Trung Quốc: Chính trị là giải pháp duy nhất cho vấn đề Syria

VOV.VN - Sau cuộc không kích của Mỹ vào Syria, phía Trung Quốc đã lên tiếng nhấn mạnh rằng, giải pháp chính trị là lối thoát duy nhất cho vấn đề Syria.

Phát biểu tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sáng 8/4, Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Lưu Kết Nhất cho rằng, người dân vô tội tại Syria đã phải chịu nhiều thương vong trong cuộc xung đột bước sang năm thứ 7 tại quốc gia Trung Đông này.

Sân bay quân sự Shaayraf của Syria bị tên lửa của Mỹ tấn công. Ảnh: Digital Global

Theo ông Lưu Kết Nhất, cuộc khủng hoảng Syria phải chấm dứt thông qua đối thoại và tham vấn. Người dân Syria phải được giải phóng sớm nhất có thể khỏi cuộc xung đột này và trở lại cuộc sống bình thường.

Ông Lưu Kết Nhất nói: “Vấn đề cấp bách nhất hiện nay là tất cả các bên cùng làm việc để ngăn chặn tình hình tại Syria trở nên tồi tệ hơn. Giải pháp chính trị là lối thoát duy nhất cho Syria.

Giải pháp quân sự không thể giải quyết vấn đề mà thay vào đó sẽ chỉ khiến người dân Syria phải chịu đựng nhiều khó khăn hơn, cùng như làm tình hình Syria và khu vực trở nên phức tạp và hỗn loạn hơn. Đây không chỉ là lợi ích đơn thuần của Syria mà còn là của các nước trong khu vực và cả cộng đồng quốc tế”.

Theo ông Lưu Kết Nhất, Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên liên quan kiên trì theo đuổi những nỗ lực ngoại giao gắn với đối thoại, tham vấn và hỗ trợ vai trò hòa giải của Liên Hợp Quốc trong vấn đề Syria, đặc biệt là nỗ lực của Đặc phái viên Staffan de Mistura hiện nay.

Trước đó, Mỹ đã phóng 59 quả tên lửa Tomahawk từ tàu hải quân nhằm vào các căn cứ không quân của Syria. Phía Mỹ gọi đây là hành động đáp trả vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học hôm 4/4 tại tỉnh Idlib mà Mỹ cáo buộc quân đội chính phủ Syria đã thực hiện.

Chính phủ Syria đã bác bỏ cáo buộc này, đồng thời cho rằng cuộc không kích của họ trúng vào một cơ sở mà các lực lượng phiến quân cất giữ các chất hóa học. Trong khi đó, nhiều nước cũng đã lên tiếng không đồng tình với hành động quân sự mới của Mỹ tại Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản ứng của Trung Quốc sau khi Mỹ phóng tên lửa vào Syria
Phản ứng của Trung Quốc sau khi Mỹ phóng tên lửa vào Syria

VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế, ủng hộ tiến trình chính trị giải quyết vấn đề Syria.

Phản ứng của Trung Quốc sau khi Mỹ phóng tên lửa vào Syria

Phản ứng của Trung Quốc sau khi Mỹ phóng tên lửa vào Syria

VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế, ủng hộ tiến trình chính trị giải quyết vấn đề Syria.

Không kích của Mỹ tại Syria tiến dần đến xung đột quân sự với Nga
Không kích của Mỹ tại Syria tiến dần đến xung đột quân sự với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Nga nhấn mạnh, các vụ không kích của Mỹ đang khiến Mỹ tiến dần hơn đến nguy cơ xung đột quân sự với Nga.

Không kích của Mỹ tại Syria tiến dần đến xung đột quân sự với Nga

Không kích của Mỹ tại Syria tiến dần đến xung đột quân sự với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Nga nhấn mạnh, các vụ không kích của Mỹ đang khiến Mỹ tiến dần hơn đến nguy cơ xung đột quân sự với Nga.

Vì sao Mỹ bất ngờ dội tên lửa hành trình Tomahawk tấn công Syria?
Vì sao Mỹ bất ngờ dội tên lửa hành trình Tomahawk tấn công Syria?

VOV.VN - Ngày 6/4, Mỹ đã bất ngờ tấn công vào Syria bằng một loạt 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ 2 tàu khu trục có mặt ở Địa Trung Hải.

Vì sao Mỹ bất ngờ dội tên lửa hành trình Tomahawk tấn công Syria?

Vì sao Mỹ bất ngờ dội tên lửa hành trình Tomahawk tấn công Syria?

VOV.VN - Ngày 6/4, Mỹ đã bất ngờ tấn công vào Syria bằng một loạt 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ 2 tàu khu trục có mặt ở Địa Trung Hải.

Hội đồng Bảo an chia rẽ sâu sắc vụ Mỹ tấn công Syria
Hội đồng Bảo an chia rẽ sâu sắc vụ Mỹ tấn công Syria

VOV.VN - Theo đề xuất của Nga, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đêm 7/4 đã nhóm họp để thảo luận vụ Mỹ dội tên lửa Tomahawk vào Syria.

Hội đồng Bảo an chia rẽ sâu sắc vụ Mỹ tấn công Syria

Hội đồng Bảo an chia rẽ sâu sắc vụ Mỹ tấn công Syria

VOV.VN - Theo đề xuất của Nga, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đêm 7/4 đã nhóm họp để thảo luận vụ Mỹ dội tên lửa Tomahawk vào Syria.