Trung Quốc sẵn sàng cải thiện quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc khẳng định sẵn sàng cải thiện quan hệ với Mỹ sau khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua.

Phát biểu tại cuộc gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Ankara ngày 13/11, Ngoại trưởng Vương Nghị nêu rõ, Trung Quốc và Mỹ có các cuộc tiếp xúc, trao đổi thường xuyên, cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa của Mỹ đều nhất trí cải thiện và tăng cường mối quan hệ với Trung Quốc.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi muốn tiếp tục sự hợp tác đã có với chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama và muốn tăng cường mối quan hệ thông qua sự hiểu biết lẫn nhau với chính quyền Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.

Như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ trong thông điệp chúc mừng, chúng tôi sẵn sàng cải thiện quan hệ với Mỹ bằng sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi đã thiết lập một lộ trình cho mục tiêu này và sẵn sàng thực hiện mọi nỗ lực cần thiết”, ông Vương Nghị nói.

Trước đó, trong điện chúc mừng Tổng thống đắc cử Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu rõ, Trung Quốc và Mỹ có lợi ích chung rất lớn và trách nhiệm quan trọng đặc biệt trong vấn đề duy trì nền hòa bình và ổn định của thế giới, cũng như thúc đẩy sự phát triển phồn vinh toàn cầu.

Ông Tập Cận Bình cho rằng, việc phát triển mối quan hệ Trung Quốc – Mỹ ổn định, tốt đẹp và lâu dài là phù hợp với lợi ích căn bản của nhân dân hai nước và cũng là mong muốn chung của cộng đồng quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ-Trung đồng thuận trừng phạt Triều Tiên, bất đồng về Biển Đông
Mỹ-Trung đồng thuận trừng phạt Triều Tiên, bất đồng về Biển Đông

VOV.VN - Lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên nhưng vẫn chia rẽ sâu sắc trong vấn đề Biển Đông.

Mỹ-Trung đồng thuận trừng phạt Triều Tiên, bất đồng về Biển Đông

Mỹ-Trung đồng thuận trừng phạt Triều Tiên, bất đồng về Biển Đông

VOV.VN - Lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên nhưng vẫn chia rẽ sâu sắc trong vấn đề Biển Đông.

Thế giới 7 ngày: Mỹ- Trung đưa tàu hải quân ra Biển Đông
Thế giới 7 ngày: Mỹ- Trung đưa tàu hải quân ra Biển Đông

VOV.VN -Hải quân Mỹ đưa tàu sân bay và tàu hộ tống tới Biển Đông. Trung Quốc cũng triển khai tàu bám sát. Hai bên không có va chạm gì.

Thế giới 7 ngày: Mỹ- Trung đưa tàu hải quân ra Biển Đông

Thế giới 7 ngày: Mỹ- Trung đưa tàu hải quân ra Biển Đông

VOV.VN -Hải quân Mỹ đưa tàu sân bay và tàu hộ tống tới Biển Đông. Trung Quốc cũng triển khai tàu bám sát. Hai bên không có va chạm gì.

Căng thẳng với Mỹ, Trung Quốc quay sang hợp tác với Nga?
Căng thẳng với Mỹ, Trung Quốc quay sang hợp tác với Nga?

VOV.VN - Quan hệ phức tạp giữa Trung Quốc- Nga- Mỹ đã đẩy Trung Quốc- Nga xích lại gần nhau và hợp tác chặt chẽ hơn. 

Căng thẳng với Mỹ, Trung Quốc quay sang hợp tác với Nga?

Căng thẳng với Mỹ, Trung Quốc quay sang hợp tác với Nga?

VOV.VN - Quan hệ phức tạp giữa Trung Quốc- Nga- Mỹ đã đẩy Trung Quốc- Nga xích lại gần nhau và hợp tác chặt chẽ hơn. 

Mỹ-Trung sẽ gia tăng đối đầu ở Biển Đông sau phán quyết của PCA?
Mỹ-Trung sẽ gia tăng đối đầu ở Biển Đông sau phán quyết của PCA?

VOV.VN - Tranh chấp trên Biển Đông đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, nhất là trong bối cảnh PCA sắp ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc.

Mỹ-Trung sẽ gia tăng đối đầu ở Biển Đông sau phán quyết của PCA?

Mỹ-Trung sẽ gia tăng đối đầu ở Biển Đông sau phán quyết của PCA?

VOV.VN - Tranh chấp trên Biển Đông đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, nhất là trong bối cảnh PCA sắp ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc.