Trung Quốc phản đối việc Đạt Lai Lạt Ma thăm Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại lập trường nhất quán của nước này là kiên quyết phản đối Đạt Lai Lạt Ma thăm Mỹ, phản đối lãnh đạo Mỹ tiếp xúc với Đạt Lai Lạt Ma  

Phản ứng trước việc người phát ngôn Nhà Trắng (Mỹ) ngày 4/2 cho biết, Đạt Lai Lạt Ma sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Obama tại Nhà Trắng vào cuối tháng này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc ngày 5/2 nêu rõ: Trung Quốc hối thúc phía Mỹ nhận thức đầy đủ về tính nhạy cảm cao độ của các vấn đề liên quan đến Tây Tạng. Mỹ cần nhìn nhận nghiêm túc lập trường và sự quan tâm của Trung Quốc là không cho phép Đạt Lai Lạt Ma thăm Mỹ, càng không nên sắp xếp để lãnh đạo Mỹ tiếp xúc với Đạt Lại Lạt Ma. Vấn đề này nhằm tránh làm tổn hại thêm cho quan hệ Trung-Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại lập trường nhất quán của nước này là kiên quyết phản đối Đạt Lai Lạt Ma thăm Mỹ, phản đối lãnh đạo Mỹ tiếp xúc với Đạt Lai Lạt Ma./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên