Trung Quốc tổng diễn tập mừng 60 năm Quốc khánh

Hàng chục xe tăng và xe quân sự thuộc nhiều chủng loại bắt đầu tiến vào đại lộ Trường An để tham gia buổi tổng diễn tập chuẩn bị cho cuộc duyệt binh có quy mô lớn nhất từ trước tới nay…

Đêm 18/9, tại quảng trường Thiên An Môn (thủ đô Bắc Kinh), Trung Quốc đã tiến hành đợt tổng diễn tập mừng 60 năm Quốc khánh - mùng 1/10.

Mặc dù phải đến 10h30 (giờ Bắc Kinh), cuộc tổng diễn tập mới chính thức bắt đầu, thế nhưng, để đảm bảo an ninh cho buổi diễn tập, ngay từ 4h30, nhiều tuyến đường gần quảng trường Thiên An Môn và đại lộ Trường An đã bị quản chế giao thông. Nhiều cơ quan đóng tại những địa bàn kể trên cho nhân viên nghỉ làm từ đầu giờ chiều. Máy bay trực thăng hoạt động trên bầu trời Bắc Kinh với tần suất cao hơn những ngày trước đó.

Khoảng 6 giờ chiều, hàng chục xe tăng và xe quân sự thuộc nhiều chủng loại bắt đầu tiến vào đại lộ Trường An để tham gia buổi tổng diễn tập chuẩn bị cho cuộc duyệt binh có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Trung tướng Phòng Phong Huy – Tư lệnh quân khu Bắc Kinh và là Tổng chỉ huy lễ duyệt binh mừng 60 năm quốc khánh Trung Quốc - cho biết, quân đội Trung Quốc sẽ chia làm 56 khối tham gia duyệt binh, trong đó có 14 khối bộ binh, 30 khối trang bị khí tài và 12 thê đội không quân.

Ông Phòng Phong Huy cũng cho biết, toàn bộ 52 chủng loại trang bị, khí tài quân sự chủ yếu trong đợt duyệt binh lần này đều do Trung Quốc sản xuất. Trong đó, có nhiều loại lần đầu tiên xuất hiện tại lễ duyệt binh, như: máy bay cảnh báo từ xa, xe tăng thế hệ mới, ra-đa thế hệ mới, máy bay không người lái…

Cuộc tổng diễn tập mừng 60 năm Quốc khánh Trung Quốc kết thúc vào rạng sáng nay (19/9). Trước đó, Trung Quốc đã tiến hành 3 cuộc diễn tập tại quảng trường Thiên An Môn với sự tham dự của hàng trăm nghìn người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên