Trung Quốc kêu gọi Mỹ dừng kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9/7 bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về việc Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt bán 2,2 tỷ USD vũ khí cho Đài Loan.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã lên tiếng chí trích mạnh mẽ, đồng thời yêu cầu Mỹ dừng thương vụ này để tránh làm tổn hại đến quan hệ song phương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: The News

Trước đó, ngày 8/7, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt hợp đồng bán cho Đài Loan 108 xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2T Abrams, 250 tên lửa phòng không vác vai Stinger và khí tài khác với tổng trị giá 2,2 tỷ USD.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo cho Quốc hội về hợp đồng bán vũ khí này và Quốc hội Mỹ sẽ có 30 ngày để quyết định có chặn thương vụ hay không. Nếu không gặp sự phản đối từ Quốc hội Mỹ, hợp đồng sẽ được trình lên Tổng thống Donald Trump ký phê duyệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 tàu hải quân Mỹ vừa đi qua eo biển Đài Loan nhạy cảm
2 tàu hải quân Mỹ vừa đi qua eo biển Đài Loan nhạy cảm

VOV.VN - Hãng tin Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của quân đội Mỹ cho biết, hải quân Mỹ đã cử 2 tàu của họ đi qua eo biển Đài Loan vào hôm 22/5/2019.

2 tàu hải quân Mỹ vừa đi qua eo biển Đài Loan nhạy cảm

2 tàu hải quân Mỹ vừa đi qua eo biển Đài Loan nhạy cảm

VOV.VN - Hãng tin Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của quân đội Mỹ cho biết, hải quân Mỹ đã cử 2 tàu của họ đi qua eo biển Đài Loan vào hôm 22/5/2019.

Lãnh đạo Đài Loan sẽ thăm Mỹ và một số nước Caribe trong tháng 7
Lãnh đạo Đài Loan sẽ thăm Mỹ và một số nước Caribe trong tháng 7

VOV.VN - Trước sức ép từ Trung Quốc, lãnh đạo chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) dự kiến vẫn sẽ thăm Mỹ và một số nước Caribe trong tháng 7 này.

Lãnh đạo Đài Loan sẽ thăm Mỹ và một số nước Caribe trong tháng 7

Lãnh đạo Đài Loan sẽ thăm Mỹ và một số nước Caribe trong tháng 7

VOV.VN - Trước sức ép từ Trung Quốc, lãnh đạo chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) dự kiến vẫn sẽ thăm Mỹ và một số nước Caribe trong tháng 7 này.

Shangri-La 18: Trung Quốc chỉ trích Mỹ vì bình luận về Đài Loan
Shangri-La 18: Trung Quốc chỉ trích Mỹ vì bình luận về Đài Loan

VOV.VN - Theo ông Ngụy Phượng Hòa, các hành động và bình luận tiêu cực của Mỹ về Đài Loan đã vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc.

Shangri-La 18: Trung Quốc chỉ trích Mỹ vì bình luận về Đài Loan

Shangri-La 18: Trung Quốc chỉ trích Mỹ vì bình luận về Đài Loan

VOV.VN - Theo ông Ngụy Phượng Hòa, các hành động và bình luận tiêu cực của Mỹ về Đài Loan đã vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc.