Trung Quốc phóng tàu chở hàng đầu tiên lên vũ trụ

VOV.VN – Đây là một bước tiến đáng kể nữa Trung Quốc trên hành trình chinh phục không gian và hiện diện lâu dài trên vũ trụ.

Tàu vũ trụ Thiên Châu-1 của Trung Quốc dự kiến được phóng vào lúc 19h41 ngày 20/4 (theo giờ Bắc Kinh) từ bãi phóng Văn Xương, tỉnh Hải Nam nhờ tên lửa đẩy Trường Chinh 7 (CZ-7).

Tàu Thiên Châu-1. Ảnh: CCTV.

Thành công của Thiên Châu-1 trong sứ mệnh lần này sẽ thể hiện năng lực của Trung Quốc trong vận chuyển hàng hóa và tái cấp nhiên liệu cho một trạm vũ trụ.

Với công suất tải 6,5 tấn (bao gồm 2 tấn nhiên liệu), trọng lượng phóng là 13 tấn, Thiên Châu-1 là tàu chở hàng nặng nhất mà Trung Quốc đưa vào không gian. Tàu Thiên Châu-1 dài 10,6m và chu vi tối đa là 3,35m.

Bãi phóng Vân Xương. Ảnh: CCTV

Mục đích chính trong sứ mệnh của Thiên Châu-1 lần này là thực hiện việc tái cấp nhiên liệu khi đang bay trong quỹ đạo cho trạm vũ trụ Thiên Cung-2, nơi hai nhà du hành đã tham gia nhiệm vụ không gian trong một tháng trời hồi tháng 10/2016.

Đây là sứ mệnh không gian có người dài nhất chưa từng có trong lịch sử nghiên cứu vũ trụ của Trung Quốc. Sứ mệnh này đã cung cấp một “nền tảng công nghệ quan trọng” cho việc xây dựng trạm không gian của Trung Quốc, theo Tân Hoa xã.

Thiên Châu-1 sẽ có 3 lần tiếp xúc với Thiên Cung-2 trong vòng 2 tháng. Kết thúc quá trình này, Thiên Châu-1 sẽ tách khỏi Thiên Cung-2 và tiếp tục sứ mệnh tự vận hành trong quỹ đạo kéo dài 3 tháng để thực hiện các thí nghiệm và bài kiểm tra trong quá trình này.

Kết thúc sứ mệnh này, Thiên Châu-1 sẽ khởi động quy trình tự phá hủy khi quay trở lại bầu khí quyển Trái Đất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc đẩy mạnh kế hoạch hàng không vũ trụ năm 2017
Trung Quốc đẩy mạnh kế hoạch hàng không vũ trụ năm 2017

VOV.VN - Trung Quốc đang lên kế hoạch phát triển các tên lửa có thể được phóng từ máy bay vào vũ trụ phục vụ các mục đích quân sự, thương mại và khoa học.

Trung Quốc đẩy mạnh kế hoạch hàng không vũ trụ năm 2017

Trung Quốc đẩy mạnh kế hoạch hàng không vũ trụ năm 2017

VOV.VN - Trung Quốc đang lên kế hoạch phát triển các tên lửa có thể được phóng từ máy bay vào vũ trụ phục vụ các mục đích quân sự, thương mại và khoa học.

“Tên lửa phòng thủ của Mỹ đe dọa an ninh vũ trụ của Nga, Trung Quốc”
“Tên lửa phòng thủ của Mỹ đe dọa an ninh vũ trụ của Nga, Trung Quốc”

VOV.VN - Chuyên gia Nga cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ thực chất là vũ khí tiến công có thể sử dụng trong chiến tranh vũ trụ chống Trung Quốc, Nga.

“Tên lửa phòng thủ của Mỹ đe dọa an ninh vũ trụ của Nga, Trung Quốc”

“Tên lửa phòng thủ của Mỹ đe dọa an ninh vũ trụ của Nga, Trung Quốc”

VOV.VN - Chuyên gia Nga cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ thực chất là vũ khí tiến công có thể sử dụng trong chiến tranh vũ trụ chống Trung Quốc, Nga.

Nhìn lại chuyến du hành vũ trụ đầu tiên của nhân loại
Nhìn lại chuyến du hành vũ trụ đầu tiên của nhân loại

VOV.VN -Chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên của nhân loại do nhà du hành vũ trụ Liên Xô Yuri Gagarin thực hiện ngày 12/4/1961. 

Nhìn lại chuyến du hành vũ trụ đầu tiên của nhân loại

Nhìn lại chuyến du hành vũ trụ đầu tiên của nhân loại

VOV.VN -Chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên của nhân loại do nhà du hành vũ trụ Liên Xô Yuri Gagarin thực hiện ngày 12/4/1961. 

Trung Quốc phóng thành công vệ tinh đồng hành với Thiên Cung 2
Trung Quốc phóng thành công vệ tinh đồng hành với Thiên Cung 2

VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc phóng thành công một vệ tinh đồng hành từ Trạm nghiên cứu không gian Thiên Cung 2 của nước này lúc 17h31 ngày 23/10. 

Trung Quốc phóng thành công vệ tinh đồng hành với Thiên Cung 2

Trung Quốc phóng thành công vệ tinh đồng hành với Thiên Cung 2

VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc phóng thành công một vệ tinh đồng hành từ Trạm nghiên cứu không gian Thiên Cung 2 của nước này lúc 17h31 ngày 23/10. 

Năm 2019, Việt Nam sẽ phóng vệ tinh radar đầu tiên vào vũ trụ
Năm 2019, Việt Nam sẽ phóng vệ tinh radar đầu tiên vào vũ trụ

VOV.VN -Theo Trung tâm Vệ tinh quốc gia, Việt Nam sẽ phóng vệ tinh radar LOTUSat-1 vào năm 2019, năm 2022 tiếp tục phóng vệ tinh radar LOTUSat-2.

Năm 2019, Việt Nam sẽ phóng vệ tinh radar đầu tiên vào vũ trụ

Năm 2019, Việt Nam sẽ phóng vệ tinh radar đầu tiên vào vũ trụ

VOV.VN -Theo Trung tâm Vệ tinh quốc gia, Việt Nam sẽ phóng vệ tinh radar LOTUSat-1 vào năm 2019, năm 2022 tiếp tục phóng vệ tinh radar LOTUSat-2.