khi đó Trung Quốc cũng cáo buộc Mỹ là nguyên nhân khiến hai bên không đạt được Thỏa thuận.

Theo chương trình mà hai bên thông báo, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tổ chức tại Osaka, Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp gỡ trao đổi nhằm giải quyết những vấn đề căn bản giữa hai nước, trong đó có vấn đề tranh chấp thương mại hiện nay.

Dư luận đánh giá, do bất đồng giữa hai bên còn rất lớn nên cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc khó có thể đưa ra tuyên bố chấm dứt cuộc chiến thương mại hiện nay, tuy nhiên Trung - Mỹ hoàn toàn có thể đạt được một Thỏa thuận đình chiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ 'trừng phạt mạnh tay' lãnh tụ tối cao Iran
Mỹ 'trừng phạt mạnh tay' lãnh tụ tối cao Iran

VOV.VN - Tổng thống Trump cho biết sắc lệnh hành pháp mà ông ký hôm 24/6 sẽ nhắm trực tiếp vào lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Mỹ 'trừng phạt mạnh tay' lãnh tụ tối cao Iran

Mỹ 'trừng phạt mạnh tay' lãnh tụ tối cao Iran

VOV.VN - Tổng thống Trump cho biết sắc lệnh hành pháp mà ông ký hôm 24/6 sẽ nhắm trực tiếp vào lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Hội nghị G20: Cơ hội để Mỹ-Trung giảm căng thẳng thương mại
Hội nghị G20: Cơ hội để Mỹ-Trung giảm căng thẳng thương mại

VOV.VN - Tại hội nghị G20, sự chú ý tập trung sẽ đổ dồn vào cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hội nghị G20: Cơ hội để Mỹ-Trung giảm căng thẳng thương mại

Hội nghị G20: Cơ hội để Mỹ-Trung giảm căng thẳng thương mại

VOV.VN - Tại hội nghị G20, sự chú ý tập trung sẽ đổ dồn vào cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đòn ngàn cân mới của Tổng thống Mỹ Trump nhằm vào sinh viên Trung Quốc
Đòn ngàn cân mới của Tổng thống Mỹ Trump nhằm vào sinh viên Trung Quốc

VOV.VN - Mục tiêu tiếp theo trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung do ông Trump phát động: Sinh viên Trung Quốc tại các trường đại học hàng đầu.

Đòn ngàn cân mới của Tổng thống Mỹ Trump nhằm vào sinh viên Trung Quốc

Đòn ngàn cân mới của Tổng thống Mỹ Trump nhằm vào sinh viên Trung Quốc

VOV.VN - Mục tiêu tiếp theo trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung do ông Trump phát động: Sinh viên Trung Quốc tại các trường đại học hàng đầu.

Tín hiệu tích cực đàm phán thương mại Mỹ-Trung
Tín hiệu tích cực đàm phán thương mại Mỹ-Trung

VOV.VN -Các đại diện Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20 để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tín hiệu tích cực đàm phán thương mại Mỹ-Trung

Tín hiệu tích cực đàm phán thương mại Mỹ-Trung

VOV.VN -Các đại diện Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20 để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Giải mã “bẫy nợ” trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc
Giải mã “bẫy nợ” trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc

VOV.VN - Trước các chỉ trích về bẫy nợ trong dự án “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc, chúng ta hãy xem xét toàn diện khía cạnh cho vay của sáng kiến này.

Giải mã “bẫy nợ” trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc

Giải mã “bẫy nợ” trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc

VOV.VN - Trước các chỉ trích về bẫy nợ trong dự án “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc, chúng ta hãy xem xét toàn diện khía cạnh cho vay của sáng kiến này.

Chính quyền Tổng thống Trump vẫn đậm “chất Mỹ” và ưa thích can thiệp
Chính quyền Tổng thống Trump vẫn đậm “chất Mỹ” và ưa thích can thiệp

VOV.VN - Dù nhận phải nhiều lời lẽ chỉ trích về sự biệt lập, chính quyền Tổng thống Mỹ Trump vẫn thể hiện đường lối cứng rắn và can thiệp quen thuộc.

Chính quyền Tổng thống Trump vẫn đậm “chất Mỹ” và ưa thích can thiệp

Chính quyền Tổng thống Trump vẫn đậm “chất Mỹ” và ưa thích can thiệp

VOV.VN - Dù nhận phải nhiều lời lẽ chỉ trích về sự biệt lập, chính quyền Tổng thống Mỹ Trump vẫn thể hiện đường lối cứng rắn và can thiệp quen thuộc.