Tướng Mỹ: NATO đủ khả năng “xử lý” cả Nga và IS cùng một lúc

VOV.VN - Tướng cao nhất của quân đội Mỹ coi Nga là một trong hai mối đe dọa của NATO và ông cho rằng NATO đủ sức đương đầu đồng thời với Nga và IS.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey, vừa tuyên bố rằng khối quân sự NATO có đủ sức mạnh để đương đầu với IS và răn đe Nga cùng một lúc.

Tướng Mỹ Dempsey: NATO đủ sức "xử lý" cả Nga và IS. Ảnh: AP.

Tướng Dempsey đưa ra tuyên bố trên tại một sự kiện ở Istanbul hôm 11/9.

Một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ dẫn lời Tướng Dempsey nói như sau: “Nga đã thể hiện các năng lực quân sự – nếu như họ có ý định làm hại tới khối liên minh thì họ có năng lực làm điều đó.”

Tuy nhiên vị tướng 4 sao của Mỹ nhận định tiếp rằng khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương do Mỹ lãnh đạo vẫn đủ sức để xử trí với Nga cũng như các phần tử Hồi giáo cực đoan IS.

Tướng Dempsey phát biểu: “NATO đủ to, đủ mạnh và đủ ổn định để xử lý đồng thời hai mối đe dọa này”.

Ông Dempsey có mặt ở Thổ Nhĩ Kỳ để dự một hội nghị của Ủy ban Quân sự NATO theo kế hoạch diễn ra vào ngày 12/9.

Tướng Dempsey lưu ý rằng sự trỗi dậy của Nhà nước Hồi giáo IS là do các nhân tố như sự bất ổn lan rộng, các xung đột sắc tộc và tôn giáo ở Trung Đông và Bắc Phi.

“Các vấn đề mấu chốt cho sự ra đời của IS sẽ không được giải quyết trong một sớm một chiều. NATO bị mối đe dọa ở sườn phía nam, và điều này đòi hỏi chúng ta phải có cái nhìn liên khu vực”.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, theo kế hoạch hội nghị NATO ở Istanbul thảo luận vấn đề khủng hoảng di cư châu Âu và sứ mệnh của khối quân sự NATO ở Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Nga yêu cầu Mỹ nói chuyện về vấn đề Syria để tránh 'đụng độ'
Nga yêu cầu Mỹ nói chuyện về vấn đề Syria để tránh 'đụng độ'

VOV.VN - Nga hôm 11/9 đã kêu gọi Mỹ tái khởi động hợp tác quân sự nhằm tránh xảy ra các sự cố không mong muốn gần Syria.

Nga yêu cầu Mỹ nói chuyện về vấn đề Syria để tránh 'đụng độ'

Nga yêu cầu Mỹ nói chuyện về vấn đề Syria để tránh 'đụng độ'

VOV.VN - Nga hôm 11/9 đã kêu gọi Mỹ tái khởi động hợp tác quân sự nhằm tránh xảy ra các sự cố không mong muốn gần Syria.

Israel cáo buộc nhiều quân nhân Nga đã có mặt tại Syria
Israel cáo buộc nhiều quân nhân Nga đã có mặt tại Syria

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon cáo buộc, Nga đã đưa các quân nhân đến Syria nhằm ủng hộ quân đội của Tổng thống Bashar Assad.

Israel cáo buộc nhiều quân nhân Nga đã có mặt tại Syria

Israel cáo buộc nhiều quân nhân Nga đã có mặt tại Syria

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon cáo buộc, Nga đã đưa các quân nhân đến Syria nhằm ủng hộ quân đội của Tổng thống Bashar Assad.

Nga đã chuẩn bị thế nào trong trường hợp can thiệp quân sự vào Syria?
Nga đã chuẩn bị thế nào trong trường hợp can thiệp quân sự vào Syria?

VOV.VN -Việc báo Nga công khai các loại vũ khí cung cấp cho Syria khiến phương Tây lo ngại về khả năng Moscow sẽ can thiệp quân sự vào Damascus.

Nga đã chuẩn bị thế nào trong trường hợp can thiệp quân sự vào Syria?

Nga đã chuẩn bị thế nào trong trường hợp can thiệp quân sự vào Syria?

VOV.VN -Việc báo Nga công khai các loại vũ khí cung cấp cho Syria khiến phương Tây lo ngại về khả năng Moscow sẽ can thiệp quân sự vào Damascus.

Nga: Mỹ sai lầm khi ủng hộ những kẻ sử dụng IS để lật đổ ông Assad
Nga: Mỹ sai lầm khi ủng hộ những kẻ sử dụng IS để lật đổ ông Assad

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, Washington đã mắc phải sai lầm chết người khi ủng hộ những kẻ muốn sử dụng IS để lật đổ ông Assad.

Nga: Mỹ sai lầm khi ủng hộ những kẻ sử dụng IS để lật đổ ông Assad

Nga: Mỹ sai lầm khi ủng hộ những kẻ sử dụng IS để lật đổ ông Assad

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, Washington đã mắc phải sai lầm chết người khi ủng hộ những kẻ muốn sử dụng IS để lật đổ ông Assad.