Trung Quốc lại đưa ra cảnh báo “đỏ” ô nhiễm không khí

VOV.VN - Ô nhiễm không khí ở Trung Quốc đã làm giảm tầm nhìn trên nhiều tuyến đường, có nơi chỉ còn khoảng 50m.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc hôm 3/1 đã phải nâng cảnh báo ô nhiễm không khí lên mức màu "đỏ" - mức cao nhất trong thang cảnh báo gồm 4 mã màu là "xanh, vàng, cam và đỏ".

Ô nhiễm không khí ở Trung Quốc.

Do sương mù dày đặc nên mức ô nhiễm không khí lần này trải dài trên diện rộng từ các tỉnh miền Bắc Trung Quốc như Bắc Kinh, Hà Bắc, Thiên Tân, Hà Nam cho đến các tỉnh phía Đông Trung Quốc như Sơn Đông, An Huy, Giang Tô.

Một số tỉnh và thành phố ở phía Tây Trung Quốc như Tứ Xuyên, Trùng Khánh cũng trong tình trạng ô nhiễm không khí ở mức cực kỳ nghiêm trọng.

Ô nhiễm không khí đã làm giảm tầm nhìn trên nhiều tuyến đường, có nơi chỉ còn khoảng 50m. Nhà chức trách đã phải đóng cửa một số tuyến đường cao tốc, đồng thời khuyến cáo người dân thận trọng, giảm tốc độ khi lái xe trong điều kiện thời tiết xấu.

Còn tại Bắc Kinh, tuy chưa ban bố cảnh báo "đỏ" và vẫn duy trì mức cảnh báo màu "cam" (được đưa ra từ ngày 31/12 vừa qua) về mức độ ô nhiễm không khí nhưng chính quyền thành phố đã cấm toàn bộ các loại xe có lượng khí thải lớn, tạm dừng hoạt động nhiều công trình xây dựng, yêu cầu các trường trung học và tiểu học căn cứ tình hình cụ thể trong khu vực bố trí lịch học cho phù hợp.

Người dân cũng được khuyến cáo hạn chế các hoạt động ngoài trời và trang bị phương tiện bảo hộ khi  ra khỏi nhà. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Trung Quốc, đợt ô nhiễm này sẽ còn kéo dài trong khoảng 2 đến 3 ngày tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ ngày càng có nhiều người tử vong vì ô nhiễm không khí
Sẽ ngày càng có nhiều người tử vong vì ô nhiễm không khí

VOV.VN - Ô nhiễm không khí là mối đe dọa gây tử vong lớn thứ 4, chỉ sau huyết áp cao, thói quen ăn uống và hút thuốc lá.

Sẽ ngày càng có nhiều người tử vong vì ô nhiễm không khí

Sẽ ngày càng có nhiều người tử vong vì ô nhiễm không khí

VOV.VN - Ô nhiễm không khí là mối đe dọa gây tử vong lớn thứ 4, chỉ sau huyết áp cao, thói quen ăn uống và hút thuốc lá.

Trung Quốc lần 2 trong năm ban hành cảnh báo vàng ô nhiễm không khí
Trung Quốc lần 2 trong năm ban hành cảnh báo vàng ô nhiễm không khí

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (2/10) ban hành cảnh báo ô nhiễm không khí ở mức “cảnh báo vàng” tại thủ đô Bắc Kinh.

Trung Quốc lần 2 trong năm ban hành cảnh báo vàng ô nhiễm không khí

Trung Quốc lần 2 trong năm ban hành cảnh báo vàng ô nhiễm không khí

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (2/10) ban hành cảnh báo ô nhiễm không khí ở mức “cảnh báo vàng” tại thủ đô Bắc Kinh.

Ô nhiễm không khí đang giết chết 7 triệu người mỗi năm
Ô nhiễm không khí đang giết chết 7 triệu người mỗi năm

VOV.VN - Theo nghiên cứu mới nhất, các thành phố đang ngày càng ô nhiễm và đang giết chết 7 triệu người mỗi năm.

Ô nhiễm không khí đang giết chết 7 triệu người mỗi năm

Ô nhiễm không khí đang giết chết 7 triệu người mỗi năm

VOV.VN - Theo nghiên cứu mới nhất, các thành phố đang ngày càng ô nhiễm và đang giết chết 7 triệu người mỗi năm.

Nhiều nơi ở Trung Quốc chìm trong ô nhiễm không khí nghiêm trọng
Nhiều nơi ở Trung Quốc chìm trong ô nhiễm không khí nghiêm trọng

VOV.VN - Thành phố Bắc Kinh chiều 18/10 đã ban bố cảnh báo Vàng về mức độ ô nhiễm không khí, tức là mức ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Nhiều nơi ở Trung Quốc chìm trong ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Nhiều nơi ở Trung Quốc chìm trong ô nhiễm không khí nghiêm trọng

VOV.VN - Thành phố Bắc Kinh chiều 18/10 đã ban bố cảnh báo Vàng về mức độ ô nhiễm không khí, tức là mức ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Bắc Kinh ban bố cảnh báo màu Da cam về ô nhiễm không khí
Bắc Kinh ban bố cảnh báo màu Da cam về ô nhiễm không khí

VOV.VN - Thành phố Bắc Kinh đã bước sang ngày thứ 4 liên tiếp trong tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Bắc Kinh ban bố cảnh báo màu Da cam về ô nhiễm không khí

Bắc Kinh ban bố cảnh báo màu Da cam về ô nhiễm không khí

VOV.VN - Thành phố Bắc Kinh đã bước sang ngày thứ 4 liên tiếp trong tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng.