Trung Quốc cực lực phản đối lãnh đạo Đan Mạch tiếp Đạt Lai Lạt Ma

Sóng gió lại nổi lên trong quan hệ Trung Quốc và Liên minh châu Âu liên quan đến vấn đề Đạt Lai Lạt Ma – người đòi độc lập cho khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc.

Phát biểu tại Bắc Kinh hôm nay (30/5), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã bày tỏ hết sức bất bình và cực lực phản đối việc Thủ tướng và Ngoại trưởng Đan Mạch chiều qua lần lượt tiếp Đạt Lai Lạt Ma tại thủ đô Copenhaghen.

Ông Tần Cương nêu rõ, vấn đề Tây Tạng là vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Trung Quốc phản đối chính khách nước ngoài tiếp xúc với Đạt Lai Lạt Ma dưới bất kỳ hình thức nào.

Hồi cuối năm ngoái, Tổng thống Pháp Sarkory đã tiếp Đạt Lai Lạt Ma bất chấp những phản ứng dữ dội từ phía Trung Quốc. Ngay sau đó, phía Trung Quốc quyết định hoãn hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-EU dự kiến diễn ra vào tháng 12 /2008 để phản đối việc làm của tổng thống Pháp. Cách đây một tuần, Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-EU mới được nối lại tại Cộng hòa Czech./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên