Trung Quốc phản đối Mỹ về sắc lệnh trừng phạt tấn công mạng

VOV.VN - Trung Quốc kiên quyết phản đối các vụ tấn công mạng và cam kết đấu tranh chống lại hành động này dưới mọi hình thức.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay (02/4) cho biết nước này phản đối việc chính phủ của Tổng thống Mỹ Barack Obama áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào những cá nhân và thực thể nước ngoài liên quan đến các vụ tấn công mạng. Trung Quốc cũng kiên quyết phản đối các vụ tấn công mạng và cam kết đấu tranh chống lại hành động này dưới mọi hình thức.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết nước này đề xuất cộng đồng quốc tế cùng phối hợp để giải quyết vấn đề liên quan đến các cuộc tấn công mạng thông qua đối thoại và hợp tác, không chấp nhận bất cứ quốc gia nào sử dụng luật pháp của nước đó để áp đặt trừng phạt mọi lúc mọi nơi nhằm vào người dân hay thực thể ở một quốc gia khác.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Obama đã ban bố một sắc lệnh hành chính, theo đó thiết lập thẩm quyền trừng phạt các cá nhân và thực thể liên quan đến các cuộc tấn công mạng máy tính.

Đây cũng là sắc lệnh đầu tiên cho phép Mỹ trừng phạt các cá nhân ở nước ngoài liên quan đến các cuộc tấn công và do thám mạng. Sắc lệnh cũng mở đường cho các cơ quan chức năng của Mỹ phong tỏa tài sản và nghiêm cấm tham gia các giao dịch đối với những đối tượng gây đe dọa an ninh mạng liên quan tới chính sách ngoại giao hay sự ổn định, tài sản và hạ tầng cơ sở tài chính của Mỹ./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc bắt đầu sơ tán công dân khỏi Yemen
Trung Quốc bắt đầu sơ tán công dân khỏi Yemen

VOV.VN -Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Trung Quốc rút công dân khỏi Yemen do tình hình chiến sự diễn biến căng thẳng.

Trung Quốc bắt đầu sơ tán công dân khỏi Yemen

Trung Quốc bắt đầu sơ tán công dân khỏi Yemen

VOV.VN -Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Trung Quốc rút công dân khỏi Yemen do tình hình chiến sự diễn biến căng thẳng.

Đô đốc Mỹ: Trung Quốc xây “Vạn lý trường thành” trên Biển Đông
Đô đốc Mỹ: Trung Quốc xây “Vạn lý trường thành” trên Biển Đông

VOV.VN - Đô đốc Harry Harris Jr., cho biết, hành động cải tạo các bãi đá trên Biển Đông của Trung Quốc gây quan ngại sâu sắc về ý đồ thực sự của nước này.

Đô đốc Mỹ: Trung Quốc xây “Vạn lý trường thành” trên Biển Đông

Đô đốc Mỹ: Trung Quốc xây “Vạn lý trường thành” trên Biển Đông

VOV.VN - Đô đốc Harry Harris Jr., cho biết, hành động cải tạo các bãi đá trên Biển Đông của Trung Quốc gây quan ngại sâu sắc về ý đồ thực sự của nước này.

Trung Quốc khởi động mùa "Săn cáo" truy bắt quan chức tham nhũng
Trung Quốc khởi động mùa "Săn cáo" truy bắt quan chức tham nhũng

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc tiếp tục bước vào mùa “săn cáo 2015", nhằm truy bắt khoảng 18.000 quan chức đã chạy trốn khỏi Trung Quốc trong vòng 20 năm qua.

Trung Quốc khởi động mùa "Săn cáo" truy bắt quan chức tham nhũng

Trung Quốc khởi động mùa "Săn cáo" truy bắt quan chức tham nhũng

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc tiếp tục bước vào mùa “săn cáo 2015", nhằm truy bắt khoảng 18.000 quan chức đã chạy trốn khỏi Trung Quốc trong vòng 20 năm qua.

Pakistan có kế hoạch mua tàu ngầm Trung Quốc
Pakistan có kế hoạch mua tàu ngầm Trung Quốc

Chuẩn Đô đốc Mukhtar Khan thông báo kế hoạch mua 8 tàu ngầm Trung Quốc của Ủy ban An ninh Quốc gia đã được nhất trí trên nguyên tắc.

Pakistan có kế hoạch mua tàu ngầm Trung Quốc

Pakistan có kế hoạch mua tàu ngầm Trung Quốc

Chuẩn Đô đốc Mukhtar Khan thông báo kế hoạch mua 8 tàu ngầm Trung Quốc của Ủy ban An ninh Quốc gia đã được nhất trí trên nguyên tắc.