Trung Quốc: Tỉnh Hải Nam phát bánh mỳ mốc cho người dân vùng bão

VOV.VN - Dư luận cho rằng, phát những chiếc bánh mỳ mốc hay thực phẩm quá hạn sử dụng cho người dân trong lúc khó khăn là hành động vô nhân đạo.

Trong những ngày qua ở Trung Quốc liên tục xuất hiện các vụ bê bối liên quan chất lượng thực phẩm gây bức xúc trong dư luận. Trong khi giới chức nước này đang tiến hành xử lý vụ một nhà máy thực phẩm ở Thượng Hải cung cấp thịt hết hạn sử dụng cho một số nhà hàng McDonald’s và KFC, thì tại tỉnh Hải Nam lại xảy ra vụ chính quyền cung cấp thực phẩm mốc cho nạn nhân bão Rammasun khiến dư luận bất bình.

Dư luận cho rằng, phát những chiếc bánh mỳ mốc hay thực phẩm quá hạn sử dụng cho người dân trong lúc khó khăn là hành động vô nhân đạo

Người dân thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc đã cực kỳ phẫn nộ trước việc trong khi dân chúng đang phải gồng mình chống chọi với siêu bão Rammasun thì chính quyền tỉnh Hải Nam lại phát thực phẩm cứu trợ là những chiếc bánh mỳ, bánh ngọt mốc và thực phẩm biến chất cho nhân dân, có người bức xúc đặt ra câu hỏi "Những cái bánh mốc này là phần thưởng cho nạn nhân bão lụt sao?". Chiều 21/7, chính quyền tỉnh Hải Nam đã phải tổ chức buổi họp báo công khai xin lỗi người dân về việc này.

Tại buổi họp báo ông Miêu Kiến Trung, Giám đốc sở Dân chính tỉnh Hải Nam đã đứng ra nhận trách nhiệm và xin lỗi người dân về việc Sở này đã phát thực phẩm cứu trợ là bánh mỳ, bánh ngọt mốc, thực phẩm biến chất cho người dân. Ông Miêu giải thích, những món hàng cứu trợ này do Sở Dân chính đặt mua của một đại lý trong tỉnh, do thời gian cấp bách nên không kịp kiểm tra chất lượng. Ông Miêu cũng cho biết, Sở dân chính Hải Nam đã thành lập tổ công tác tiến hành điều tra và sẽ xử lý nghiêm khắc những cá nhân liên quan, sau đó sẽ cung cấp thông tin đầy đủ cho báo chí và người dân.

Dư luận cho rằng việc phát hàng cứu trợ bão lụt cho nhân dân là  điều hết sức cần thiết, tuy nhiên đem phát những chiếc bánh mỳ mốc hay thực phẩm quá hạn sử dụng có thể nói là hành động vô nhân đạo, thậm chí là tội ác.

Nhà chức trách tỉnh Hải Nam đã đứng ra nhận trách nhiệm và xin lỗi người dân về việc phát thực phẩm cứu trợ là bánh mỳ, bánh ngọt mốc

Trước đó, tại thành phố Thượng Hải cũng đã xảy ra vụ bê bối thực phẩm nghiêm trọng. Công ty thực phẩm Phúc Hỷ của Thượng Hải đã cung cấp thịt quá hạn sử dụng cho chuỗi nhà hàng của các hãng nổi tiếng như: KFC, McDonald’s và Pizza Hut. Điều đáng nói là, lãnh đạo công ty này không chỉ biết rõ sự việc, mà còn trực tiếp chỉ đạo công nhân thực hiện các hành vi gian dối nói trên.

Công ty thực phẩm Phúc Hỷ không chỉ cung cấp thịt cho chuỗi nhà hàng như đã nói ở trên, mà còn cung cấp cho nhiều hãng nổi tiếng khác như Burger King, cà phê Starbucks hay hãng Subway chuyên sản xuất bánh sandwich.

Sau khi bị báo chí phanh phui, chính quyền thành phố Thượng Hải đã đóng cửa nhà máy của công ty Phúc Hỷ, tịch thu các sản phẩm nghi ngờ dùng thịt quá hạn sử dụng. Tổng cục giám sát chất lượng thực phẩm Trung Quốc hôm qua (21/7) khẳng định sẽ tiến hành kiểm tra trên toàn quốc các nhà hàng sử dụng thực phẩm của Công ty Phúc Hỷ để kịp thời thu hồi sản phẩm kém chất lượng. Cảnh sát cũng đã vào cuộc tiến hành điều tra vụ việc và khẳng định sẽ xử lý nghiêm khắc đối với những những đối tượng liên quan.

Đây chỉ là 2 trong số hàng loạt các vụ bê bối vệ sinh thực phẩm ở Trung Quốc thời gian qua. Năm 2008, tại Trung Quốc đã xảy ra vụ bê bối sữa nhiễm độc, làm ít nhất 6 trẻ em bị chết và hơn 300.000 trẻ em khác bị mắc bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc: 8 người thiệt mạng do bão Rammasun
Trung Quốc: 8 người thiệt mạng do bão Rammasun

VOV.VN - Bão Rammasun được xem là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào các khu vực phía Nam Trung Quốc trong vòng 41 năm qua.

Trung Quốc: 8 người thiệt mạng do bão Rammasun

Trung Quốc: 8 người thiệt mạng do bão Rammasun

VOV.VN - Bão Rammasun được xem là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào các khu vực phía Nam Trung Quốc trong vòng 41 năm qua.

 Trung Quốc: 17 người chết do siêu bão Rammasun
Trung Quốc: 17 người chết do siêu bão Rammasun

VOV.VN - Hơn 5,5 triệu người dân các tỉnh Hải Nam, Quảng Đông và khu tự trị Quảng Tây bị ảnh hưởng bởi trận siêu bão. 

 Trung Quốc: 17 người chết do siêu bão Rammasun

Trung Quốc: 17 người chết do siêu bão Rammasun

VOV.VN - Hơn 5,5 triệu người dân các tỉnh Hải Nam, Quảng Đông và khu tự trị Quảng Tây bị ảnh hưởng bởi trận siêu bão. 

Số người chết vì bão Rammasun ở Trung Quốc tăng lên 26 người
Số người chết vì bão Rammasun ở Trung Quốc tăng lên 26 người

VOV.VN - Ước tính, thiệt hại trực tiếp về kinh tế do bão Rammasun gây ra cho Trung Quốc là hơn 26 tỷ Nhân dân tệ (tương đương khoảng 4,2 tỷ USD).

Số người chết vì bão Rammasun ở Trung Quốc tăng lên 26 người

Số người chết vì bão Rammasun ở Trung Quốc tăng lên 26 người

VOV.VN - Ước tính, thiệt hại trực tiếp về kinh tế do bão Rammasun gây ra cho Trung Quốc là hơn 26 tỷ Nhân dân tệ (tương đương khoảng 4,2 tỷ USD).

Bão Rammasun tại Trung Quốc làm 18 người chết, 5 người mất tích
Bão Rammasun tại Trung Quốc làm 18 người chết, 5 người mất tích

VOV.VN - Siêu bão Rammasun sau khi đổ bộ vào Trung Quốc đã gây thiệt hại lớn về người và của. 

Bão Rammasun tại Trung Quốc làm 18 người chết, 5 người mất tích

Bão Rammasun tại Trung Quốc làm 18 người chết, 5 người mất tích

VOV.VN - Siêu bão Rammasun sau khi đổ bộ vào Trung Quốc đã gây thiệt hại lớn về người và của. 

Philppines: số người thiệt mạng do bão Rammasun tiếp tục tăng
Philppines: số người thiệt mạng do bão Rammasun tiếp tục tăng

VOV.VN - Cơ quan quản lý và giảm thiểu các rủi ro thiên tai của Philippines ngày 20/7 cho biết, số người thiệt mạng do bão Rammasun tràn vào tăng lên 94 người.

Philppines: số người thiệt mạng do bão Rammasun tiếp tục tăng

Philppines: số người thiệt mạng do bão Rammasun tiếp tục tăng

VOV.VN - Cơ quan quản lý và giảm thiểu các rủi ro thiên tai của Philippines ngày 20/7 cho biết, số người thiệt mạng do bão Rammasun tràn vào tăng lên 94 người.

Philippines lại tiếp tục đón bão mới
Philippines lại tiếp tục đón bão mới

VOV.VN - Cơn bão Matmo dự kiến quét qua khu vực phía bắc đảo Luzon của Philippines vào ngày 22/7 tới.

Philippines lại tiếp tục đón bão mới

Philippines lại tiếp tục đón bão mới

VOV.VN - Cơn bão Matmo dự kiến quét qua khu vực phía bắc đảo Luzon của Philippines vào ngày 22/7 tới.

Trung Quốc thiệt hại 4,3 triệu USD sau bão Rammasun
Trung Quốc thiệt hại 4,3 triệu USD sau bão Rammasun

VOV.VN - Các tỉnh Hải Nam, Quảng Đông và khu tự trị Quảng Tây là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trung Quốc thiệt hại 4,3 triệu USD sau bão Rammasun

Trung Quốc thiệt hại 4,3 triệu USD sau bão Rammasun

VOV.VN - Các tỉnh Hải Nam, Quảng Đông và khu tự trị Quảng Tây là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trung Quốc, Philippines lại tiếp tục đón bão mới
Trung Quốc, Philippines lại tiếp tục đón bão mới

VOV.VN - Trong khi vẫn đang oằn mình chống chọi với sức tàn phá ghê gớm của siêu bão Rammasun, hai nước này lại tiếp tục đón cơn bão mới tên là Matmo.

Trung Quốc, Philippines lại tiếp tục đón bão mới

Trung Quốc, Philippines lại tiếp tục đón bão mới

VOV.VN - Trong khi vẫn đang oằn mình chống chọi với sức tàn phá ghê gớm của siêu bão Rammasun, hai nước này lại tiếp tục đón cơn bão mới tên là Matmo.