Tuần hành tại Pháp biến thành bạo động, hơn 20 cảnh sát bị thương

VOV.VN - Các cuộc tuần hành phản đối luật lao động tại Pháp đã biến thành bạo động, khiến hơn 20 cảnh sát và nhân viên an ninh bị thương tại thủ đô Paris.

Hàng chục người tham gia biểu tình ở Pháp đã bị bắt giữ và điều tra do có các hành động bạo lực nhằm vào lực lượng an ninh ngày 28 và rạng sáng 29/4. 

Sáng 29/4, cảnh sát Pháp tuyên bố bắt giữ thêm 24 người nghi đã ném chai lọ, đất đá vào cảnh sát. Số này thêm vào 21 đối tượng đã bị bắt giữ trong ngày 28/4, khi gây bạo động trong các đoàn tuần hành phản đối luật lao động tại Paris; dẫn đến đụng độ giữa khoảng “300 kẻ phá rối” với cảnh sát Pháp. 

Những người biểu tình ở Lyon, Pháp. (ảnh: Getty).

Cánh sát Pháp nhận định có những nhóm "phá rối có tổ chức" gồm khoảng 300 tên tiến hành những hành động bạo lực khó lường nhằm vào các lực lượng an ninh. Bọn chúng ném chai lọ, đất đá và thậm chí cả mảng bê tông lớn về phía cảnh sát.

Bộ trưởng nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết có 24 cảnh sát và hiến binh bị thương, trong đó ba người bị thương nặng. Ông Cazeneuve cũng tuyên bố đã có 124 đối tượng bị thẩm vấn và những kẻ phạm tội sẽ bị đưa ra xét xử. Bộ trưởng nội vụ Pháp cũng kêu gọi những người tổ chức tuần hành giám sát và phản đối các hành động bạo lực.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã kịch liệt lên án các hành động bạo lực – mà ông cho rằng bị kích động bởi một nhóm nhỏ vô trách nhiệm. Còn Thị trưởng Paris Anne Hidalgo thì kêu gọi các hành động biểu tình, tuần hành phải diễn ra một cách hòa bình.

Vào khoảng 1h30 sáng 29/4, cảnh sát Pháp phải giải tán hàng trăm người từ chối di chuyển khỏi Quảng trường Cộng hòa – trong phong trào “Trắng đêm” nhằm phản đối luật lao động. Theo quy định, những người theo phong trào này chỉ được tụ tập cho tới nửa đêm.

Không chỉ ở Paris, bạo động đã xảy ra trong các đoàn tuần hành tại nhiều tỉnh, thành phố khác như Nantes, Rennes, Lyon… Tại Toulouse, hai cảnh sát đã bị thương nhẹ ở đầu. Tại Rennes, ít nhất ba cảnh sát bị thương và một sinh viên bị thương nặng ở mắt khi tham gia tuần hành.

Ngày 28/4 là ngày tuần hành lớn với sự tham gia theo các cơ quan chức năng là khoảng 170.000 người biểu tình trên toàn nước Pháp, trong đó khoảng 14.000-15.000 tại thủ đô Paris. Trong khi đó, con số của Tổng công đoàn Pháp CGT lên tới 500.000 người trên toàn nước Pháp, trong đó 60.000 tại Paris.

Những tổ chức biểu tình lên kế hoạch các hoạt động tuần hành lớn tiếp theo vào ngày chủ nhật 1/5 và thứ ba 3/5. Yêu cầu của người biểu tình vẫn chủ yếu nhằm phản đối luật lao động, cho rằng luật này có những điều khoản cải cách ưu ái cho giới chủ, trong khi bất lợi cho người lao động, đặc biệt là giới trẻ.

Những người biểu tình thậm chí còn đặt mục tiêu đưa ngày 3/5 là mốc quan trọng để yêu cầu Quốc hội Pháp bãi bỏ dự luật do bộ trưởng lao động Myriam El Khomri đưa ra. Và họ tuyên bố sẽ còn tiến hành thêm các cuộc tuần hành lớn khác nếu luật không được bãi bỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh: Biểu tình rầm rộ phản đối Trung Quốc quân sự hóa ở Biển Đông
Chùm ảnh: Biểu tình rầm rộ phản đối Trung Quốc quân sự hóa ở Biển Đông

VOV.VN - Cộng đồng người Việt tại Hàn kiên quyết phản đối các hành động của Trung Quốc xâm phạm trái phép chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.

Chùm ảnh: Biểu tình rầm rộ phản đối Trung Quốc quân sự hóa ở Biển Đông

Chùm ảnh: Biểu tình rầm rộ phản đối Trung Quốc quân sự hóa ở Biển Đông

VOV.VN - Cộng đồng người Việt tại Hàn kiên quyết phản đối các hành động của Trung Quốc xâm phạm trái phép chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.

Chiến dịch biểu tình chống Chính phủ Ai Cập trả 2 đảo bị ngăn chặn
Chiến dịch biểu tình chống Chính phủ Ai Cập trả 2 đảo bị ngăn chặn

VOV.VN -Chiến dịch biểu tình phản đối Chính phủ Ai Cập trao trả 2 đảo trên biển Hồng Hải cho Araba Saudi diễn ra không như ý định của người tổ chức.

Chiến dịch biểu tình chống Chính phủ Ai Cập trả 2 đảo bị ngăn chặn

Chiến dịch biểu tình chống Chính phủ Ai Cập trả 2 đảo bị ngăn chặn

VOV.VN -Chiến dịch biểu tình phản đối Chính phủ Ai Cập trao trả 2 đảo trên biển Hồng Hải cho Araba Saudi diễn ra không như ý định của người tổ chức.

Hàng nghìn công nhân ngành thép Đức rầm rộ biểu tình vì lo mất việc
Hàng nghìn công nhân ngành thép Đức rầm rộ biểu tình vì lo mất việc

VOV.VN - Cuộc biểu tình do công đoàn ngành kim loại Đức tổ chức cũng yêu cầu giới chức Đức phải bảo vệ việc sản xuất trong nước và việc làm cho công nhân.

Hàng nghìn công nhân ngành thép Đức rầm rộ biểu tình vì lo mất việc

Hàng nghìn công nhân ngành thép Đức rầm rộ biểu tình vì lo mất việc

VOV.VN - Cuộc biểu tình do công đoàn ngành kim loại Đức tổ chức cũng yêu cầu giới chức Đức phải bảo vệ việc sản xuất trong nước và việc làm cho công nhân.

24 cảnh sát Pháp bị thương vì đụng độ với người biểu tình
24 cảnh sát Pháp bị thương vì đụng độ với người biểu tình

VOV.VN - Ngày 28/4, 24 cảnh sát Pháp đã bị thương trong các vụ đụng độ xảy ra trên cả nước với những người biểu tình phản đối cải cách lao động. 

24 cảnh sát Pháp bị thương vì đụng độ với người biểu tình

24 cảnh sát Pháp bị thương vì đụng độ với người biểu tình

VOV.VN - Ngày 28/4, 24 cảnh sát Pháp đã bị thương trong các vụ đụng độ xảy ra trên cả nước với những người biểu tình phản đối cải cách lao động.