Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ các nước đang phát triển

Trong buổi gặp Tổng Giám đốc WB Zoellick tại Bắc Kinh ngày 1/9, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ các nước đang phát triển, nhất là các nước kém phát triển.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho rằng, căn nguyên của sự mất cân bằng trong kinh tế toàn cầu là sự mất cân bằng về phát triển. Cộng đồng quốc tế cần đặc biệt quan tâm đến khó khăn của các nước đang phát triển, nhất là các nước kém phát triển, từ đó, tăng cường viện trợ, giảm miễn nợ, mở cửa thị trường, chuyển giao kỹ thuật…. cho những nước này, giúp rút ngắn khoảng cách chênh lệch Nam- Bắc. Ông Ôn Gia Bảo nhấn mạnh, phía Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Ngân hàng Thế giới (WB), góp phần thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp quốc.

Về phần mình, ông Zoellick bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong các vấn đề: viện trợ phát triển quốc tế, cải tổ tổ chức tài chính- tiền tệ quốc tế, cũng như ứng phó với sự biến đổi khí hậu.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo khẳng định, Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tài chính tích cực và chính sách tiền tệ nới lỏng vừa phải, thực thi toàn diện gói kích cầu, nhằm đối phó hữu hiệu với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, thực hiện mục tiêu kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 8% trong năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên