Trung Quốc lần đầu phóng thử tên lửa thương mại

VOV.VN -  Tên lửa đẩy OS-X Ngôi sao Lưỡng Giang Trùng Khánh (Chongqing Liangjiang Star) đã được phóng vào lúc 7h33’ sáng (giờ địa phương).

Theo tin từ Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, ngày 17/5, một công ty tư nhân của Trung Quốc đã tiến hành vụ phóng tên lửa thương mại thử nghiệm đầu tiên của nước này.

Trung Quốc lần đầu phóng tên lửa thương mại. Ảnh minh họa: Reuters

Tại một bãi thử nằm ở phía Bắc Trung Quốc, tên lửa đẩy OS-X Ngôi sao Lưỡng Giang Trùng Khánh (Chongqing Liangjiang Star) đã được phóng vào lúc 7h33’ sáng (giờ địa phương) và bay theo quỹ đạo đường đạn trong 306 giây.

Nguồn tin cho biết, tên lửa được hoàn thành sau 1 năm chế tạo theo thiết kế của hãng OneSpace Technology, có chiều dài 9m và trần bay tối đa 800km.

Trước đó, nhà thiết kế tên lửa cao cấp của Trung Quốc Long Lạc Hào (Long Lehao) thuộc Viện Nghiên cứu kỹ thuật tên lửa đẩy của Trung Quốc tiết lộ rằng, nước này đang phát triển loại tên lửa đẩy không gian tầm trung đầu tiên với tầng đẩy thứ nhất có thể tái sử dụng.

Tên lửa có thể sẽ được phóng thử lần đầu tiên vào đầu năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản đối “Báo cáo về chiến lược an ninh Trung Quốc”
Trung Quốc phản đối “Báo cáo về chiến lược an ninh Trung Quốc”

VOV.VN - Bản báo cáo do Trung tâm nghiên cứu phòng vệ Nhật Bản đưa ra đã bị Bộ Quốc phòng Trung Quốc chỉ trích là thiếu trách nhiệm.

Trung Quốc phản đối “Báo cáo về chiến lược an ninh Trung Quốc”

Trung Quốc phản đối “Báo cáo về chiến lược an ninh Trung Quốc”

VOV.VN - Bản báo cáo do Trung tâm nghiên cứu phòng vệ Nhật Bản đưa ra đã bị Bộ Quốc phòng Trung Quốc chỉ trích là thiếu trách nhiệm.

Australia quan ngại Trung Quốc triển khai tên lửa tại Trường Sa
Australia quan ngại Trung Quốc triển khai tên lửa tại Trường Sa

VOV.VN - Hôm 4/5, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop bày tỏ lo ngại trước thông tin Trung Quốc triển khai tên lửa ở quần đảo Trường Sa.

Australia quan ngại Trung Quốc triển khai tên lửa tại Trường Sa

Australia quan ngại Trung Quốc triển khai tên lửa tại Trường Sa

VOV.VN - Hôm 4/5, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop bày tỏ lo ngại trước thông tin Trung Quốc triển khai tên lửa ở quần đảo Trường Sa.

Việt Nam lên tiếng về thông tin Trung Quốc bố trí tên lửa ở Trường Sa
Việt Nam lên tiếng về thông tin Trung Quốc bố trí tên lửa ở Trường Sa

VOV.VN - Việt Nam hết sức quan ngại trước thông tin về việc Trung Quốc bố trí tên lửa trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Việt Nam lên tiếng về thông tin Trung Quốc bố trí tên lửa ở Trường Sa

Việt Nam lên tiếng về thông tin Trung Quốc bố trí tên lửa ở Trường Sa

VOV.VN - Việt Nam hết sức quan ngại trước thông tin về việc Trung Quốc bố trí tên lửa trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Triển khai tên lửa ở Trường Sa, Trung Quốc “tự lấy đá ghè chân mình”?
Triển khai tên lửa ở Trường Sa, Trung Quốc “tự lấy đá ghè chân mình”?

VOV.VN - Theo chuyên gia Việt Nam, việc Trung Quốc đưa tên lửa ra các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam gây ảnh hưởng tiêu cực tới an ninh khu vực.

Triển khai tên lửa ở Trường Sa, Trung Quốc “tự lấy đá ghè chân mình”?

Triển khai tên lửa ở Trường Sa, Trung Quốc “tự lấy đá ghè chân mình”?

VOV.VN - Theo chuyên gia Việt Nam, việc Trung Quốc đưa tên lửa ra các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam gây ảnh hưởng tiêu cực tới an ninh khu vực.