Trung Quốc - Lào tăng cường hợp tác an ninh trên sông Mekong

Hoạt động giữa hai nước tập trung vào việc quản lý biên giới, ngăn chặn nhập cư trái phép…

Ngày 5/9, Trung Quốc và Lào đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh trên sông Mekong nhằm đẩy mạnh hoạt động truy quét tội phạm xuyên quốc gia.

Thỏa thuận này đạt được tại cuộc gặp giữa Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ và người đồng cấp Lào Thongbanh Sengaphone đang ở thăm Bắc Kinh.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Mạnh Kiến Trụ cho rằng hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh thực thi pháp luật và hợp tác an ninh trên sông Mekong. Ngoài ra cũng tăng cường giao lưu giữa các nhân viên hành pháp và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhằm duy trì môi trường ổn định, hòa bình để phục vụ phát triển kinh tế trong vùng, đảm bảo kế sinh nhai cho người dân.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, hợp tác song phương nên được cụ thể hóa trong hoạt động quản lý biên giới, ngăn chặn nhập cư trái phép, đối phó với nạn buôn bán ma túy, buôn người, công tác điều tra và dẫn độ tội phạm.

Về phần mình, ông Sengaphone khẳng định Lào sẵn sàng ủng hộ mạnh mẽ Trung Quốc trong lĩnh vực hợp tác an ninh và đối phó với tội phạm xuyên quốc gia.Sau cuộc hội đàm, hai bên đã ký một số văn kiện hợp tác liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị Cấp cao  Mekong - Nhật Bản
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản

Sự kiện này tiếp tục khẳng định vai trò của Việt Nam trong khu vực và là thành viên tích cực, thúc đẩy cơ chế hợp tác giữa Mekong và Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị Cấp cao  Mekong - Nhật Bản

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản

Sự kiện này tiếp tục khẳng định vai trò của Việt Nam trong khu vực và là thành viên tích cực, thúc đẩy cơ chế hợp tác giữa Mekong và Nhật Bản.

Thủ tướng tham dự Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản
Thủ tướng tham dự Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản

Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Noda Yoshihiko, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 4.

Thủ tướng tham dự Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản

Thủ tướng tham dự Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản

Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Noda Yoshihiko, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 4.

Mekong - Nhật Bản: Quan hệ đối tác vì tương lai thịnh vượng
Mekong - Nhật Bản: Quan hệ đối tác vì tương lai thịnh vượng

Các nước Mekong cùng với Nhật Bản nỗ lực thúc đẩy hợp tác vì sự thịnh vượng, ổn định và phát triển bền vững ở Khu vực Mekong nói riêng và Đông Á nói chung.

Mekong - Nhật Bản: Quan hệ đối tác vì tương lai thịnh vượng

Mekong - Nhật Bản: Quan hệ đối tác vì tương lai thịnh vượng

Các nước Mekong cùng với Nhật Bản nỗ lực thúc đẩy hợp tác vì sự thịnh vượng, ổn định và phát triển bền vững ở Khu vực Mekong nói riêng và Đông Á nói chung.

Mỹ sẽ viện trợ 50 triệu USD cho 4 nước vùng hạ lưu Mekong
Mỹ sẽ viện trợ 50 triệu USD cho 4 nước vùng hạ lưu Mekong

Ngoài ra, Mỹ thông báo tài trợ 1 triệu USD cho Ủy hội sông Mekong...

Mỹ sẽ viện trợ 50 triệu USD cho 4 nước vùng hạ lưu Mekong

Mỹ sẽ viện trợ 50 triệu USD cho 4 nước vùng hạ lưu Mekong

Ngoài ra, Mỹ thông báo tài trợ 1 triệu USD cho Ủy hội sông Mekong...