Trung Quốc thông qua “Quy hoạch thúc đẩy miền Trung trỗi dậy”

Đây được xem là bước cụ thể hóa ý tưởng chiến lược “thúc đẩy miền Trung trỗi dậy” do Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nêu ra lần đầu tiên vào tháng 3/2004.

Chính phủ Trung Quốc ngày 23/9 họp và trên nguyên tắc, thông qua “Quy hoạch thúc đẩy miền Trung trỗi dậy”.

Miền Trung Trung Quốc gồm 6 tỉnh: Sơn Tây, An Huy, Giang Tây, Hà Nam, Hồ Bắc và Hồ Nam. Đây là trung tâm sản xuất lương thực, trung tâm nguyên vật liệu và năng lượng, trung tâm ngành chế tạo thiết bị và đầu mối giao thông quan trọng của Trung Quốc. Mục tiêu của “Quy hoạch thúc đẩy miền Trung trỗi dậy” là đến năm 2015, các tỉnh miền Trung Trung Quốc có trình độ phát triển kinh tế vượt bậc, khả năng phát triển bền vững nâng cao rõ rệt, xây dựng xã hội hài hòa đạt tiến triển mới.

Để đạt được mục tiêu này, Trung Quốc sẽ tích cực phát triển ngành nông nghiệp hiện đại tại miền Trung; đẩy mạnh xây dựng các mỏ than cỡ lớn, đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống điện và lưới điện; xây dựng trung tâm công nghiệp chế tạo hiện đại và công nghiệp công nghệ cao….

Mục đích của chiến lược “thúc đẩy miền Trung trỗi dậy” của Trung Quốc là nhằm rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền, thực hiện phát triển cân bằng, bền vững trên phạm vi toàn Trung Quốc./.               

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên