Trung Quốc và thế hệ lãnh đạo mới

(VOV) - Vấn đề dân sinh và phòng chống tham nhũng sẽ được ban lãnh đạo mới của Trung Quốc tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Lễ ra mắt của các Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị và bài phát biểu ngắn gọn của tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình trước hơn 500 phóng viên trong và ngoài nước tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh ngày 15/11 được coi là dấu mốc, đánh dấu cuộc chuyển giao thế hệ lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ thế hệ thứ 4 sang thế hệ thứ 5 đã hoàn tất. 

Tổng Bí thư Tập Cận Bình và 6 ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (Ảnh: Tân Hoa xã)


Diễn ra trong thời gian một tuần, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 ngoài việc quyết định những vấn đề trọng đại liên quan đến phương châm, đường lối phát triển của Trung Quốc trong 5 năm, thậm chí 10 năm tới, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa 18 với 205 ủy viên, 171 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sau đó đã bầu ra Bộ Chính trị với 25 ủy viên và Thường vụ Bộ Chính trị với 7 ủy viên, ít hơn con số 9 ủy viên của các khóa 16 và 17.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đề cập nhiều vấn đề, qua đó phần nào thấy được những ưu tiên chính sách của Ban lãnh đạo mới trong thời gian tới. Hai từ trách nhiệm” có lẽ là những từ người ta nghe nhiều nhất trong bài diễn văn của ông, trách nhiệm đối với dân tộc, với nhân dân và trách nhiệm với Đảng.

"Trách nhiệm của chúng tôi giờ đây là tập hợp và lãnh đạo toàn đảng, toàn nhân dân Trung Quốc nắm lấy sứ mệnh mà lịch sử giao phó, tiếp tục mọi nỗ lực để đổi mới đất nước, để Trung Quốc có chỗ đứng vững chắc trên thế giới và đóng góp lớn hơn cho nhân loại", hay

“Trách nhiệm của chúng tôi chính là đoàn kết, lãnh đạo quần chúng dân thuộc các dân tộc Trung Quốc, tiếp tục giải phóng tư tưởng, kiên trì cải cách mở cửa, không ngừng giải phóng và phát triển sức sản xuất, nỗ lực giải quyết những khó khăn của quần chúng nhân dân trong sinh hoạt và sản xuất, kiên định đi theo con đường tất cả cùng giầu”.

Theo các nhà phân tích, qua bài phát biểu của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, vấn đề dân sinh và phòng chống tham nhũng sẽ được ban lãnh đạo mới của Trung Quốc tập trung giải quyết trong thời gian tới.

"Người dân mong muốn có nền giáo dục tốt hơn, công việc ổn định hơn, thu nhập cao hơn, an ninh xã hội, y tế, chăm sóc sức khỏe tốt hơn, điều kiện nhà ở được cải thiện và một môi trường tốt hơn. Người dân muốn con cái được phát triển lành mạnh, có công việc tốt và cuộc sống thú vị hơn. Sự mong muốn cuộc sống tốt đẹp hơn của người dân chính là mục tiêu của chúng tôi", ông Tập Cận Bình nói.

Cũng ngay tại Hội nghị Trung ương 1 khóa 18, ông Tập Cận Bình đã được bầu giữ chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Dư luận Trung Quốc cho rằng, nhìn vào những bản lý lịch được đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, các thành viên của Ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều có kinh nghiệm phong phú, từng trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau. Người dân Trung Quốc tin tưởng rằng, với việc bầu ra ban lãnh đạo mới, Trung Quốc sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng xã hội khá giả toàn diện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc thông qua danh sách bầu cử vào BCH Trung ương
Trung Quốc thông qua danh sách bầu cử vào BCH Trung ương

Theo kế hoạch, Đại hội sẽ tiến hành bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín vào sáng 14/11.

Trung Quốc thông qua danh sách bầu cử vào BCH Trung ương

Trung Quốc thông qua danh sách bầu cử vào BCH Trung ương

Theo kế hoạch, Đại hội sẽ tiến hành bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín vào sáng 14/11.

Trung Quốc bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản
Trung Quốc bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản

(VOV) -Đại hội đã thông qua Nghị quyết báo cáo chính trị, báo cáo công tác của Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương khóa 17.

Trung Quốc bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản

Trung Quốc bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản

(VOV) -Đại hội đã thông qua Nghị quyết báo cáo chính trị, báo cáo công tác của Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương khóa 17.

Những điểm nhấn từ đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc
Những điểm nhấn từ đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc

(VOV) -Trung Quốc đặt mục tiêu trở thành một cường quốc biển, gia tăng sức mạnh "mềm"...

Những điểm nhấn từ đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc

Những điểm nhấn từ đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc

(VOV) -Trung Quốc đặt mục tiêu trở thành một cường quốc biển, gia tăng sức mạnh "mềm"...

Trung Quốc bầu Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân uỷ Trung ương mới
Trung Quốc bầu Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân uỷ Trung ương mới

(VOV) - Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, trách nhiệm của Ban lãnh đạo mới là đoàn kết, lãnh đạo nhân dân tiếp nhận trọng trách lịch sử.

Trung Quốc bầu Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân uỷ Trung ương mới

Trung Quốc bầu Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân uỷ Trung ương mới

(VOV) - Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, trách nhiệm của Ban lãnh đạo mới là đoàn kết, lãnh đạo nhân dân tiếp nhận trọng trách lịch sử.

Nhật muốn quan hệ “cùng có lợi” với Trung Quốc
Nhật muốn quan hệ “cùng có lợi” với Trung Quốc

(VOV) - "Quan hệ giữa hai nước là hết sức quan trọng… với Nhật Bản và Trung Quốc và với toàn thế giới”.

Nhật muốn quan hệ “cùng có lợi” với Trung Quốc

Nhật muốn quan hệ “cùng có lợi” với Trung Quốc

(VOV) - "Quan hệ giữa hai nước là hết sức quan trọng… với Nhật Bản và Trung Quốc và với toàn thế giới”.

Chính sách ngoại giao sau Đại hội Đảng thứ 18 của Trung Quốc
Chính sách ngoại giao sau Đại hội Đảng thứ 18 của Trung Quốc

(VOV)-Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy xây dựng thế giới hài hoà bền vững, hoà bình và phồn vinh

Chính sách ngoại giao sau Đại hội Đảng thứ 18 của Trung Quốc

Chính sách ngoại giao sau Đại hội Đảng thứ 18 của Trung Quốc

(VOV)-Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy xây dựng thế giới hài hoà bền vững, hoà bình và phồn vinh

Vài nét về Tổng Bí thư mới của Trung Quốc
Vài nét về Tổng Bí thư mới của Trung Quốc

(VOV) - Ông Tập Cận Bình khẳng định trách nhiệm của Ban lãnh đạo mới là tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp chấn hưng đất nước.

Vài nét về Tổng Bí thư mới của Trung Quốc

Vài nét về Tổng Bí thư mới của Trung Quốc

(VOV) - Ông Tập Cận Bình khẳng định trách nhiệm của Ban lãnh đạo mới là tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp chấn hưng đất nước.