Truyền thông phương Tây: Putin áp đảo Obama tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Bài phát biểu của Tổng thống Nga Putin ấn tượng hơn nhiều so với người đồng cấp Mỹ Obama tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Theo Sputnik News, truyền thông phương Tây đã so sánh bài phát biểu của hai nhà lãnh đạo trên với nhau và đưa ra kết luận rằng, ưu thế hoàn toàn giành cho Tổng thống Nga Putin với những đánh giá rất tích cực.

Trang CNN nhận định: “Tổng thống Putin đã quay trở lại và giành lấy mọi lời vỗ tay tán thưởng trên diễn đàn quốc tế đáng nhẽ ra phải dành cho Tổng thống Obama”.

Tổng thống Nga Putin gặp người đồng cấp Mỹ Obama bên lề Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh AP

Tờ New York Post cũng ca ngợi nhà lãnh đạo Nga là “nguyên thủ quyền lực nhất thế giới” và lấy làm tiếc rằng, ông Putin đã giành lấy vị thế này từ chính ông Obama.

“Cây gậy quyền lực đã được chuyển sang siêu cường mới duy nhất trên thế giới và Tổng thống Nga Putin đã đón nhận”, bài viết trên tờ New York Post nêu rõ.

“Về lâu dài, một nhà lãnh đạo toàn cầu có tính quyết đoán sẽ thể hiện được sự lãnh đạo của mình trong vấn đề Trung Đông nói chung và Syria nói riêng. Thật không may là nhà lãnh đạo đó là Tổng thống Nga Putin chứ không phải Tổng thống Obama”, một bài viết khác cũng trên tờ báo này viết.

Theo bài báo này, chiến thắng áp đảo giành cho Nga liên quan đến chính sách của nước này trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Syria và lời kêu gọi của ông Putin về việc thành lập một liên minh toàn cầu rộng lớn nhằm chiến đấu với IS tại Syria và Iraq.

“Tổng thống Obama đã thể hiện thiện chí sẵn sàng hợp tác với mọi quốc gia, trong đó có Nga và Iran trong việc giải quyết cuộc xung đột tại Syria. Tuy nhiên, ông Putin đã đáp lời ông Obama bằng hành động cụ thể và khiến Washington phải sững sờ về việc thông qua một thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo với Iraq, Iran và Syria”.

Tờ New York Times cũng thừa nhận rằng, lời kêu gọi thành lập một liên minh rộng lớn hơn để chống IS của ông Putin là “một bước đi tiên phong so với ông Obama trong vấn đề Syria”.

Kênh thông tin France 24 của Pháp cũng nhấn mạnh, bài phát biểu của ông Putin và cuộc gặp của nhà lãnh đạo Nga với đối tác Mỹ đánh dấu sự trở lại của ông Putin, người đã bị phương Tây “dẹp sang một bên” với cáo buộc về sự can dự của Nga vào tình hình Ukraine và sự ủng hộ tích cực của ông với Tổng thống Syrira Bashar al-Assad.

Theo France 24, nhà lãnh đạo Nga đang dần dần giành lại vị thế trung tâm của mình trong vấn đề Syria.

Tờ Haaretz của Israel cũng bày tỏ ấn tượng với Tổng thống Nga Putin: “Bài phát biểu của ông Putin cho thấy ai mới là người có quyền thực sự. Sự bất lực của chính quyền Obama trong việc tìm ra một giải pháp cho cuộc nội chiến Syria và cuộc chiến chống IS đã tạo điều kiện để ông Putin đi trước một bước”.

“Trong lần phát biểu trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc cách đây đúng 10 năm, ông Putin chỉ dành 5 phút để nói về Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, lần này, tình hình đã hoàn toàn khác và ông Putin đã trở lên quyết liệt hơn. Ông đã dành tới 20 phút để trình bày rõ ràng về chính sách ngoại giao của Nga”, tờ Haaretz nói.

“Dường như, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là người đầu tiên công nhận thực tế mới khi ông vội vã đến Nga trong tuần trước để bàn về khả năng hợp tác cho phép quân đội Israel có thể tiếp tục hoạt động tại Syria bên cạnh sự hiện diện của Nga. Giờ đây, ông Putin mới là người có quyền quyết định”, tờ Haaretz nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những hình ảnh đầu tiên về cuộc gặp Obama - Putin tại Liên Hợp Quốc
Những hình ảnh đầu tiên về cuộc gặp Obama - Putin tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa ông Obama và ông Putin sau 2 năm "lạnh giá" vì khủng hoảng Ukraine.

Những hình ảnh đầu tiên về cuộc gặp Obama - Putin tại Liên Hợp Quốc

Những hình ảnh đầu tiên về cuộc gặp Obama - Putin tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa ông Obama và ông Putin sau 2 năm "lạnh giá" vì khủng hoảng Ukraine.

 Obama gặp Putin: Thẳng thắn nhưng lạnh lùng, khác biệt
Obama gặp Putin: Thẳng thắn nhưng lạnh lùng, khác biệt

VOV.VN- Thay vì sử dụng những mỹ từ sau cuộc gặp mặt lần đầu kể từ sau 2 năm “lạnh nhạt” cả ông Obama và Putin đều coi cuộc gặp này là “vì công việc”.

 Obama gặp Putin: Thẳng thắn nhưng lạnh lùng, khác biệt

Obama gặp Putin: Thẳng thắn nhưng lạnh lùng, khác biệt

VOV.VN- Thay vì sử dụng những mỹ từ sau cuộc gặp mặt lần đầu kể từ sau 2 năm “lạnh nhạt” cả ông Obama và Putin đều coi cuộc gặp này là “vì công việc”.

8 điểm nhấn trong phát biểu của Tổng thống Nga Putin ở Liên Hợp Quốc
8 điểm nhấn trong phát biểu của Tổng thống Nga Putin ở Liên Hợp Quốc

VOV.VN- Phát biểu của Tổng thống Nga Putin tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đối lập sâu sắc với những gì Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố trước đó.

8 điểm nhấn trong phát biểu của Tổng thống Nga Putin ở Liên Hợp Quốc

8 điểm nhấn trong phát biểu của Tổng thống Nga Putin ở Liên Hợp Quốc

VOV.VN- Phát biểu của Tổng thống Nga Putin tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đối lập sâu sắc với những gì Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố trước đó.

Hội đàm Putin - Obama: “Xây dựng và thẳng thắn đáng ngạc nhiên“
Hội đàm Putin - Obama: “Xây dựng và thẳng thắn đáng ngạc nhiên“

VOV.VN - Sau cuộc hội đàm với ông Obama, ông Putin cho biết hai bên đã tìm thấy "rất nhiều điểm chung".

Hội đàm Putin - Obama: “Xây dựng và thẳng thắn đáng ngạc nhiên“

Hội đàm Putin - Obama: “Xây dựng và thẳng thắn đáng ngạc nhiên“

VOV.VN - Sau cuộc hội đàm với ông Obama, ông Putin cho biết hai bên đã tìm thấy "rất nhiều điểm chung".

Phương Tây đang “xuôi theo ông Putin” trong vấn đề Syria, Ukraine?
Phương Tây đang “xuôi theo ông Putin” trong vấn đề Syria, Ukraine?

VOV.VN- Các chính sách của phương Tây “dường như đang xuôi theo chiều của ông Putin”, ít nhất là trong 2 vấn đề then chốt là Syria và Ukraine.

Phương Tây đang “xuôi theo ông Putin” trong vấn đề Syria, Ukraine?

Phương Tây đang “xuôi theo ông Putin” trong vấn đề Syria, Ukraine?

VOV.VN- Các chính sách của phương Tây “dường như đang xuôi theo chiều của ông Putin”, ít nhất là trong 2 vấn đề then chốt là Syria và Ukraine.

Khác biệt Obama- Putin qua phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc
Khác biệt Obama- Putin qua phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Quan điểm khác biệt Mỹ - Nga được bộc lộ rõ nét qua 2 bài phát biểu của ông Obama và Putin trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Khác biệt Obama- Putin qua phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc

Khác biệt Obama- Putin qua phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Quan điểm khác biệt Mỹ - Nga được bộc lộ rõ nét qua 2 bài phát biểu của ông Obama và Putin trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.