Trung Quốc phản ứng về báo cáo chiến lược an ninh của Mỹ
VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc kêu gọi Mỹ có cái nhìn và đối xử khách quan đối với sự phát triển của quân đội Trung Quốc.
Tiếp sau Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ngày 21/12, Bộ Quốc phòng và Bộ Thương mại Trung Quốc đã đưa ra phản ứng trước "Báo cáo chiến lược an ninh quốc gia" của Mỹ.
Vì bản Báo cáo cho rằng, việc Trung Quốc và Nga đang tìm cách xây dựng một trật tự toàn cầu mới cả về quân sự lẫn kinh tế, tranh giành ảnh hưởng với Mỹ là những thách thức hàng đầu mà Mỹ phải đối mặt.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhiệm Quốc Cường |
Phát biểu trước báo giới, Người Phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhiệm Quốc Cường nhấn mạnh: "Báo cáo chiến lược an ninh quốc gia" của Mỹ được công bố trong ngày 18/12 vừa qua là không đúng sự thật, phóng đại công cuộc xây dựng hiện đại hoá quốc phòng của Trung Quốc, có ý đồ nghi hoặc sự phát triển của quân đội Trung Quốc, đi ngược lại với xu thế phát triển quan hệ Trung - Mỹ.
Ông Nhiệm Quốc Cường cho rằng, Trung Quốc là nước đang phát triển lớn nhất, Mỹ là nước phát triển lớn nhất, hai nước hợp tác sẽ có lợi, nếu tranh đấu sẽ có bên chịu thiệt hại.
Người Phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc kêu gọi Mỹ từ bỏ tư duy chiến tranh lạnh, có cái nhìn và đối xử khách quan đối với sự phát triển của quân đội Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác, đối thoại giữa quân đội hai nước, đưa hợp tác quân sự trở thành nhân tố ổn định trong quan hệ Trung - Mỹ, cùng duy trì hoà bình, ổn định, phồn vinh trong khu vực và thế giới.
Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 21/12 cũng đưa ra phản ứng trước "Báo cáo chiến lược an ninh quốc gia" của Mỹ. Phát biểu tại cuộc họp báo, Người Phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết, cho dù là Mỹ hay nước bất kỳ, Trung Quốc luôn xem là đối tác thương mại chứ không phải là đối thủ.
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong |
Người Phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra dẫn chứng cho biết, trong gần 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1979), kim ngạch thương mại Trung - Mỹ đã tăng từ 2,5 tỉ USD lên mức 524,3 tỉ USD vào năm 2016. Đầu tư song phương trong năm 2016 cũng đạt 200 tỉ USD. Tính đến hết tháng 11 năm 2017, kim ngạch thương mại song phương đã đạt 527,2 tỉ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ.
Theo Người Phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, chỉ cần từ bỏ tư duy chiến tranh lạnh, từ bỏ tư tưởng bá quyền toàn cầu, với vai trò là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, Trung - Mỹ hoàn toàn có thể hợp tác cùng thắng, cùng phát triển, thúc đẩy kinh tế toàn cầu phát triển.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh |
Trước đó, tại cuộc họp báo trong ngày 19/12, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh đã kêu gọi và cảnh báo Mỹ dừng ngay các ý đồ chiến lược đánh giá sai lệch về Trung Quốc, từ bỏ quan điểm về tư duy chiến tranh lạnh đã lỗi thời, nếu không sẽ chỉ "vừa thiệt mình vừa hại người”./.
Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Quốc nhằm tháo ngòi nổ Mỹ - Triều
Cố vấn Mỹ: Mỹ đang bước vào cuộc chiến kinh tế với Trung Quốc