Trung Quốc giận dữ với phương Tây vì “trách nhiệm” với Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích phương Tây vì cái gọi là “trách nhiệm của Trung Quốc” trong việc gây áp lực lên Triều Tiên trong vấn đề hạt nhân.

Theo Reuters, Trung Quốc tuyên bố, nước này không tin rằng, các lệnh trừng phạt về kinh tế nhằm vào Triều Tiên sẽ có hiệu quả và Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất có trách nhiệm ngăn chặn tham vọng hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Phía Trung Quốc cũng lên án các cuộc tập trận Mỹ-Hàn mà theo nước này là không có tác dụng gì khác ngoài việc làm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày một leo thang.

Ông Ruan Zongze, học giả tại viện Nghiên cứu Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh: “Mỹ cần phải đóng vai trò nhất định chứ không thể “mù quáng” đẩy hết trách nhiệm cho Trung Quốc”.

Cũng theo ông Ruan Zongze, do tính chất nghiêm trọng của vụ thử bom H ngày 3/9, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ ủng hộ các biện pháp cứng rắn hơn nữa nhằm vào Triều Tiên như cắt đứt nguồn cung dầu khí cho nước này. Tuy nhiên, theo ông Ruan Zongze, các nước khác cũng cần phải chung tay hành động với Trung Quốc.

Trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhiều lần phản ứng trước những lời kêu gọi của phương Tây và Nhật Bản rằng Trung Quốc cần làm nhiều hơn nữa trong vấn đề Triều Tiên.

Phía Trung quốc cho rằng, việc thúc đẩy đàm phán về hạt nhân Triều Tiên là trách nhiệm chung của mọi quốc gia chứ không riêng gì Trung Quốc và việc leo thang các lệnh trừng phạt sẽ không có tác dụng tích cực.

“Các nước vẫn sẽ tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt thông qua các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Triều Tiên vẫn sẽ tiếp tục thử bom hạt nhân và phóng tên lửa”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năng lực thực sự của Triều Tiên đối với bom nhiệt hạch đến đâu?
Năng lực thực sự của Triều Tiên đối với bom nhiệt hạch đến đâu?

VOV.VN - Triều Tiên vừa tuyên bố thử thành công bom H và sẽ gắn lên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Tuy nhiên, năng lực thực sự của Triều Tiên đến đâu?

Năng lực thực sự của Triều Tiên đối với bom nhiệt hạch đến đâu?

Năng lực thực sự của Triều Tiên đối với bom nhiệt hạch đến đâu?

VOV.VN - Triều Tiên vừa tuyên bố thử thành công bom H và sẽ gắn lên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Tuy nhiên, năng lực thực sự của Triều Tiên đến đâu?

Triều Tiên đang tạo ra “mối đe dọa nghiêm trọng“
Triều Tiên đang tạo ra “mối đe dọa nghiêm trọng“

VOV.VN - Nhiều nước ra tuyên bố cho rằng Triều Tiên đang tạo ra "mối đe dọa nghiêm trọng" cho hòa bình và an ninh khu vực.

Triều Tiên đang tạo ra “mối đe dọa nghiêm trọng“

Triều Tiên đang tạo ra “mối đe dọa nghiêm trọng“

VOV.VN - Nhiều nước ra tuyên bố cho rằng Triều Tiên đang tạo ra "mối đe dọa nghiêm trọng" cho hòa bình và an ninh khu vực.

LHQ thảo luận biện pháp trừng phạt vụ thử hạt nhân của Triều Tiên
LHQ thảo luận biện pháp trừng phạt vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN -Các thành viên Hội đồng bảo an LHQ dự kiến sẽ thảo luận một biện pháp đáp trả vụ thử hạt nhân thứ 6-là vụ thử mạnh nhất từ trước tới nay của Triều Tiên

LHQ thảo luận biện pháp trừng phạt vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

LHQ thảo luận biện pháp trừng phạt vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN -Các thành viên Hội đồng bảo an LHQ dự kiến sẽ thảo luận một biện pháp đáp trả vụ thử hạt nhân thứ 6-là vụ thử mạnh nhất từ trước tới nay của Triều Tiên

Chiêm ngưỡng một Triều Tiên “thay da đổi thịt” đáng kinh ngạc
Chiêm ngưỡng một Triều Tiên “thay da đổi thịt” đáng kinh ngạc

VOV.VN - Những tòa nhà cao tầng cùng nhiều công trình hiện đại lần lượt mọc lên khiến diện mạo Triều Tiên trở nên “lột xác” nhanh chóng.

Chiêm ngưỡng một Triều Tiên “thay da đổi thịt” đáng kinh ngạc

Chiêm ngưỡng một Triều Tiên “thay da đổi thịt” đáng kinh ngạc

VOV.VN - Những tòa nhà cao tầng cùng nhiều công trình hiện đại lần lượt mọc lên khiến diện mạo Triều Tiên trở nên “lột xác” nhanh chóng.