Trung Quốc: Dự trữ ngoại tệ trên 2.100 tỷ USD

Nguồn dự trữ ngoại tệ dồi dào đã tạo nền tảng vững chắc để doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường “ra bên ngoài” đầu tư  

Tính đến cuối tháng 6/2009, tổng dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đạt trên 2.100 tỷ USD, tiếp tục củng cố vị trí số 1 thế giới về lượng dự trữ ngoại tệ. Nguồn dự trữ ngoại tệ dồi dào đã tạo nền tảng vững chắc để doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường “ra bên ngoài” đầu tư, nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi mà cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến giá trị tài sản của nhiều công ty nước ngoài sụt giảm đáng kể.

6 tháng đầu năm nay, số vốn doanh nghiệp Trung Quốc bỏ ra để mua lại cổ phần các công ty nước ngoài chiếm 35% tổng vốn đầu tư tại nước ngoài của doanh nghiệp Trung Quốc trong thời gian cùng kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên