Trung Quốc phát hiện mỏ băng cháy lớn trên lục địa

Phát hiện mới này đã đưa Trung Quốc trở thành một trong ba nước đầu tiên trên thế giới tìm thấy băng cháy trên lục địa.

Trung Quốc vừa phát hiện ra mỏ băng cháy lớn tại khu vực phía Nam dãy núi Kỳ Liên Sơn, thuộc Cao nguyên Thanh Tạng, Tây Bắc nước này.

Các nhà khoa học cho biết, băng cháy được tìm thấy tại các giếng khoan ở Trung Quốc có độ sâu từ 130 - 390m. Trung Quốc dự kiến khai thác băng cháy phục vụ thương mại trong vòng 10 năm tới.

Băng cháy là một chất rắn có tên khoa học là hidrat tự nhiên hoặc khí hidrat, hình thành từ khí thiên nhiên và nước trong điều kiện áp suất cao trên 30 atm (áp suất khí quyển tại mặt nước biển) và nhiệt độ thấp dưới 0 độ C. Đây là nguồn nhiên liệu siêu sạch, không gây ô nhiễm môi trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên