Trung Quốc chính thức nới lỏng chính sách một con

VOV.VN - Động thái mới diễn ra trong bối cảnh, ước tính đến năm 2050, hơn một phần tư dân số Trung Quốc sẽ trên 65 tuổi.

Quốc hội Trung Quốc hôm 27/12 chính thức thông qua Nghị quyết nới lỏng chính sách một con. Theo đó, các cặp vợ chồng sẽ được quyền sinh con thứ hai nếu một trong hai người là con một. Trước đây, ở Trung Quốc, chỉ cả hai vợ chồng đều là con một thì mới được quyền sinh con thứ hai.

Trung Quốc áp dụng chính sách một con vào cuối những năm 1970 nhằm kiềm chế tăng trưởng dân số. Nhưng đến nay chính sách này cần thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế bởi dân số đang già đi.

Một áp phích về kế hoạch hóa gia đình tại Trung Quốc (ảnh: Corbis)


Đến năm 2050, ước tính hơn một phần tư dân số Trung Quốc sẽ trên 65 tuổi.

  >> Đọc thêm: Chính sách một con làm khó Trung Quốc

Quy định mới sẽ cho phép hàng triệu cặp vợ chồng ở Trung Quốc có thêm con thứ hai. Đây là sự nới lỏng lớn nhất đối với chính sách một con ở Trung Quốc trong vòng 30 năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giới luật sư kiện Trương Nghệ Mưu về tội sinh lắm con
Giới luật sư kiện Trương Nghệ Mưu về tội sinh lắm con

VOV.VN - Dân Trung Quốc hiện đang uất ức về việc người giàu sinh nhiều con bất chấp luật pháp.

Giới luật sư kiện Trương Nghệ Mưu về tội sinh lắm con

Giới luật sư kiện Trương Nghệ Mưu về tội sinh lắm con

VOV.VN - Dân Trung Quốc hiện đang uất ức về việc người giàu sinh nhiều con bất chấp luật pháp.

Chính sách một con: Thế khó của Trung Quốc
Chính sách một con: Thế khó của Trung Quốc

(VOV) - Quả bom dân số khiến Trung Quốc theo đuổi chính sách 1 con. Tuy nhiên, nước này đang phải đối diện với nhiều hệ lụy không mong muốn.

Chính sách một con: Thế khó của Trung Quốc

Chính sách một con: Thế khó của Trung Quốc

(VOV) - Quả bom dân số khiến Trung Quốc theo đuổi chính sách 1 con. Tuy nhiên, nước này đang phải đối diện với nhiều hệ lụy không mong muốn.

Dân số thế giới sẽ chạm mức 9,7 tỷ người vào năm 2050
Dân số thế giới sẽ chạm mức 9,7 tỷ người vào năm 2050

VOV.VN - Chuyên gia dự đoán, Ấn Độ có thể sẽ thay thế Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới.

Dân số thế giới sẽ chạm mức 9,7 tỷ người vào năm 2050

Dân số thế giới sẽ chạm mức 9,7 tỷ người vào năm 2050

VOV.VN - Chuyên gia dự đoán, Ấn Độ có thể sẽ thay thế Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới.

Dân số Nhật giảm ở nông thôn, già hóa ở thành thị
Dân số Nhật giảm ở nông thôn, già hóa ở thành thị

(VOV) - Tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên sẽ vượt quá 30% tại tất cả các tỉnh của Nhật Bản vào năm 2040.

Dân số Nhật giảm ở nông thôn, già hóa ở thành thị

Dân số Nhật giảm ở nông thôn, già hóa ở thành thị

(VOV) - Tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên sẽ vượt quá 30% tại tất cả các tỉnh của Nhật Bản vào năm 2040.

Trung Quốc tiến hành tổng điều tra dân số
Trung Quốc tiến hành tổng điều tra dân số

6 triệu người tham gia  điều tra trên khắp đất nước đông dân nhất thế giới này.  

Trung Quốc tiến hành tổng điều tra dân số

Trung Quốc tiến hành tổng điều tra dân số

6 triệu người tham gia  điều tra trên khắp đất nước đông dân nhất thế giới này.