Trung Quốc: Khởi tố 1 giảng viên đại học vì liên quan khủng bố

VOV.VN - Đó là ông Ilham Tohti, nguyên giảng viên trường Đại học dân tộc Trung ương Trung Quốc. 

Tòa án Trung Quốc vừa tiến hành khởi tố ông Ilham Tohti, nguyên giảng viên trường Đại học dân tộc Trung ương Trung Quốc với tội danh liên quan tới khủng bố.

Hôm 05/2/2014, trẻ em Uighur sống ở Thổ Nhĩ Kỳ cầm hình ảnh học giả Ilham Tohti phản đối chuyện bắt giữ ông (Ảnh:AFP)
Ông Ilham Tohti là người dân tộc Duy Ngô Nhĩ, bị cáo buộc đã cấu kết với tổ chức hồi giáo Đông Tazkistan, lập trang web, thông qua mạng internet tổ chức tuyên truyền tôn giáo cực đoan, kích động hằn thù dân tộc, cổ vũ tư tưởng li khai. Nhà chức trách nước này còn cho biết, lợi dụng danh nghĩa là giảng viên đại học, ông Ilham Tohti đã công khai tuyên truyền, kêu gọi người Duy Ngô Nhĩ “dùng bạo lực để đấu tranh”, đồng thời ca ngợi những kẻ gây ra vụ khủng bố ngày 23/4 và 26/6 là “những người anh hùng”.

Việc bắt giữ ông Ilham Tohti cũng gây nhiều tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho rằng, ông Ilham Tohti là nhà đấu tranh nhân quyền, đồng thời kêu gọi Chính phủ Trung Quốc cần đảm bảo tự do và quyền tự do ngôn luận của ông.

Thời gian gần đây, Chính phủ Trung Quốc đã tăng cường an ninh tại khu tự trị Tân Cương. Tuy nhiên tại đây vẫn thường xuyên xảy ra các vụ tấn công khủng bố. Mới đây nhất, ngày 28/7, tại huyện Sa Xa của Tân Cương lại xảy ra một vụ tấn công khủng bố đẫm máu làm 10 dân thường thiệt mạng, 26 người khác bị thương, hơn 40 xe ô tô các loại bị đốt phá. Cảnh sát đã nổ súng tiêu diệt 22 nghi phạm, bắt 41 nghi phạm khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc: Khủng bố đẫm máu ở Tân Cương
Trung Quốc: Khủng bố đẫm máu ở Tân Cương

VOV.VN - Nhóm khủng bố đã đâm chém người dân vô tội mà chúng gặp trên đường, đồng thời đốt phá xe ô tô vô tình đi ngang qua khu vực.

Trung Quốc: Khủng bố đẫm máu ở Tân Cương

Trung Quốc: Khủng bố đẫm máu ở Tân Cương

VOV.VN - Nhóm khủng bố đã đâm chém người dân vô tội mà chúng gặp trên đường, đồng thời đốt phá xe ô tô vô tình đi ngang qua khu vực.

Phó giám đốc tình báo Trung Quốc chết ở Tân Cương
Phó giám đốc tình báo Trung Quốc chết ở Tân Cương

Ông Yu Tianhua, 47 tuổi, Phó giám đốc Trung tâm tình báo của Bộ Công an Trung Quốc (MPS) qua đời ở Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương ngày 29/6. 

Phó giám đốc tình báo Trung Quốc chết ở Tân Cương

Phó giám đốc tình báo Trung Quốc chết ở Tân Cương

Ông Yu Tianhua, 47 tuổi, Phó giám đốc Trung tâm tình báo của Bộ Công an Trung Quốc (MPS) qua đời ở Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương ngày 29/6. 

Trung Quốc tống giam 113 người Tân Cương với cáo buộc khủng bố
Trung Quốc tống giam 113 người Tân Cương với cáo buộc khủng bố

VOV.VN - Trong số này có 4 người bị kết án tù chung thân.

Trung Quốc tống giam 113 người Tân Cương với cáo buộc khủng bố

Trung Quốc tống giam 113 người Tân Cương với cáo buộc khủng bố

VOV.VN - Trong số này có 4 người bị kết án tù chung thân.

Trung Quốc: Các phần tử Hồi giáo Tân Cương đã tham chiến tại Iraq
Trung Quốc: Các phần tử Hồi giáo Tân Cương đã tham chiến tại Iraq

VOV.VN - Reuters dẫn lời Đặc phái viên của Trung Quốc Wu Sike tại Trung Đông tuyên bố như trên ngày 28/7.

Trung Quốc: Các phần tử Hồi giáo Tân Cương đã tham chiến tại Iraq

Trung Quốc: Các phần tử Hồi giáo Tân Cương đã tham chiến tại Iraq

VOV.VN - Reuters dẫn lời Đặc phái viên của Trung Quốc Wu Sike tại Trung Đông tuyên bố như trên ngày 28/7.