Hồ Hạnh Nhi bị tung clip nhạy cảm vì bảo vệ Mã Trại

VOV.VN - Nữ diễn viên đại lục Hồ Hạnh Nhi cũng bị cuốn vào scandal clip nóng của Á hậu Hong Kong 2008 Mã Trại.

Sau khi clip ăn mặc khiêu gợi, nhảy múa của Mã Trại bị phát tán trên Internet, cô phải nhận vô vàn những chỉ trích từ phía cư dân mạng. Những lùm xùm giữa cô với người tình đồng tính cũ – Uông Tử Kỳ cũng là chủ đề bàn tán trong suốt thời gian qua. Sự nghiệp của cô cũng gặp khó khăn khi Đài Truyền hình TVB quyết định cắt bỏ hợp đồng và ngừng hợp tác làm việc với Mã Trại.

  Ảnh từ clip được lan truyền trên mạng của Mã Trại

Dù danh tiếng không tốt, Mã Trại vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ của bạn bè đồng nghiệp trong làng giải trí như Trần Hào, Trần Mẫn Chi... Mới đây, diễn viên Hồ Hạnh Nhi đã công khai lên tiếng bảo vệ Á hậu Hong Kong 2008 và yêu cầu cư dân mạng buông tha cho Mã Trại.

Trên trang mạng xã hội Weibo, Hồ Hạnh Nhi viết: “Mọi người hãy nghĩ xem, phải yêu thương và tin tưởng người tình của mình bao nhiêu, Mã Trại mới ăn mặc gợi cảm và nhảy múa để quyến rũ người yêu? Thử tưởng tượng xem, nếu người phụ nữ đó là em gái, chị gái hay một thành viên trong gia đình bạn… bạn có đẩy cô ấy vào tình huống thế này không?”.

Hồ Hạnh Nhi

Sau khi Hồ Hạnh Nhi lên tiếng, Uông Tử Kỳ - người bị nghi ngờ phát tán clip nhạy cảm của Mã Trại, cùng người tình của cô đã đăng đàn chỉ trích và lôi chuyện cũ của Hồ Hạnh Nhi ra mỉa mai: “Nếu có người nào đột nhiên xuất hiện và làm mọi trò để quyến rũ người yêu của cô, cô có bảo vệ kẻ đó không? Tôi nghĩ cô cũng có kinh nghiệm đi bắt quả tang (bạn trai cũ) mà”.

Uông Tử Kỳ và Laura ám chỉ đến việc Hồ Hạnh Nhi từng đi bắt quả tang bạn trai cũ Huỳnh Tông Trạch vì thói lăng nhăng của anh.

Không dừng lại ở đó, cư dân mạng còn đăng tải lại những clip nóng được cho là của Hồ Hạnh Nhi từ nửa năm trước để bôi xấu cô. Thậm chí, nhiều tin đồn ác ý còn cho rằng, Hồ Hạnh Nhi cũng là một đồng tính nữ và từng có quan hệ với Mã Trại.

Hiện, cả phía Hồ Hạnh Nhi và Mã Trại đều lựa chọn cách im lặng và bình tĩnh trước những tin đồn thất thiệt, có thể gây ảnh hưởng xấu đến cả hai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên