Trung Quốc phản đối “Báo cáo về chiến lược an ninh Trung Quốc”

VOV.VN - Bản báo cáo do Trung tâm nghiên cứu phòng vệ Nhật Bản đưa ra đã bị Bộ Quốc phòng Trung Quốc chỉ trích là thiếu trách nhiệm.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc mới đây đã lên tiếng phản đối "Báo cáo về chiến lược an ninh Trung Quốc" do Trung tâm nghiên cứu phòng vệ Nhật Bản đưa ra.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm. Ảnh: Tân Hoa Xã

Người Phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm phản đối cho rằng những bình luận về việc xây dựng, hiện đại hóa của quân đội Trung Quốc và các mối quan hệ giữa Trung Quốc với nước khác được nêu ra trong bản báo cáo là thiếu trách nhiệm.

Người Phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh, năm nay Trung Quốc và Nhật Bản sẽ kỷ niệm 40 năm ký kết điều ước hòa bình hữu hảo, Trung Quốc hy vọng Nhật Bản nhìn nhận những chính sách đối nội, đối ngoại của Trung Quốc một cách khách quan, áp dụng những chính sách thể hiện mong muốn cải thiện quan hệ Trung - Nhật.

Trước đó, Trung tâm nghiên cứu phòng vệ Nhật Bản đã đưa ra bản "Báo cáo về chiến lược an ninh Trung Quốc", trong đó có những đánh giá bình luận về quan hệ Trung - Mỹ, sự phát triển của quân đội Trung Quốc, chính sách của Trung Quốc đối với Mỹ cung những vấn đề quốc tế nổi bật khác./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Trung Quốc: Bắc Kinh nên khoanh tay nếu Triều Tiên tấn công trước
Báo Trung Quốc: Bắc Kinh nên khoanh tay nếu Triều Tiên tấn công trước

VOV.VN - Tờ Thời báo Hoàn cầu cho rằng Trung Quốc không nên can thiệp nếu Triều Tiên tấn công Mỹ, nhưng nếu điều ngược lại xảy ra, Trung Quốc phải ra tay.

Báo Trung Quốc: Bắc Kinh nên khoanh tay nếu Triều Tiên tấn công trước

Báo Trung Quốc: Bắc Kinh nên khoanh tay nếu Triều Tiên tấn công trước

VOV.VN - Tờ Thời báo Hoàn cầu cho rằng Trung Quốc không nên can thiệp nếu Triều Tiên tấn công Mỹ, nhưng nếu điều ngược lại xảy ra, Trung Quốc phải ra tay.

Học giả Trung Quốc nhận định về chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ
Học giả Trung Quốc nhận định về chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Giáo sư Lưu Thuỵ cho rằng, có thể Trung Quốc sẽ có những nhượng bộ nhất định với Mỹ, tuy nhiên, sẽ khó có những kết quả mang tính đột phá.

Học giả Trung Quốc nhận định về chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ

Học giả Trung Quốc nhận định về chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Giáo sư Lưu Thuỵ cho rằng, có thể Trung Quốc sẽ có những nhượng bộ nhất định với Mỹ, tuy nhiên, sẽ khó có những kết quả mang tính đột phá.