Trung Quốc phản đối tuyên bố của G7 về Biển Đông và Biển Hoa Đông

VOV.VN - Trung Quốc đề nghị G7 và những nước không liên quan không can dự vào những vấn đề giữa các nước trong khu vực.

Trung Quốc ngay lập tức đã đưa ra phản ứng, kịch liệt phản đối tuyên bố của G7 sau khi Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) kết thúc sau 2 ngày họp tại thành phố Taormina, Italy.

Hội nghị đưa ra tuyên bố chung đề cập hàng loạt vấn đề quan trọng của thế giới, trong đó bày tỏ quan ngại về tình hình ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, đồng thời kêu gọi phi quân sự hoá trên các thực thể tranh chấp.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng. (Ảnh: Getty)
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho rằng, Trung Quốc luôn có lập trường rõ ràng đối với vấn đề Biển Đông và Biển Hoa Đông, đồng thời muốn giải quyết với các nước liên quan trực tiếp.

Ông Lục Khảng còn đề nghị G7 và những nước không liên quan không can dự vào những vấn đề giữa các nước trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc lại chặn máy bay Mỹ trên biển Hoa Đông
Trung Quốc lại chặn máy bay Mỹ trên biển Hoa Đông

VOV.VN - Mỹ cáo buộc 2 máy bay Sukhoi Su-30 của Trung Quốc vừa ngăn chặn một máy bay của nước này theo cách rất “thiếu chuyên nghiệp” trên biển Hoa Đông.

Trung Quốc lại chặn máy bay Mỹ trên biển Hoa Đông

Trung Quốc lại chặn máy bay Mỹ trên biển Hoa Đông

VOV.VN - Mỹ cáo buộc 2 máy bay Sukhoi Su-30 của Trung Quốc vừa ngăn chặn một máy bay của nước này theo cách rất “thiếu chuyên nghiệp” trên biển Hoa Đông.

Trung Quốc ngang nhiên đòi Mỹ tôn trọng ADIZ ở biển Hoa Đông
Trung Quốc ngang nhiên đòi Mỹ tôn trọng ADIZ ở biển Hoa Đông

VOV.VN - Giới chức Trung Quốc vừa lên tiếng đòi Mỹ phải tôn trọng Vùng Nhận diện Phòng không (ADIZ) mà nước này đơn phương tự thiết lập ở biển Hoa Đông.

Trung Quốc ngang nhiên đòi Mỹ tôn trọng ADIZ ở biển Hoa Đông

Trung Quốc ngang nhiên đòi Mỹ tôn trọng ADIZ ở biển Hoa Đông

VOV.VN - Giới chức Trung Quốc vừa lên tiếng đòi Mỹ phải tôn trọng Vùng Nhận diện Phòng không (ADIZ) mà nước này đơn phương tự thiết lập ở biển Hoa Đông.

Mỹ bất ngờ điều tàu chiến áp sát đảo nhân tạo ở Biển Đông
Mỹ bất ngờ điều tàu chiến áp sát đảo nhân tạo ở Biển Đông

VOV.VN - Lần đầu tiên dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ điều khu trục hạm USS Dewey áp sát các đảo nhân tạo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông.

Mỹ bất ngờ điều tàu chiến áp sát đảo nhân tạo ở Biển Đông

Mỹ bất ngờ điều tàu chiến áp sát đảo nhân tạo ở Biển Đông

VOV.VN - Lần đầu tiên dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ điều khu trục hạm USS Dewey áp sát các đảo nhân tạo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông.