Trung Quốc họp báo về Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá 12

VOV.VN - Kỳ họp này sẽ chính thức khai mạc vào chiều 5/3 và bế mạc vào ngày 13/3 tới.

Hôm nay (4/3), Người phát ngôn của Kỳ họp, bà Phó Doanh đã tổ chức cuộc họp báo, giới thiệu khái quát về nghị trình cũng như nội dung chính của kỳ họp thứ 2 Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc khóa 12.

Một phiên họp của Quốc hội Trung Quốc (Ảnh: Tân Hoa xã)

Phát biểu tại cuộc họp báo, Người phát ngôn Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Trung Quốc khoá 12, Phó Doanh cho biết, kỳ họp năm nay sẽ chính thức khai mạc vào chiều 5/3 và bế mạc vào ngày 13/3 tới.

Đúng như dự báo, những vấn đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận thời gian qua, như đi sâu cải cách toàn diện, chống tham nhũng, xu hướng chính sách đối ngoại và chi phí quốc phòng … là những nội dung quan trọng sẽ được thảo luận tại kỳ họp lần này.

Về vấn đề ngân sách quốc phòng, bà Phó Doanh khẳng định Trung Quốc thực hiện chính sách quân sự mang tính chất phòng ngự, không nhằm uy hiếp bất kỳ quốc gia nào, cũng không xác định một quốc gia hay đối tượng cụ thể nào là kẻ thù chính.

Về công tác chống tham nhũng, bà Phó Doanh tiếp tục khẳng định phương châm và quyết tâm đẩy mạnh phòng chống tham nhũng đã được nêu ra tại Đại hội 18 cũng như Hội nghị Trung ương 3 khoá 18 Đảng Cộng sản TQ, đó là: Cuộc chiến chống tham nhũng không có “vùng tối”, nghĩa là cho dù với bất kỳ ai, bất kỳ cương vị nào, nếu vi phạm điều lệ đảng, vi phạm pháp luật thì đều bị xử lý nghiêm minh.

Về vấn đề đi sâu cải cách, bà Phó Doanh khẳng định đây là chủ trương lớn của Trung Quốc, trong đó Quốc hội sẽ đóng vai trò thiết lập cơ sở pháp lý cho việc triển khai chủ trương này.

Bà Phó Doanh nói: “Đi sâu cải cách toàn diện là chủ đề chính quan trọng nhất của Trung Quốc hiện nay. Quốc hội và các Uỷ ban của Quốc hội có chức năng quan trọng, đó là cung cấp cơ chế pháp lý cho quá trình đi sâu cải cách. Chúng ta phải thông qua hoạt động lập pháp để dẫn dắt cải cách, nghĩa là căn cứ vào những nội dung cải cách cụ thể để xây dựng, sửa đổi hoặc bãi bỏ những điều luật có liên quan cho phù hợp. Tất cả những nội dung cải cách của chúng ta cần phải có căn cứ pháp lý, giúp cho cải cách được tiến hành thuận lợi trong khuôn khổ các quy định của pháp luật”.

Cũng theo bà Phó Doanh, trong thời gian gần 9 ngày diễn ra Kỳ họp, sẽ có 20 cuộc họp báo giới thiệu nội dung liên quan của kỳ họp. Đặc biệt, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ chủ trì cuộc họp báo ngay sau phiên bế mạc Kỳ họp nhằm giới thiệu nội dung chính về công tác của Chính phủ trong năm qua cũng như định hướng công tác trong năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc – Nga tổ chức tập trận hải quân chung
Trung Quốc – Nga tổ chức tập trận hải quân chung

VOV.VN - Dự kiến cuộc tập trận giữa hai nước này sẽ diễn ra trong tháng 5 đến tháng 6 tới.

Trung Quốc – Nga tổ chức tập trận hải quân chung

Trung Quốc – Nga tổ chức tập trận hải quân chung

VOV.VN - Dự kiến cuộc tập trận giữa hai nước này sẽ diễn ra trong tháng 5 đến tháng 6 tới.

Trung Quốc tăng cường an ninh sau vụ khủng bố tại Côn Minh
Trung Quốc tăng cường an ninh sau vụ khủng bố tại Côn Minh

VOV.VN - Vụ tấn công khủng bố xảy ra chỉ 2 ngày trước kỳ họp Chính hiệp và Quốc hội - một sự kiện chính trị quan trọng của Trung Quốc.

Trung Quốc tăng cường an ninh sau vụ khủng bố tại Côn Minh

Trung Quốc tăng cường an ninh sau vụ khủng bố tại Côn Minh

VOV.VN - Vụ tấn công khủng bố xảy ra chỉ 2 ngày trước kỳ họp Chính hiệp và Quốc hội - một sự kiện chính trị quan trọng của Trung Quốc.

Khai mạc kỳ họp Chính hiệp Trung Quốc
Khai mạc kỳ họp Chính hiệp Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng hơn 2.200 đại biểu tham dự hội nghị Chính hiệp 2014.

Khai mạc kỳ họp Chính hiệp Trung Quốc

Khai mạc kỳ họp Chính hiệp Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng hơn 2.200 đại biểu tham dự hội nghị Chính hiệp 2014.

Trung Quốc bắt nghi phạm trong vụ khủng bố ở Côn Minh
Trung Quốc bắt nghi phạm trong vụ khủng bố ở Côn Minh

VOV.VN -Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, đã tìm thấy các chứng cứ của nhóm khủng bố đông Turkmenistan tại hiện trường

Trung Quốc bắt nghi phạm trong vụ khủng bố ở Côn Minh

Trung Quốc bắt nghi phạm trong vụ khủng bố ở Côn Minh

VOV.VN -Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, đã tìm thấy các chứng cứ của nhóm khủng bố đông Turkmenistan tại hiện trường

 Trung Quốc: Khủng bố tấn công ga tàu hỏa, 28 người chết
Trung Quốc: Khủng bố tấn công ga tàu hỏa, 28 người chết

VOV.VN - Hơn 10 người cầm dao xông vào nhà ga Côn Minh rồi đâm chết hàng chục người và làm bị thương hơn 100 người.

 Trung Quốc: Khủng bố tấn công ga tàu hỏa, 28 người chết

Trung Quốc: Khủng bố tấn công ga tàu hỏa, 28 người chết

VOV.VN - Hơn 10 người cầm dao xông vào nhà ga Côn Minh rồi đâm chết hàng chục người và làm bị thương hơn 100 người.

Trung Quốc chuẩn bị cho kỳ họp “Lưỡng hội”
Trung Quốc chuẩn bị cho kỳ họp “Lưỡng hội”

VOV.VN -Kỳ họp thứ 2 Hội nghị chính trị hiệp thương toàn quốc Trung Quốc khoá 12 sẽ khai mạc vào chiều 3/3.

Trung Quốc chuẩn bị cho kỳ họp “Lưỡng hội”

Trung Quốc chuẩn bị cho kỳ họp “Lưỡng hội”

VOV.VN -Kỳ họp thứ 2 Hội nghị chính trị hiệp thương toàn quốc Trung Quốc khoá 12 sẽ khai mạc vào chiều 3/3.

Trung Quốc sẽ trừng trị những kẻ tấn công khủng bố
Trung Quốc sẽ trừng trị những kẻ tấn công khủng bố

VOV.VN -Trung Quốc khẳng định quyết tâm chống lại khủng bố, bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân.

Trung Quốc sẽ trừng trị những kẻ tấn công khủng bố

Trung Quốc sẽ trừng trị những kẻ tấn công khủng bố

VOV.VN -Trung Quốc khẳng định quyết tâm chống lại khủng bố, bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân.

Trung Quốc đang làm gì ở châu Phi?
Trung Quốc đang làm gì ở châu Phi?

VOV.VN - Hiện tại, đầu tư của Trung Quốc rải rác khắp 49 quốc gia châu Phi.

Trung Quốc đang làm gì ở châu Phi?

Trung Quốc đang làm gì ở châu Phi?

VOV.VN - Hiện tại, đầu tư của Trung Quốc rải rác khắp 49 quốc gia châu Phi.

Nhật Bản - Trung Quốc: Xung đột từ lịch sử đến hiện tại
Nhật Bản - Trung Quốc: Xung đột từ lịch sử đến hiện tại

VOV.VN - Đó là phê phán của Trung Quốc, Hàn Quốc và Triều Tiên liên quan tới nhận thức lịch sử của Nhật Bản.

Nhật Bản - Trung Quốc: Xung đột từ lịch sử đến hiện tại

Nhật Bản - Trung Quốc: Xung đột từ lịch sử đến hiện tại

VOV.VN - Đó là phê phán của Trung Quốc, Hàn Quốc và Triều Tiên liên quan tới nhận thức lịch sử của Nhật Bản.

Trung Quốc đẩy mạnh điều tra vụ khủng bố đẫm máu ở Côn Minh
Trung Quốc đẩy mạnh điều tra vụ khủng bố đẫm máu ở Côn Minh

VOV.VN - Theo các chuyên gia vụ khủng bố Côn Minh nhằm phá vỡ tình hình ổn định, cản trở sự phát triển kinh tế, xã hội của Trung Quốc.

Trung Quốc đẩy mạnh điều tra vụ khủng bố đẫm máu ở Côn Minh

Trung Quốc đẩy mạnh điều tra vụ khủng bố đẫm máu ở Côn Minh

VOV.VN - Theo các chuyên gia vụ khủng bố Côn Minh nhằm phá vỡ tình hình ổn định, cản trở sự phát triển kinh tế, xã hội của Trung Quốc.