Tù nhân ở Guantanamo có thể được chuyển đến Gruzia

Đại diện hai nước vẫn đang tiếp tục thảo luận để đi đến thỏa thuận chung  

>> Nhà tù Guantanamo là "vết nhơ" đối với nước Mỹ

Ngoại trưởng Gruzia Grigol Vashadze vừa hội đàm tại Washington (Mỹ) cùng đại diện đặc biệt của Chính quyền Mỹ Daniel Phrit về vấn đề đóng cửa nhà tù Guantanamo (Mỹ xây dựng trái phép trên vùng đất chiếm đóng của Cuba) và khả năng chuyển một nhóm tù nhân của nhà tù này đến giam giữ tại Gruzia.

Tù nhân tại nhà tù Guantanamo

Trả lời báo chí về các vấn đề liên quan, ông Daniel Phrit cho biết, nếu như thoả thuận được thông qua, Mỹ có thể chuyển tù nhân, đang bị giam giữ tại Guantanamo đến Gruzia, nhưng với một số lượng hạn chế để đảm bảo không ảnh hưởng đến việc bảo vệ an ninh của Gruzia.

Về phần mình, Ngoại trưởng Gruzia Vashadze cũng xác nhận thông tin này và cho biết, hai bên đang có các cuộc thảo luận chung và Gruzia hiện vẫn chưa trả lời cụ thể về vấn đề di chuyển này./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên