Trung Quốc phản ứng dữ dội việc Mỹ điều tàu chiến đi qua đảo Tri Tôn

VOV.VN- Bộ Quốc phòng Trung Quốc tối 30/1 tuyên bố việc Mỹ điều tàu khu trục đi qua vùng 12 hải lý của đảo Tri Tôn là “vô trách nhiệm và hết sức nguy hiểm”.

Reuters dẫn lời Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh, sau khi Mỹ điều tàu USS Curtis Wilbur vào khu vực 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn- thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép- Trung Quốc đã ngay lập tức có động thái đáp trả.

Tàu khu trục USS Curtis Wilbur. Ảnh Reuters

Theo đó, tàu Hải quân Trung Quốc đã yêu cầu tàu USS Curtis Wilbur phải tiến hành thủ tục nhận dạng và cảnh báo tàu này tránh xa khu vực nói trên.

“Quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành mọi biện pháp để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia bất chấp Mỹ có bất kỳ hành động khiêu khích như thế nào đi chăng nữa”, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng ra tuyên bố lên án hành động nói trên của Mỹ.

Trước đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc Đại tá Jeff Davis cho biết, việc Mỹ điều tàu khu trục USS Curtis Wilbur đi qua vùng 12 hải lý của đảo Tri Tôn là nhằm thách thức việc Trung Quốc ra yêu sách yêu cầu các tàu đi qua các đảo mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép hoặc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền phải xin phép trước.

“Chúng tôi sẽ không thông báo trước việc đi qua các đảo nói trên cho bất kỳ ai và điều này là hoàn toàn phù hợp với những gì chúng tôi đã làm trước đây cũng như tuân thủ đúng luật pháp quốc tế”, ông Davis nói.

Việc Mỹ điều tàu khu trục USS Curtis Wilbur đi qua vùng 12 hải lý của đảo Tri Tôn diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đã yêu cầu chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp tục đưa các tàu chiến và máy bay chiến đấu của nước này tuần tra khu vực tranh chấp ở Biển Đông nhằm đảm bảo tự do hàng không và hàng hải.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ John McCain đã chỉ trích Chính phủ Mỹ trì hoãn các cuộc tuần tra nói trên.

Ông McCain nhấn mạnh, điều này đã “tạo điều kiện” cho Trung Quốc tiếp tục tham vọng độc chiếm Biển Đông trong khu vực, nhất là thông qua hành động đưa máy bay hạ cánh xuống một đường băng trên một đảo nhân tạo mà nước này cải tạo phi pháp ở Biển Đông.

Trong một tuyên bố của mình ngày 30/1, ông McCain nhấn mạnh ông cảm thấy mình được “khích lệ” bởi thông tin nói trên.

“Tôi hy vọng rằng, những hoạt động tương tự sẽ diễn ra thường xuyên hơn để Trung Quốc và nhiều nước khác chấp thuận như một điều bình thường và những cuộc họp báo để biểu dương hoạt động này sẽ không còn cần thiết nữa”, ông McCain nói.

Ông McCain khẳng định, việc điều tàu chiến và máy bay đến tuần tra ở Biển Đông là nhằm thách thức “tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc ngăn cản quyền tự do đi lại của Mỹ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cáo buộc Mỹ cố tình khiêu khích khi tuần tra ở Biển Đông
Trung Quốc cáo buộc Mỹ cố tình khiêu khích khi tuần tra ở Biển Đông

VOV.VN- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trương Nghiệp Toại đã triệu Đại sứ Mỹ Max Baucus để phản đối việc tàu USS Lassen tuần tra ở Biển Đông.

Trung Quốc cáo buộc Mỹ cố tình khiêu khích khi tuần tra ở Biển Đông

Trung Quốc cáo buộc Mỹ cố tình khiêu khích khi tuần tra ở Biển Đông

VOV.VN- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trương Nghiệp Toại đã triệu Đại sứ Mỹ Max Baucus để phản đối việc tàu USS Lassen tuần tra ở Biển Đông.

Vì sao đến giờ Mỹ mới đưa tàu USS Lassen vào tuần tra ở Biển Đông?
Vì sao đến giờ Mỹ mới đưa tàu USS Lassen vào tuần tra ở Biển Đông?

VOV.VN- Việc tàu USS Lassen đến giờ mới vào tuần tra ở Biển Đông khiến nhiều quan chức Lầu Năm Góc thất vọng vì sự chậm chễ không đáng có của Nhà Trắng.

Vì sao đến giờ Mỹ mới đưa tàu USS Lassen vào tuần tra ở Biển Đông?

Vì sao đến giờ Mỹ mới đưa tàu USS Lassen vào tuần tra ở Biển Đông?

VOV.VN- Việc tàu USS Lassen đến giờ mới vào tuần tra ở Biển Đông khiến nhiều quan chức Lầu Năm Góc thất vọng vì sự chậm chễ không đáng có của Nhà Trắng.

Thế giới 24h: Máy bay ném bom chiến lược B-52 tuần tra ở Biển Đông
Thế giới 24h: Máy bay ném bom chiến lược B-52 tuần tra ở Biển Đông

VOV.VN- Hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã bay vào gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông.

Thế giới 24h: Máy bay ném bom chiến lược B-52 tuần tra ở Biển Đông

Thế giới 24h: Máy bay ném bom chiến lược B-52 tuần tra ở Biển Đông

VOV.VN- Hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã bay vào gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông.

Hải quân Mỹ sẽ tuần tra Biển Đông ít nhất 2 lần mỗi quý
Hải quân Mỹ sẽ tuần tra Biển Đông ít nhất 2 lần mỗi quý

VOV.VN - Quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, Hải quân Mỹ lên kế hoạch tuần tra trên Biển Đông mỗi quý 2 lần hoặc nhiều hơn.

Hải quân Mỹ sẽ tuần tra Biển Đông ít nhất 2 lần mỗi quý

Hải quân Mỹ sẽ tuần tra Biển Đông ít nhất 2 lần mỗi quý

VOV.VN - Quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, Hải quân Mỹ lên kế hoạch tuần tra trên Biển Đông mỗi quý 2 lần hoặc nhiều hơn.

Mỹ sẽ thực hiện tiếp một cuộc tuần tra ở Biển Đông vào tháng 12
Mỹ sẽ thực hiện tiếp một cuộc tuần tra ở Biển Đông vào tháng 12

VOv.VN- Hải quân Mỹ sẽ tiến hành tiếp một cuộc tuần tra trong khu vực 12 hải lý quanh các đảo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông vào tháng 12 tới.

Mỹ sẽ thực hiện tiếp một cuộc tuần tra ở Biển Đông vào tháng 12

Mỹ sẽ thực hiện tiếp một cuộc tuần tra ở Biển Đông vào tháng 12

VOv.VN- Hải quân Mỹ sẽ tiến hành tiếp một cuộc tuần tra trong khu vực 12 hải lý quanh các đảo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông vào tháng 12 tới.