Trung Quốc khởi động mùa "Săn cáo" truy bắt quan chức tham nhũng

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc tiếp tục bước vào mùa “săn cáo 2015", nhằm truy bắt
khoảng 18.000 quan chức đã chạy trốn khỏi Trung Quốc trong vòng 20 năm
qua.

Sau khi đưa ra thời hạn chót là ngày 1/12/2014 cho các nghi phạm trình diện và đầu thú để được khoan hồng, Chính phủ Trung Quốc tiếp tục bước vào mùa “săn cáo 2015", nhằm truy bắt khoảng 18.000 quan chức đã chạy trốn khỏi Trung Quốc trong vòng 20 năm qua và mang theo số tiền tham nhũng hơn 129 tỷ USD, với chiến dịch có tên là "Lưới trời".

Bắt đầu từ tháng 4 này, chiến dịch "Lưới trời" của Trung Quốc chính thức được triển khai và được tổ chức một cách bài bản đồng bộ với sự phối hợp của nhiều bộ, ngành với nhiệm vụ được phân công cụ thể.

Chiến dịch "lưới trời" được tung ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc gửi cho Mỹ một bản "danh sách ưu tiên" trong đó có tên 150 quan chức tham nhũng và bị nghi ngờ đang lẩn trốn tại Mỹ.

Trong chiến dịch "Săn cáo 2014" Trung Quốc đã bắt 500 nghi phạm lẩn trốn tại 56 quốc gia trên thế giới, trong đó có nhiều nghi phạm bị bắt ở Mỹ, Canada, và Australia nơi lẩn trốn phổ biến của các nghi phạm, vì những nước này không có hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc.  

Mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo, cần tăng cường truy bắt tội phạm bỏ trốn, tăng cường ngăn ngừa tội phạm bỏ trốn, giăng lưới khắp nơi, quyết không để những phần tử tham nhũng có cơ hội hưởng sung sướng ở  "Thiên đường lánh nạn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên