Trung Quốc công bố “Sách trắng về phát triển và tiến bộ tại Tân Cương”

Sách trắng khẳng định, thế lực Đông Turkistan - lực lượng ly khai đòi tách Tân Cương ra khỏi Trung Quốc – là mối đe dọa nghiêm trọng cho sự phát triển ổn định tại Tân Cương  

Ngày 21/9, Trung Quốc công bố “Sách trắng về phát triển và tiến bộ tại Tân Cương”, giới thiệu tình hình phát triển của Tân Cương trên mọi phương diện trong suốt 60 năm qua, kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập.

“Sách trắng về phát triển và tiến bộ tại Tân Cương” gồm 9 phần, dẫn nhiều số liệu chứng minh, 60 năm qua, kinh tế Tân Cương liên tục phát triển nhanh chóng, trật tự xã hội ổn định, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, văn hóa dân tộc được bảo vệ, giữ gìn, các dân tộc tại Tân Cương bình đẳng đoàn kết, người dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Trong phần 8 liên quan đến nội dung bảo vệ thống nhất đất nước và ổn định xã hội, Sách trắng khẳng định, thế lực Đông Turkistan - lực lượng ly khai đòi tách Tân Cương ra khỏi Trung Quốc – là mối đe dọa nghiêm trọng cho sự phát triển ổn định tại Tân Cương. Kể từ thập niên 90 thế kỷ 20 đến nay, thế lực Đông Turkistan đã tiến hành nhiều hoạt động khủng bố bạo lực, gây tổn thất nặng nề về người và của cho người dân Tân Cương. Gần đây nhất, thế lực Đông Turkistan và con đẻ của thế lực này là Đại hội đại biểu Duy Ngô Nhĩ thế giới, đã xúi giục, giật dây, gây ra vụ bạo lực ngày 5/7 tại Urumqi (thủ phủ Tân Cương), làm 197 người chết, hơn 1.700 người bị thương, 330 cửa hàng và hơn 1.300 ô tô bị đốt cháy, đập phá.

Sách trắng nêu rõ, chính phủ Trung Quốc sẽ căn cứ luật pháp chống lại hoạt động phá hoại của thế lực Đông Turkistan, nhằm tạo môi trường xã hội ổn định, tốt đẹp cho sự phát triển, tiến bộ của Tân Cương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên