Trung Quốc chuẩn bị trình báo cáo thực thi lệnh trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc cho biết, nước này sẽ sớm trình lên Liên Hợp Quốc các biện pháp cụ thể để trừng phạt Triều Tiên về các vụ thử hạt nhân và tên lửa.

Thông báo được phía Trung Quốc đưa ra hơn 2 tuần sau thời hạn chót để nộp kế hoạch thực thi các lệnh trừng phạt này.

Phái bộ thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc hôm 20/6 cam kết sẽ sớm trình kế hoạch thực thi các lệnh trừng phạt đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên theo Nghị quyết 2270 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hồi tháng 3. 

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi một cuộc phóng thử tên lửa. Ảnh: KCNA.

Thời hạn chót để các nước thành viên Liên Hợp Quốc nộp kế hoạch thực thi lệnh trừng phạt này là ngày 2/6 vừa qua. Đến nay đã có hơn 30 nước nộp bản kế hoạch này nhưng trong đó không có Trung Quốc.

Sự trì hoãn của Trung Quốc, một trong 5 nước giữ chức Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong vấn đề này đã làm dấy lên những lo ngại rằng quan hệ giữa Trung Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã ấm lên, vì thế Trung Quốc muốn giữ kín kế hoạch trừng phạt nhằm đưa ra những biện pháp nhẹ tay hơn.

Tuy nhiên, đài KBS của Hàn Quốc dẫn lời quan chức nước này cho biết, phía Trung Quốc đã khẳng định nhiều lần rằng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sẽ không bị lung lay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên có thể sở hữu hơn 20 đầu đạn hạt nhân
Triều Tiên có thể sở hữu hơn 20 đầu đạn hạt nhân

VOV.VN - Báo cáo của Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) cho rằng, tính đến tháng 6/2016, Triều Tiên có khoảng 13-21 vũ khí hạt nhân.

Triều Tiên có thể sở hữu hơn 20 đầu đạn hạt nhân

Triều Tiên có thể sở hữu hơn 20 đầu đạn hạt nhân

VOV.VN - Báo cáo của Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) cho rằng, tính đến tháng 6/2016, Triều Tiên có khoảng 13-21 vũ khí hạt nhân.

Triều Tiên tố Mỹ phát động chiến tranh đánh phủ đầu vào tháng 8
Triều Tiên tố Mỹ phát động chiến tranh đánh phủ đầu vào tháng 8

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Triều Tiên vừa ra thông cáo tố cáo Mỹ lên kế hoạch không kích phủ đầu Triều Tiên. Bộ này coi đòn phủ đầu đó là hành động chiến tranh.

Triều Tiên tố Mỹ phát động chiến tranh đánh phủ đầu vào tháng 8

Triều Tiên tố Mỹ phát động chiến tranh đánh phủ đầu vào tháng 8

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Triều Tiên vừa ra thông cáo tố cáo Mỹ lên kế hoạch không kích phủ đầu Triều Tiên. Bộ này coi đòn phủ đầu đó là hành động chiến tranh.

Triều Tiên lên án Hàn Quốc xua đuổi tàu cá Trung Quốc
Triều Tiên lên án Hàn Quốc xua đuổi tàu cá Trung Quốc

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng, hoạt động xua đuổi tàu cá Trung Quốc của Hàn Quốc thực chất là cái cớ để gia tăng xâm nhập vùng biển phía Tây.

Triều Tiên lên án Hàn Quốc xua đuổi tàu cá Trung Quốc

Triều Tiên lên án Hàn Quốc xua đuổi tàu cá Trung Quốc

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng, hoạt động xua đuổi tàu cá Trung Quốc của Hàn Quốc thực chất là cái cớ để gia tăng xâm nhập vùng biển phía Tây.

Trung Quốc mở rộng danh sách hàng hóa bị cấm giao dịch với Triều Tiên
Trung Quốc mở rộng danh sách hàng hóa bị cấm giao dịch với Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 14/6 công bố một danh sách mới các hàng hóa của Trung Quốc bị cấm xuất khẩu sang Triều Tiên.

Trung Quốc mở rộng danh sách hàng hóa bị cấm giao dịch với Triều Tiên

Trung Quốc mở rộng danh sách hàng hóa bị cấm giao dịch với Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 14/6 công bố một danh sách mới các hàng hóa của Trung Quốc bị cấm xuất khẩu sang Triều Tiên.

Triều Tiên tăng cường răn đe hạt nhân chống Mỹ
Triều Tiên tăng cường răn đe hạt nhân chống Mỹ

VOV.VN - Bất chấp Hàn Quốc kêu gọi từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, Triều Tiên hôm 16/6 lại lên tiếng đe dọa tăng cường khả năng răn đe hạt nhân chống Mỹ.

Triều Tiên tăng cường răn đe hạt nhân chống Mỹ

Triều Tiên tăng cường răn đe hạt nhân chống Mỹ

VOV.VN - Bất chấp Hàn Quốc kêu gọi từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, Triều Tiên hôm 16/6 lại lên tiếng đe dọa tăng cường khả năng răn đe hạt nhân chống Mỹ.