Trung Quốc muốn cải thiện quan hệ với Hàn Quốc để chống lại Nhật Bản

VOV.VN - Dù vậy, các chuyên gia nghiên cứu vẫn cho rằng, còn quá nhiều mâu thuẫn để có thể định hình một liên minh theo đúng nghĩa giữa hai nước.

Ngày 4/7, khi đang ở thăm Hàn Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên tiếng chỉ trích Nhật Bản khi gọi hành động xâm lược châu Á của nước này trong quá khứ là “cuộc chiến tàn bạo”. Trong khi đó, Tokyo khẳng định, việc Trung Quốc và Hàn Quốc hợp tác nhằm khơi lại một cách không cần thiết vấn đề lịch sử hoàn toàn không giúp ích gì cho hòa bình và hợp tác ở khu vực.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (Ảnh: China news)

Trong bài phát biểu tại Đại học quốc gia Seoul, Hàn Quốc hôm nay (4/7), ông Tập Cận Bình cho biết, trong nửa đầu thế kỷ 20, chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản đã phát động những cuộc chiến tranh tàn bạo nhằm vào Trung Quốc và Hàn Quốc và gây nên những hậu quả nghiêm trọng.

Tuyên bố của ông Tập Cận Bình diễn ra ngay sau khi Nhật Bản diễn giải lại Hiến pháp, cho phép quân đội nước này hỗ trợ các nước đồng minh trong khu vực khi bị tấn công quân sự. Trong một động thái liên quan, Nhật Bản cũng vừa dỡ bỏ một phần các lệnh cấm vận Triều Tiên, mở cánh cửa bình thường hóa quan hệ với quốc gia này.

Theo giới phân tích quốc tế, các động thái trên đang cho thấy sự chuyển dịch liên minh ở khu vực Đông Á, nơi hiện diện của hầu hết các điểm nóng trên thế giới. Sự thay đổi chính trị lớn nhất có lẽ là quan hệ giữa Bắc Kinh với Seoul khi Trung Quốc đang dần mất kiên nhẫn với đồng minh Triều Tiên và muốn xây dựng một liên minh mới chống Nhật Bản và có thể cả Mỹ.

Mặc dù giới chức lãnh đạo hai nước khẳng định “quan hệ Trung - Hàn chưa khi nào tốt đẹp như hiện nay” nhưng các chuyên gia nghiên cứu vẫn cho rằng còn quá nhiều mâu thuẫn để có thể định hình một liên minh theo đúng nghĩa. Các mâu thuẫn này chủ yếu tập trung vào tiến trình phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, cách thức gây sức ép với Nhật Bản về các vấn đề lịch sử...

Trong khi đó, phản ứng lại với tuyên bố của ông Tập Cận Bình, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cùng ngày khẳng định, việc Trung Quốc và Hàn Quốc hợp tác nhằm khơi lại một cách không cần thiết vấn đề lịch sử hoàn toàn không giúp ích gì cho hòa bình và hợp tác ở khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản ứng việc Nhật Bản thực thi quyền phòng vệ tập thể
Trung Quốc phản ứng việc Nhật Bản thực thi quyền phòng vệ tập thể

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc cho rằng sự thay đổi chính sách của Nhật Bản sẽ "chôn vùi" hoà bình của châu Á.

Trung Quốc phản ứng việc Nhật Bản thực thi quyền phòng vệ tập thể

Trung Quốc phản ứng việc Nhật Bản thực thi quyền phòng vệ tập thể

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc cho rằng sự thay đổi chính sách của Nhật Bản sẽ "chôn vùi" hoà bình của châu Á.

Thế giới lên án Trung Quốc âm mưu hiện thực hóa đường lưỡi bò
Thế giới lên án Trung Quốc âm mưu hiện thực hóa đường lưỡi bò

VOV.VN - Một tờ báo Pháp cho rằng, Bắc Kinh sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, âm mưu, phớt lờ luật pháp quốc tế để thúc đẩy các yêu sách của mình.

Thế giới lên án Trung Quốc âm mưu hiện thực hóa đường lưỡi bò

Thế giới lên án Trung Quốc âm mưu hiện thực hóa đường lưỡi bò

VOV.VN - Một tờ báo Pháp cho rằng, Bắc Kinh sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, âm mưu, phớt lờ luật pháp quốc tế để thúc đẩy các yêu sách của mình.

Trung Quốc âm mưu “cản đường quay lại” châu Á của Mỹ
Trung Quốc âm mưu “cản đường quay lại” châu Á của Mỹ

VOV.VN - Theo giới phân tích, dù Trung Quốc muốn gia tăng ảnh hưởng ở châu Á nhưng ngày càng có nhiều nước tỏ ra dè chừng hơn với Bắc Kinh.

Trung Quốc âm mưu “cản đường quay lại” châu Á của Mỹ

Trung Quốc âm mưu “cản đường quay lại” châu Á của Mỹ

VOV.VN - Theo giới phân tích, dù Trung Quốc muốn gia tăng ảnh hưởng ở châu Á nhưng ngày càng có nhiều nước tỏ ra dè chừng hơn với Bắc Kinh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Hàn  Quốc
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Hàn Quốc

VOV.VN - Ông Tập Cận Bình đã chọn Hàn Quốc làm điểm dừng chân đầu tiên thay vì Triều Tiên như thường lệ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Hàn  Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Hàn Quốc

VOV.VN - Ông Tập Cận Bình đã chọn Hàn Quốc làm điểm dừng chân đầu tiên thay vì Triều Tiên như thường lệ.

Hàn Quốc- Trung Quốc hội đàm cấp cao
Hàn Quốc- Trung Quốc hội đàm cấp cao

VOV.VN -Lãnh đạo hai nước trao đổi các bước đi cần thiết để chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. 

Hàn Quốc- Trung Quốc hội đàm cấp cao

Hàn Quốc- Trung Quốc hội đàm cấp cao

VOV.VN -Lãnh đạo hai nước trao đổi các bước đi cần thiết để chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. 

Mỹ điều 6 chiến đấu cơ F-22 tới Malaysia khiến Trung Quốc dè chừng
Mỹ điều 6 chiến đấu cơ F-22 tới Malaysia khiến Trung Quốc dè chừng

VOV.VN - Đây được cho là một tín hiệu rõ ràng để khẳng định mối quan tâm của Mỹ tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Mỹ điều 6 chiến đấu cơ F-22 tới Malaysia khiến Trung Quốc dè chừng

Mỹ điều 6 chiến đấu cơ F-22 tới Malaysia khiến Trung Quốc dè chừng

VOV.VN - Đây được cho là một tín hiệu rõ ràng để khẳng định mối quan tâm của Mỹ tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương.