Truyền thông Trung Quốc công kích Mỹ về động thái ở Biển Đông

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc đã công kích Mỹ dữ dội vào hôm 15/10 vì những điều mà họ gọi là “các động thái khiêu khích” ở Biển Đông.

Trước đó Washington cho biết họ mong sớm gửi tàu chiến của mình tới sát các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng phi pháp ở Biển Đông.

Thời báo Hoàn Cầu - tờ báo đậm chất dân tộc chủ nghĩa của Trung Quốc. Ảnh: Sikerado.

Căng thẳng gia tăng kể từ khi Trung Quốc tiến hành cải tạo các rạn san hô trong khu vực này thành các đảo nhân tạo nhỏ có khả năng hỗ trợ các cơ sở quân sự - một động thái mà Mỹ coi là đe dọa nghiêm trọng tự do hàng hải.

Vào hôm 13/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cảnh báo với Bắc Kinh rằng Washington sẽ tiếp tục phái quân đội tới những nơi mà luật quốc tế cho phép, bao gồm cả Biển Đông.

Một bài xã luận trên tờ Thời báo Hoàn Cầu đăng hôm nay (15/10) đã lên án cái mà họ gọi là “các khiêu khích liên tục và sự cưỡng bách” của Washington.

Bài báo nói rằng “Trung Quốc không được dung thứ các kiểu vi phạm của Mỹ đối với vùng biển lân cận của Trung Quốc cũng như bầu trời trên các đảo mở rộng đó”. Bài báo nhắc nhở thêm rằng quân đội Trung Quốc nên “sẵn sàng tung ra đối sách tùy theo mức độ khiêu khích của Washington”.

Một số quan chức Mỹ bắn tin về khả năng quân đội Mỹ đưa tàu bè vào khu vực giới hạn 12 hải lý do Trung Quốc tự đặt ra quanh các đảo nói trên.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu cho rằng động thái này của người Mỹ là một “sự vi phạm lợi ích cốt lõi của Trung Quốc”.

Tờ báo dọa Mỹ như sau: “Nếu Mỹ xâm phạm các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, quân đội Trung Quốc sẽ đứng lên và dùng vũ lực để chặn đứng điều đó”.

Bài xã luận xuất hiện sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nói với các phóng viên rằng “một số nước nhất định đã phô diễn sức mạnh cơ bắp ở Biển Đông trong thời gian gần đây”.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 14/10, bà này coi “đó là nguyên nhân lớn nhất gây ra tình trạng “quân sự hóa” ở Biển Đông”.

Hôm 10/10 Trung Quốc tuyên bố đã hoàn thành việc xây dựng trái phép 2 ngọn hải đăng ở Trường Sa của Việt Nam. Họ cũng tuyên bố sẽ xây thêm nhiều cơ sở nữa để phục vụ cái mà họ gọi là mục đích dân sự cũng như quân sự.

Trước đó hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã hoàn tất một đường băng dài 3km trên đảo Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa.

Các hình ảnh vệ tinh về các đảo nói trên do một cơ sở nghiên cứu uy tín có trụ sở ở Washington cung cấp cho thấy các đường băng ở đây có thể phục vụ các máy bay phản lực của không quân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đổ đá, cải tạo Biển Đông: Trung Quốc đang đuối lý
Đổ đá, cải tạo Biển Đông: Trung Quốc đang đuối lý

VOV.VN -Trung Quốc luôn nói về chủ quyền của mình trên Biển Đông nhưng lại đuối lý trong bảo vệ nó trước các qui định của luật pháp quốc tế. 

Đổ đá, cải tạo Biển Đông: Trung Quốc đang đuối lý

Đổ đá, cải tạo Biển Đông: Trung Quốc đang đuối lý

VOV.VN -Trung Quốc luôn nói về chủ quyền của mình trên Biển Đông nhưng lại đuối lý trong bảo vệ nó trước các qui định của luật pháp quốc tế. 

Những vấn đề trên bàn nghị sự của Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc
Những vấn đề trên bàn nghị sự của Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc

VOV.VN -Giới quan sát quốc tế đang quan tâm đến chương trình nghị sự cuộc gặp của nguyên thủ quốc gia 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Những vấn đề trên bàn nghị sự của Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc

Những vấn đề trên bàn nghị sự của Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc

VOV.VN -Giới quan sát quốc tế đang quan tâm đến chương trình nghị sự cuộc gặp của nguyên thủ quốc gia 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Mỹ điều tàu hải quân đến sát vùng Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông
Mỹ điều tàu hải quân đến sát vùng Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông

VOV.VN- Mỹ có thể tính đến việc đưa ít nhất một tàu Hải quân của nước này đến sát một trong các đảo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông.

Mỹ điều tàu hải quân đến sát vùng Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông

Mỹ điều tàu hải quân đến sát vùng Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông

VOV.VN- Mỹ có thể tính đến việc đưa ít nhất một tàu Hải quân của nước này đến sát một trong các đảo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông.

Hậu quả khôn lường từ việc “đảo hóa” của Trung Quốc
Hậu quả khôn lường từ việc “đảo hóa” của Trung Quốc

VOV.VN - Việc Trung Quốc cố xây đảo nhân tạo ở Biển Đông trên quy mô cực lớn đã tạo ra các tác động tiêu cực trên nhiều mặt cho khu vực và thế giới.

Hậu quả khôn lường từ việc “đảo hóa” của Trung Quốc

Hậu quả khôn lường từ việc “đảo hóa” của Trung Quốc

VOV.VN - Việc Trung Quốc cố xây đảo nhân tạo ở Biển Đông trên quy mô cực lớn đã tạo ra các tác động tiêu cực trên nhiều mặt cho khu vực và thế giới.

Mỹ, Australia chỉ trích Trung Quốc xây đảo trái phép ở Biển Đông
Mỹ, Australia chỉ trích Trung Quốc xây đảo trái phép ở Biển Đông

VOV.VN - Giới chức quốc phòng và ngoại giao Mỹ và Australia cùng chỉ trích hoạt động của Trung Quốc xây đảo trái phép ở Biển Đông.

Mỹ, Australia chỉ trích Trung Quốc xây đảo trái phép ở Biển Đông

Mỹ, Australia chỉ trích Trung Quốc xây đảo trái phép ở Biển Đông

VOV.VN - Giới chức quốc phòng và ngoại giao Mỹ và Australia cùng chỉ trích hoạt động của Trung Quốc xây đảo trái phép ở Biển Đông.