Tướng Giáp trong mắt sử gia và tướng lĩnh Pháp

VOV.VN - Những cựu chiến binh Pháp dành cho “đối thủ" của họ - Tướng Giáp, sự tôn trọng, ngưỡng mộ và nể phục.

"Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã làm thay đổi khái niệm truyền thống về "Đối thủ" trong binh lính Pháp". Đó là kết luận đã được chuyên gia về lịch sử quân sự Pierre Journoud rút ra từ các cuộc trò chuyện với các cựu chiến binh Pháp sống sót sau trận Điện Biên Phủ. Những cựu chiến binh này dành cho "đối thủ" hay "kẻ thù"- Tướng Giáp sự tôn trọng, ngưỡng mộ và nể phục. Phát hiện này đã thôi thúc tác giả viết riêng một chương trong cuốn "Điện Biên Phủ - Tiếng nói từ những nhân chứng còn sống sót".

Trái với thông thường

“Trái với quan niệm thông thường, phần lớn những cựu binh lính Pháp cho đến nay vẫn giữ một sự tôn trọng, thậm chí là ngưỡng mộ đối với cựu đối thủ của họ – từ người bộ đội “Việt” cho đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp –nhà chiến lược quân sự đại tài" (Trang 240 cuốn "Điện Biên Phủ- Tiếng nói từ những nhân chứng còn sống sót").

Bìa cuốn sách Điện Biên Phủ - Tiếng nói của những người còn sống sót

Tác giả Pierre Journoud chia sẻ: "Chúng tôi làm một cuộc điều tra trong giai đoạn 2003-2004, tôi đã trực tiếp gặp gỡ và nói chuyện với các cựu chiến binh Pháp còn sống sót sau chiến tranh tại Việt Nam.

Và trong ký ức của các cựu chiến binh Pháp, khái niệm đối thủ trong trận Điện Biên Phủ không giống với quan niệm thông thường. 

Tác giả nói thêm, "Những cựu chiến binh Pháp, thậm chí cả các cựu tướng của Pháp đã nói với tôi về ấn tượng sâu đậm của họ đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp- người đã lãnh đạo quân đội Việt Nam chiến thắng họ. Họ bày tỏ sự tôn trọng, ngưỡng mộ đối với tính cách, lòng dũng cảm của  ông".

Nhà sử học nghiên cứu chính trị quân sự Pháp Pierre Journoud

Trích cuốn "Điện Biên Phủ- Tiếng nói từ những nhân chứng còn sống sót":

Binh nhì Claude Belair: “Sự dũng cảm và trí thông minh của những đối thủ của chúng ta đã khiến chúng ta phải gục ngã trên chiến trường mà họ đã lựa chọn”.

Sĩ quan Jacques Campredon - 11F: “Đó là những kẻ thù  quả quyết trong việc lấy lại kiểm soát và quản lý đất nước của họ, nói một cách khác, có ý chí chính trị rất lớn. Về mặt quân sự, họ rất dũng cảm, được đào tạo tốt, vô địch trong cuộc đấu tranh cách mạng, rất khó nắm được họ, họ như những con cá trong nước”.

Pierre Bonny, tiểu đội trưởng tiểu đoàn 2 trung đoàn lính dù số 1: "Tướng Giáp đã tập hợp được sức mạnh tổng lực, và quân đội và dân địa phương, giúp cung cấp gạo và vũ khí cho lực lượng 40.000 quân thường trực và đưa những khẩu pháo lên đỉnh đồi. Tôi dành sự đánh giá cao đối với những người lính Việt, cả đội quân thường trực lẫn những người công binh".


Đại tướng của Hòa bình

Theo nhà sử học Alain Rouscio, cựu phóng viên báo Nhân đạo của Pháp tại Việt Nam, tác giả cuốn "Võ nguyên Giáp – Một cuộc đời" và nhiều cuốn sách về Điện Biên Phủ, thì: "Đại tướng Võ Nguyên Giáp đương nhiên có những kẻ thù trong chế độ thực dân Pháp nhưng ông được tôn trọng bởi chính những "đối thủ" của mình. Trong quá trình nghiên cứu lịch sử, tôi thường xuyên gặp những người thuộc chế độ cũ nhưng họ rất tôn trọng tướng Giáp vì họ thực sự biết rằng đây là con người có tầm vóc phi thường trong lịch sử".

Nhà làm phim Daniel Roussel, người đã nhiều lần được gặp, trò chuyện với Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng gia đình khi thực hiện bộ phim tài liệu về ông, đã lý giải: Có một câu nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà giờ đây báo chí và các chuyên gia của Pháp vẫn nhắc lại, rằng “Tôi là một Đại tướng của hòa bình, chứ không phải của chiến tranh”.  "Chính các binh lính Pháp cảm nhận được qua các trận đánh rằng quân đội nhân dân Việt Nam, với vị Tổng tư lệnh là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, rằng họ đã buộc phải cầm súng để đòi lại độc lập, tự do cho dân tộc mình».

Chuyên gia lịch sử quân sự Pierre Journoud kể: "Khi trao đổi với chúng tôi phục vụ cho cuốn sách về Điện Biên Phủ, Trung sỹ Bardot từng nói về bộ đội Việt Nam và Đại tướng rằng: Đó là những người lính thực sự, họ biết hy sinh vì một lý tưởng. Họ có một học thuyết dựa trên nguyên tắc rất đơn giản rằng phải giải phóng đất nước khỏi mọi sự can thiệp của bên ngoài. Không có gì có thể ngăn cản được lòng quyết tâm của họ, lòng dũng cảm và ý chí của họ đi đến mục đích cuối cùng.”

Nhà quân sự đại tài

Nhiều vị tướng của Pháp ví tài thao lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp  với tướng Bonapart.

Báo chí phương Tây hay ví Đại tướng như một “Napoleon đỏ”. Theo chuyên gia lịch sử quân sự Pierre Journoud, "Chiến lược quân sự của Bonapart là một trong những nguồn tham khảo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng có nói đến chiến lược của Bonapart, ông thường gọi thế chứ không nhắc đến “Hoàng đế Napoleon đệ nhất”, bởi chức tước không hấp dẫn đối với Đại tướng.”

Daniel Roussel - Phóng viên thường trú báo Nhân đạo tại Việt Nam giai đoạn 1980-1986, sau này trở thành nhà làm phim, tác giả bộ phim tài liệu nổi tiếng “Điện Biên Phủ - Cuộc chiến giữa hổ và voi”, trong đó khắc họa vai trò của nhà chiến lược quân sự tài ba Võ Nguyên Giáp, kể lại:

"Với tướng Giáp, ông không hề coi thường địch thủ mà luôn có sự tôn trọng với họ. Tướng Giáp cũng từng kể lại, rất thích thú, về các kỷ niệm mà ông có với Thống tướng Leclerc khi tướng Leclerc ở Việt Nam. Ông cũng có những kỷ niệm với Tướng Salan, người đã đối địch với ông.

Những người lính Pháp, những sĩ quan Pháp, với danh dự của họ, đều có sự tôn trọng với Tướng Giáp và đều coi Tướng Giáp là một vị chỉ huy quân sự lớn.

Những cựu chiến binh Việt Nam xếp hàng vào viếng Tướng Giáp, đối với họ việc người anh cả của quân đội từ trần thật sự là một mất mát lớn lao (Ảnh: Quang Trung).

Thế nhưng, trong Bộ Tổng tham mưu Pháp khi đó thì mọi chuyện lại khác. Họ đã cho rằng Việt Nam không có các trường quân sự lớn nên họ nghĩ có thể đánh bại quân đội Việt Nam một cách dễ dàng. Và họ đã nhầm.

Cuối cùng họ đã hiểu rằng Tướng Giáp không chỉ có sự hiểu biết uyên thâm để đánh bại quân Pháp ở Điện Biên Phủ mà sau đó còn chiến thắng nhiều trận đánh lớn trước quân Mỹ.”

Theo nhà phân tích lịch sử quân sự Pierre Journoud, “Không thể không nhắc đến những bài học kinh nghiệm là Đại tướng rút ra từ những nhà chiến lược quân sự tài ba Việt Nam trong chính lịch sử chống giặc ngoại xâm của đất nước từ thế kỷ 13, thế kỷ 15…, từ danh tướng Nguyễn Trãi là một điển hình. Tất cả các nguồn tham khảo đó đã được Đại tướng kết hợp tạo nên một chiến lược đáng kinh ngạc không chỉ quân sự, không chỉ ở bài học tấn công bất ngờ mà cả chiến lược về hậu cần… tạo nên thắng lợi". 

Và Pierre Journoud kết luận: “Chiến lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là sự kết hợp tuyệt vời giữa những kiến thức quân sự sâu rộng học được từ nhiều nguồn với một đầu óc thiên tài biết tổng hợp và kết hợp rồi áp dụng phù hợp với hoàn cảnh của từng chiến trường, đặc tính của đối thủ. Và nhất là Đại tướng Võ Nguyên Giáp có những trao đổi, bàn bạc quan trọng với Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Đức độ và giản dị

Alain Rouscio – Cựu Phóng viên Báo Nhân đạo (L’Humanité) Pháp tại Việt Nam, nhà sử học, tác giả cuốn sách "Võ nguyên Giáp – Một cuộc đời" và cuốn "Điện Biên Phủ, truyền thuyết và thực tế 1954-2004",  nhận xét: “Dù tầm vóc con người Đại tướng rất vĩ đại, dù những chiến công rực rỡ mà ông làm được, nhưng ông lại là người rất dễ gần. Đơn giản ông tạo cảm giác cho người đối diện là đang trò chuyện với một người con của nhân dân Việt Nam".

 Còn với nhà báo, nhà làm phim Daniel Roussel,  “Đại tướng của tôi” hay gần gũi hơn là “Tonton” (trong tiếng Pháp tức là “Chú”) là những từ mà ông sử dụng khi trò chuyện với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhà làm phim Pháp tự hào khi gặp một "người ông " Võ Nguyên Giáp rất đỗi bình dị và thân thương bên con cháu trong ngôi nhà của Đại tướng.

Tôi yêu thích cách ông trò chuyện rồi phá lên cười"- Daniel Roussel nói. "Nhưng con người Đại tướng cũng rất nghiêm túc và luôn hướng tới sự hoàn hảo"

Câu hỏi cuối cùng tôi dành cho Đại tướng rằng: "Nếu Ngài có thể quay trở lại, thì Ngài sẽ không lặp lại điều gì Ngài đã làm?".  Đại tướng đã trả lời: "Tôi đã cống hiến cả cuộc đời mình, từng ngày, từng giờ, từng phút để phục vụ Đảng và nhân dân Việt Nam. Tôi không hối tiếc gì cả!"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thước phim màu quý giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Thước phim màu quý giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tham quan triển lãm về khẩu pháo tự hành 175 mm của quân đội Mỹ tại khu triển lãm Vân Hồ vào ngày 6/5/1973.

Thước phim màu quý giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thước phim màu quý giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tham quan triển lãm về khẩu pháo tự hành 175 mm của quân đội Mỹ tại khu triển lãm Vân Hồ vào ngày 6/5/1973.

Báo chí Trung Quốc viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Báo chí Trung Quốc viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hàng loạt tờ báo lớn ở Trung Quốc đã có các bài viết bày tỏ sự trân trọng vị danh tướng của dân tộc Việt Nam.

Báo chí Trung Quốc viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Báo chí Trung Quốc viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hàng loạt tờ báo lớn ở Trung Quốc đã có các bài viết bày tỏ sự trân trọng vị danh tướng của dân tộc Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Đài Tiếng Nói Việt Nam
Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Đài Tiếng Nói Việt Nam

VOV.VN -Đại tướng bảo: “Đài Tiếng Nói Việt Nam trong chiến tranh là một binh chủng hợp thành làm nên chiến thắng, rất vẻ vang”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Đài Tiếng Nói Việt Nam

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Đài Tiếng Nói Việt Nam

VOV.VN -Đại tướng bảo: “Đài Tiếng Nói Việt Nam trong chiến tranh là một binh chủng hợp thành làm nên chiến thắng, rất vẻ vang”.

Campuchia gửi chia buồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời
Campuchia gửi chia buồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời

VOV.VN -Bức điện nếu rõ: Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần là một tổn thất lớn đối với Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam.

Campuchia gửi chia buồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời

Campuchia gửi chia buồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời

VOV.VN -Bức điện nếu rõ: Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần là một tổn thất lớn đối với Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp-Thiên tài quân sự thế kỷ 20
Đại tướng Võ Nguyên Giáp-Thiên tài quân sự thế kỷ 20

Với tư duy và tài năng quân sự thiên bẩm, ông đã góp phần xây dựng và phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp-Thiên tài quân sự thế kỷ 20

Đại tướng Võ Nguyên Giáp-Thiên tài quân sự thế kỷ 20

Với tư duy và tài năng quân sự thiên bẩm, ông đã góp phần xây dựng và phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng các cựu chiến binh
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng các cựu chiến binh

VOV.VN-Vinh dự, tự hào và cảm thấy may mắn là tâm trạng chung của những chiến sĩ từng có cơ hội gặp gỡ với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng các cựu chiến binh

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng các cựu chiến binh

VOV.VN-Vinh dự, tự hào và cảm thấy may mắn là tâm trạng chung của những chiến sĩ từng có cơ hội gặp gỡ với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nghệ sĩ Việt tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Nghệ sĩ Việt tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Trong ấn tượng của những nghệ sĩ từng gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông là một người rất gần gũi và bao dung.

Nghệ sĩ Việt tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nghệ sĩ Việt tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Trong ấn tượng của những nghệ sĩ từng gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông là một người rất gần gũi và bao dung.

Trường Quốc học Huế tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Trường Quốc học Huế tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Quốc học Huế là nơi người học trò kiệt xuất Võ Nguyên Giáp từng học tập, tu dưỡng ý chí cách mạng vì dân vì nước. 

Trường Quốc học Huế tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trường Quốc học Huế tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Quốc học Huế là nơi người học trò kiệt xuất Võ Nguyên Giáp từng học tập, tu dưỡng ý chí cách mạng vì dân vì nước. 

Lào gửi điện chia buồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời
Lào gửi điện chia buồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời

VOV.VN - Bức điện nêu rõ: Đồng chí Võ Nguyên Giáp mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam anh em.

Lào gửi điện chia buồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời

Lào gửi điện chia buồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời

VOV.VN - Bức điện nêu rõ: Đồng chí Võ Nguyên Giáp mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam anh em.