Trung Quốc kêu gọi không tiến hành cuộc chiến thương mại và tiền tệ

Các nước không nên tiến hành các cuộc chiến thương mại và cuộc chiến tiền tệ. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo ngày 22/3 đã nhấn mạnh như vậy trong buổi tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu thế giới cùng các chuyên gia kinh tế nước ngoài tới Bắc Kinh tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn cấp cao phát triển Trung Quốc.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cho rằng, kinh tế thế giới đã xuất hiện đà phục hồi, nhưng con đường phục hồi chắc chắn sẽ không suôn sẻ. Ông Ôn Gia Bảo kêu gọi tất cả các nước có trách nhiệm trên thế giới, tất cả các doanh nghiệp có lương tri trên thế giới không nên tiến hành các cuộc chiến thương mại và cuộc chiến tiền bệ, bởi làm như vậy không giúp ích gì cho các nỗ lực khắc phục khó khăn hiện tại của cộng đồng quốc tế. Ông Ôn Gia Bảo nhấn mạnh, hiện thứ chúng ta cần là tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương bình đẳng và tăng cường hợp tác.

Giới quan sát tại Bắc Kinh cho rằng, phát biểu trên đây của ông Ôn Gia Bảo được xem là một thông điệp mạnh mẽ nữa gửi tới phía Mỹ - nước có nhiều cuộc điều tra chống phá giá, chống trợ giá đối với hàng hóa Trung Quốc và đang không ngừng gia tăng sức ép, buộc Trung Quốc tăng giá đồng nhân dân tệ.

Cũng trong buổi tiếp ngày 22/3, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đưa ra 3 lời cam kết là: Trung Quốc sẽ làm tốt công việc của mình, không gây phiền phức cho thế giới; Tuyệt đối không hy sinh quyền lợi của nước khác vì lợi ích của riêng mình; Cùng các nước trên thế giới thúc đẩy cải tổ hệ thống tài chính thế giới, tăng cường điều phối về chính sách, cùng nhau ứng phó với cuộc khủng hoảng, để kinh tế thế giới phục hồi ổn định hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên