Trung Quốc trả tự do cho 1 công dân Canada

VOV.VN - Chính phủ Canada hôm 29/12 xác nhận, Trung Quốc đã trả tự do cho bà Sarah McIver, giáo viên người Canada bị bắt giữ hồi đầu tháng 12 này.

Theo người phát ngôn Chính phủ Canada, bà McIver đang trên đường trở về Canada. Bà McIver bị bắt ở Trung Quốc hồi đầu tháng 12 vì không có giấy phép liên quan đến công việc giảng dạy của mình.

Sarah McIver (phải), người vừa được Trung Quốc trả tự do sau khi bị bắt vì cáo buộc làm việc không có giấy phép.  Ảnh: Facebook.

Trong khi đó, 2 công dân khác của Canada tiếp tục bị giam giữ. Cả Trung Quốc và Canada đều cho rằng vụ bắt bà Mclver không liên quan đến hai vụ bắt giữa trước, vốn bị cáo buộc gây nguy hại tới an ninh quốc gia của Trung Quốc.

Mclver bị bắt giữ không lâu sau khi 2 công dân khác của Canada cũng bị bắt giữ tại Trung Quốc gồm cựu quan chức ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor. Những người này bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động đe dọa an ninh quốc gia của Trung Quốc.

Nhiều ý kiến cho rằng, Trung Quốc bắt giữ các công dân Canada để trả đũa vụ Canada bắt giữ Giám đốc tài chính của Tập đoàn Huawei của Trung Quốc Mạnh Vãn Chu hồi đầu tháng theo đề nghị của Mỹ.

Bà Mạnh Vãn Chu hiện đang được bảo lãnh tại ngoại tại Vancouver, Canada, chờ ra tòa vào tháng 2/2019. Tòa án Canada khi đó sẽ ra phán quyết có dẫn độ bà sang Mỹ để xét xử về những tội danh liên quan đến vi phạm lệnh trừng phạt Iran mà Mỹ cáo buộc hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Canada rơi vào thế khó khi bị Trung Quốc bắt giữ công dân thứ 3
Canada rơi vào thế khó khi bị Trung Quốc bắt giữ công dân thứ 3

VOV.VN - Căng thẳng ngoại giao Canada - Trung Quốc lại tiếp tục leo thang sau khi hôm qua (19/12) thêm một công dân của nước này đã bị Trung Quốc bắt giữ.

Canada rơi vào thế khó khi bị Trung Quốc bắt giữ công dân thứ 3

Canada rơi vào thế khó khi bị Trung Quốc bắt giữ công dân thứ 3

VOV.VN - Căng thẳng ngoại giao Canada - Trung Quốc lại tiếp tục leo thang sau khi hôm qua (19/12) thêm một công dân của nước này đã bị Trung Quốc bắt giữ.

Canada “cứng” với Trung Quốc, yêu cầu thả ngay các công dân bị bắt giữ
Canada “cứng” với Trung Quốc, yêu cầu thả ngay các công dân bị bắt giữ

VOV.VN - Canada yêu cầu phía Trung Quốc thả tự do ngay lập tức cho 2 công dân nước này bị bắt giữ hôm 11/12 với lý do nghi ngờ “đe dọa an ninh” quốc gia.

Canada “cứng” với Trung Quốc, yêu cầu thả ngay các công dân bị bắt giữ

Canada “cứng” với Trung Quốc, yêu cầu thả ngay các công dân bị bắt giữ

VOV.VN - Canada yêu cầu phía Trung Quốc thả tự do ngay lập tức cho 2 công dân nước này bị bắt giữ hôm 11/12 với lý do nghi ngờ “đe dọa an ninh” quốc gia.

Mỹ, Canada thúc giục Trung Quốc thả công dân Canada
Mỹ, Canada thúc giục Trung Quốc thả công dân Canada

VOV.VN - Việc các công dân Canada bị Trung Quốc bắt giữ được cho là có liên quan tới vụ bắt giữ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu.

Mỹ, Canada thúc giục Trung Quốc thả công dân Canada

Mỹ, Canada thúc giục Trung Quốc thả công dân Canada

VOV.VN - Việc các công dân Canada bị Trung Quốc bắt giữ được cho là có liên quan tới vụ bắt giữ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu.

Trung Quốc xét xử công dân Canada bị cáo buộc buôn ma túy
Trung Quốc xét xử công dân Canada bị cáo buộc buôn ma túy

Schellenberg sẽ bị xét xử tại tòa án ở tỉnh Liêu Ninh giữa lúc căng thẳng giữa Trung Quốc và Canada tăng cao vì vụ bắt công dân của nhau.

Trung Quốc xét xử công dân Canada bị cáo buộc buôn ma túy

Trung Quốc xét xử công dân Canada bị cáo buộc buôn ma túy

Schellenberg sẽ bị xét xử tại tòa án ở tỉnh Liêu Ninh giữa lúc căng thẳng giữa Trung Quốc và Canada tăng cao vì vụ bắt công dân của nhau.