Trung Quốc đón ông Donald Trump hơn cả thượng khách

VOV.VN - Ngày 9/11, lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được tổ chức trang trọng tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phu nhân Melania Trump xuất hiện trên thảm đỏ ở Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh trong lễ đón chính thức được tổ chức sáng nay (9/11 - theo giờ địa phương). Ảnh: AFP/Getty.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lễ đón chính thức. Ảnh: AFP/Getty.
Ảnh: Reuters.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump duyệt đội danh dự. Ảnh: AFP.
Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ đón chính thức sáng nay (9/11). Ảnh: AFP.
Ảnh: Reuters.
Trung Quốc là chặng dừng chân thứ 3 trong chuyến công du 5 nước châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP.
Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cười rất tươi khi chứng kiến sự chào đón nồng nhiệt của phía chủ nhà Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Phu nhân Tổng thống Mỹ Melania Trump, Phu nhân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các đại biểu tham dự lễ đón trong nghi thức chào cờ. Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump trên bục danh dự trong lúc quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc giữa lúc hai nước đang có nhiều tranh cãi về vấn đề thương mại, cũng như vai trò của Trung Quốc trong giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên. Ảnh: Reuters.
Trước đó, chiều 8/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania đặt chân đến thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài ba ngày. Ảnh: AFP/Getty.
Trong ngày đầu đến Bắc Kinh, vợ chồng Tổng thống Mỹ có lịch dùng trà cùng Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện, tham quan Tử Cấm Thành. Ảnh: AFP/Getty.
… và xem biểu diễn kinh kịch. Ảnh: AP.
Ông bà Trump tham quan Phòng Thí nghiệm Khoa học Bảo tồn của Tử Cấm Thành. Ảnh: Reuters.
Sau chuyến tham quan, ông Trump và ông Tập dùng bữa tối tại Cung Kiến Phúc, một trong những khu vực được bảo tồn tốt nhất trong Tử Cấm Thành. Ảnh: AP.
Tổng thống Mỹ trở thành lãnh đạo nước ngoài đầu tiên trong lịch sử được thết đãi quốc yến tại cung điện được xây dựng từ thế kỷ 18 này. Ảnh: Reuters.
Ông Trump và ông Tập cùng ngồi xem Kinh kịch của Trung Quốc. Ảnh: AP./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump khoe ông Tập video cháu ngoại hát tiếng Trung
Ông Trump khoe ông Tập video cháu ngoại hát tiếng Trung

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cho Chủ tịch Trung Quốc xem khả năng hát và đọc thơ tiếng Trung của cháu ngoại Arabella Kushner, 6 tuổi.

Ông Trump khoe ông Tập video cháu ngoại hát tiếng Trung

Ông Trump khoe ông Tập video cháu ngoại hát tiếng Trung

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cho Chủ tịch Trung Quốc xem khả năng hát và đọc thơ tiếng Trung của cháu ngoại Arabella Kushner, 6 tuổi.

Cận cảnh Tử Cấm Thành đẹp mê ly của Trung Quốc, nơi ông Trump vừa thăm
Cận cảnh Tử Cấm Thành đẹp mê ly của Trung Quốc, nơi ông Trump vừa thăm

VOV.VN - Tử Cấm Thành là một cung điện của các hoàng đế Trung Quốc thời xưa, nằm ở lõi của Hoàng thành Bắc Kinh.

Cận cảnh Tử Cấm Thành đẹp mê ly của Trung Quốc, nơi ông Trump vừa thăm

Cận cảnh Tử Cấm Thành đẹp mê ly của Trung Quốc, nơi ông Trump vừa thăm

VOV.VN - Tử Cấm Thành là một cung điện của các hoàng đế Trung Quốc thời xưa, nằm ở lõi của Hoàng thành Bắc Kinh.