Trung Quốc đóng cửa nhiều nhà máy sản xuất pin

Nước này lo ngại các nhà máy sản xuất pin và ắc quy là nguyên nhân gây ra nhiễm độc chì cho trẻ em…

Thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) vừa quyết định đóng cửa 14 trong tổng số 17 nhà máy sản xuất pin và ắc quy. Các quan chức chính quyền cho biết, trong 1.100 mẫu xét nghiệm có đến 32 trẻ em có tỉ lệ chì trong cơ thể cao quá mức bình thường.
Mức độ chì trong máu của các em này được cho là quá mức nguy hiểm, nó có thể dẫn tới sự tình trạng còi cọc và chậm phát triển trí tuệ, gây thiểu năng tâm thần, một tình trạng đang khá phổ biến ở Trung Quốc. Cục bảo vệ môi trường Thượng Hải cho biết điều tra ban đầu cho thấy, các nhà máy đã phát tán ra khói và bụi chứa chì./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên