Trung Quốc không phát hiện Cyanua trong nước sau vụ nổ Thiên Tân

VOV.VN - Trung tâm giám sát môi trường xét nghiệm 3 mẫu nước và xác định không phát hiện chất độc Cyanua sau vụ nổ Thiên Tân.

Trung tâm giám sát môi trường Thiên Tân (Trung Quốc) hôm 20/8 cho biết, không tìm thấy chất độc Cyanua tại khu vực nước nơi có số lượng lớn cá bị chết, gần địa điểm xảy ra vụ nổ hóa chất.

Các báo cáo trước đó cho biết, người dân đã phát hiện được hàng chục con cá chết tại một con sông, cách địa điểm xảy ra vụ nổ khoảng 6 km, làm dấy lên mối lo ngại về việc chất độc hóa học từ vụ nổ bị rò rỉ. Trung tâm giám sát môi trường Thiên Tân đã mang các mẫu nước đi xét nghiệm và xác định, nước không bị nhiễm chất độc hóa học.

 

Các mẫu nước xét nghiệm đều không tìm thấy chất độc Cyanua sau vụ nổ tại Thiên Tân. (Ảnh: Shanghaiis)
Một giám định viên của Trung tâm giám sát môi trường Thiên Tân cho biết, tất cả các mẫu được xét nghiệm với các dụng cụ chuyên nghiệp. Kết quả 3 mẫu thử đều cho thấy không có lượng chất độc Cyanua trong nước.

Tính đến thời điểm hiện tại, vụ nổ tại kho hàng chứa hóa chất ở Thiên Tân đã khiến 114 người thiệt mạng và 648 người bị thương, 69 người mất tích. Sau vụ việc, nhà chức trách Trung Quốc đã tiến hành kiểm tra việc cất giữ những hóa chất độc hại và chất nổ trên cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cyanide trong nước gần cảng Thiên Tân vượt quá gần 300 lần cho phép
Cyanide trong nước gần cảng Thiên Tân vượt quá gần 300 lần cho phép

VOV.VN - Giới chức Trung Quốc cảnh báo mức độ độc tố cyanide trong nước ở xung quanh điểm nổ ở cảng Thiên Tân nước này đã tăng lên gấp 277 lần mức cho phép.

Cyanide trong nước gần cảng Thiên Tân vượt quá gần 300 lần cho phép

Cyanide trong nước gần cảng Thiên Tân vượt quá gần 300 lần cho phép

VOV.VN - Giới chức Trung Quốc cảnh báo mức độ độc tố cyanide trong nước ở xung quanh điểm nổ ở cảng Thiên Tân nước này đã tăng lên gấp 277 lần mức cho phép.

Vụ nổ Thiên Tân: Bảo hiểm phải bồi thường tới 1,5 tỷ USD
Vụ nổ Thiên Tân: Bảo hiểm phải bồi thường tới 1,5 tỷ USD

VOV.VN - Ước tính, các công ty bảo hiểm phải chi đến 1,5 tỷ USD để bồi thường cho khách hàng trong hai vụ nổ lớn ở cảng Thiên Tân, Trung Quốc.

Vụ nổ Thiên Tân: Bảo hiểm phải bồi thường tới 1,5 tỷ USD

Vụ nổ Thiên Tân: Bảo hiểm phải bồi thường tới 1,5 tỷ USD

VOV.VN - Ước tính, các công ty bảo hiểm phải chi đến 1,5 tỷ USD để bồi thường cho khách hàng trong hai vụ nổ lớn ở cảng Thiên Tân, Trung Quốc.

Vụ nổ tại Thiên Tân- Trung Quốc: Vẫn còn 64 người mất tích
Vụ nổ tại Thiên Tân- Trung Quốc: Vẫn còn 64 người mất tích

VOV.VN - Tính đến 14h chiều 18/9 (giờ địa phương) vẫn còn 64 người mất tích trong 2 vụ nổ tại bến cảng Thiên Tân- Trung Quốc.

Vụ nổ tại Thiên Tân- Trung Quốc: Vẫn còn 64 người mất tích

Vụ nổ tại Thiên Tân- Trung Quốc: Vẫn còn 64 người mất tích

VOV.VN - Tính đến 14h chiều 18/9 (giờ địa phương) vẫn còn 64 người mất tích trong 2 vụ nổ tại bến cảng Thiên Tân- Trung Quốc.

Xác định chất cực độc có trong nhà kho bị nổ ở Thiên Tân
Xác định chất cực độc có trong nhà kho bị nổ ở Thiên Tân

VOV.VN -Phó thị trưởng Thiên Tân He Shushan thông báo nhà kho bị nổ có tới 40 chất thuộc 7 loại, trong đó có 700 tấn chất độc nồng độ cao.

Xác định chất cực độc có trong nhà kho bị nổ ở Thiên Tân

Xác định chất cực độc có trong nhà kho bị nổ ở Thiên Tân

VOV.VN -Phó thị trưởng Thiên Tân He Shushan thông báo nhà kho bị nổ có tới 40 chất thuộc 7 loại, trong đó có 700 tấn chất độc nồng độ cao.