Trung Quốc kêu gọi dừng triển khai THAAD ở bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cho rằng cần dừng triển khai hệ thống THAAD để giải quyết khủng hoảng Triều Tiên hiện nay.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Lưu Kết Nhất hôm 29/8 đã kêu gọi dừng triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên bán đảo Triều Tiên để giải quyết cuộc khủng hoảng trong khu vực.

Đại sứ Lưu Kết Nhất (ngồi giữa, hàng đầu). Ảnh: Tân Hoa xã.

Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan tới vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, ông Lưu Kết Nhất nói: "Trung Quốc duy trì quan điểm phản đối bất cứ sự bất ổn nào hay chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Việc đẩy mạnh triển khai quân sự sẽ không giúp đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa bản đảo này hay ổn định trong khu vực.

Việc triển khai hệ thống này sẽ hủy hoại một cách nghiêm trọng sự cân bằng chiến lược, phá hủy lợi ích an ninh chiến lược của các nước trong khu vực, trong đó có Trung Quốc. Nó sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, khiến tình hình càng thêm phức tạp".

Hồi tháng 7/2016, Mỹ và Hàn Quốc đạt thỏa thuận triển khai hệ thống THAAD của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Đầu tháng 3 vừa qua, hai bên bắt đầu triển khai hệ thống THAAD nhằm đối phó với các vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Sau các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hồi tháng 7 vừa qua, Hàn Quốc đang cân nhắc việc triển khai các bệ phóng bổ sung của THAAD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc lên án việc phóng tên lửa, Triều Tiên nói “còn nữa”
Liên Hợp Quốc lên án việc phóng tên lửa, Triều Tiên nói “còn nữa”

VOV.VN - Tổ chức Liên Hợp Quốc đã lên án việc Triều Tiên phóng một quả tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản vào hôm 29/8.

Liên Hợp Quốc lên án việc phóng tên lửa, Triều Tiên nói “còn nữa”

Liên Hợp Quốc lên án việc phóng tên lửa, Triều Tiên nói “còn nữa”

VOV.VN - Tổ chức Liên Hợp Quốc đã lên án việc Triều Tiên phóng một quả tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản vào hôm 29/8.

Hàn-Nhật nhất trí gây sức ép tối đa buộc Triều Tiên trở lại đàm phán
Hàn-Nhật nhất trí gây sức ép tối đa buộc Triều Tiên trở lại đàm phán

VOV.VN - Ngay sau khi Triều Tiên phóng tên lửa bay qua Nhật Bản, Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhất trí sẽ gây sức ép tối đa lên Triều Tiên.

Hàn-Nhật nhất trí gây sức ép tối đa buộc Triều Tiên trở lại đàm phán

Hàn-Nhật nhất trí gây sức ép tối đa buộc Triều Tiên trở lại đàm phán

VOV.VN - Ngay sau khi Triều Tiên phóng tên lửa bay qua Nhật Bản, Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhất trí sẽ gây sức ép tối đa lên Triều Tiên.

Cận cảnh vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản
Cận cảnh vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản

VOV.VN - Triều Tiên vừa phóng tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản gây rúng động nước này, đồng thời làm Hàn Quốc và Mỹ vô cùng lo ngại.

Cận cảnh vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản

Cận cảnh vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản

VOV.VN - Triều Tiên vừa phóng tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản gây rúng động nước này, đồng thời làm Hàn Quốc và Mỹ vô cùng lo ngại.

Sự bất thường trong vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo sáng 29/8
Sự bất thường trong vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo sáng 29/8

VOV.VN - Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản vào sáng 29/8/2017. Đây là một động thái khá bất thường và táo bạo.

Sự bất thường trong vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo sáng 29/8

Sự bất thường trong vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo sáng 29/8

VOV.VN - Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản vào sáng 29/8/2017. Đây là một động thái khá bất thường và táo bạo.

“Giải pháp quân sự cho vấn đề Triều Tiên là không thể chấp nhận được”
“Giải pháp quân sự cho vấn đề Triều Tiên là không thể chấp nhận được”

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya cảnh báo, việc sử dụng các biện pháp quân sự cho vấn đề Triều Tiên là “không thể chấp nhận được”.

“Giải pháp quân sự cho vấn đề Triều Tiên là không thể chấp nhận được”

“Giải pháp quân sự cho vấn đề Triều Tiên là không thể chấp nhận được”

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya cảnh báo, việc sử dụng các biện pháp quân sự cho vấn đề Triều Tiên là “không thể chấp nhận được”.