Tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe tăng

VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ đối với nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đạt 57,7%.

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận do Hãng tin Kyodo vừa tiến hành được công bố ngày 26/8, cho thấy, tỷ lệ ủng hộ đối với nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đạt 57,7%, tăng 0,15%.

Đối với kế hoạch tăng thuế tiêu dùng của Chính phủ, có 29,1% số người được hỏi cho rằng, Chính phủ nên duy trì ở mức thuế 5% thay vì nâng lên 8%; trong khi 22,5% đồng thuận với kế hoạch tăng mức thuế để giảm bớt những khó khăn về tài chính cho nền kinh tế.

Dự kiến, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ đưa vấn đề tăng thuế tiêu dùng thảo luận tại phiên họp của Thượng viện vào tháng 10 tới trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về việc theo đuổi chính sách này vào tháng 4/2014.

Liên quan đến kế hoạch của Thủ tướng Abe về việc sửa đổi Hiến pháp năm 1947 nhằm cho phép Nhật Bản thực hiện quyền tự vệ tập thể, có tới 47,4% số người được hỏi bày tỏ sự phản đối kế hoạch này. Những người này cho rằng, việc Chính phủ thực hiện quyền tự vệ tập thể là vượt quá mức giới hạn cần thiết. Chỉ có 24,1% nhất trí kế hoạch sửa đổi Hiến pháp của Chính phủ.

Cũng trong cuộc khảo sát này, 62,2% số người được hỏi cho rằng, quyết định không đến thăm và chỉ gửi đồ thờ cúng (trên cương vị là Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do) đến đền thờ Yasukuni hôm 15/8 vừa qua của Thủ tướng Abe là hợp lý, trong khi 26% không ủng hộ quyết định trên.

Liên quan vấn đề viếng thăm đền Yasukuni, có tới 45,5% số người được hỏi cho rằng, các Thủ tướng của Nhật Bản nên tới đây nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với những người đã hy sinh trong chiến tranh bất chấp sự phản ứng của các quốc gia láng giềng, trong khi 28% cho rằng, các nhà lãnh đạo nên hạn chế đến đền thờ để không gây tổn hại trong quan hệ ngoại giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ lệ ủng hộ nội các Nhật Bản xuống mức thấp kỷ lục
Tỷ lệ ủng hộ nội các Nhật Bản xuống mức thấp kỷ lục

Tỷ lệ này chỉ còn 16%, giảm 9 điểm so với tháng trước.

Tỷ lệ ủng hộ nội các Nhật Bản xuống mức thấp kỷ lục

Tỷ lệ ủng hộ nội các Nhật Bản xuống mức thấp kỷ lục

Tỷ lệ này chỉ còn 16%, giảm 9 điểm so với tháng trước.

Tỷ lệ ủng hộ nội các Nhật Bản giảm mạnh
Tỷ lệ ủng hộ nội các Nhật Bản giảm mạnh

Có tới 51% người dân không hài lòng với hoạch tăng thuế hàng hóa của Chính phủ.

Tỷ lệ ủng hộ nội các Nhật Bản giảm mạnh

Tỷ lệ ủng hộ nội các Nhật Bản giảm mạnh

Có tới 51% người dân không hài lòng với hoạch tăng thuế hàng hóa của Chính phủ.

Nội các Nhật Bản không viếng đền Yasukuni
Nội các Nhật Bản không viếng đền Yasukuni

Đây là quyết định của Thủ tướng Noda và của cả tập thể Nội các, vì điều này sẽ có thể ảnh hưởng đến quan hệ với các nước láng giềng.

Nội các Nhật Bản không viếng đền Yasukuni

Nội các Nhật Bản không viếng đền Yasukuni

Đây là quyết định của Thủ tướng Noda và của cả tập thể Nội các, vì điều này sẽ có thể ảnh hưởng đến quan hệ với các nước láng giềng.

Các thành viên Nội các Nhật Bản đồng loạt xin từ chức
Các thành viên Nội các Nhật Bản đồng loạt xin từ chức

(VOV) - Việc đồng loạt từ chức này đặt dấu chấm hết cho thời kỳ cầm quyền 3 năm của Đảng Dân chủ Nhật Bản.

Các thành viên Nội các Nhật Bản đồng loạt xin từ chức

Các thành viên Nội các Nhật Bản đồng loạt xin từ chức

(VOV) - Việc đồng loạt từ chức này đặt dấu chấm hết cho thời kỳ cầm quyền 3 năm của Đảng Dân chủ Nhật Bản.

Nội các Nhật Bản có thể từ chức vào ngày 30/8
Nội các Nhật Bản có thể từ chức vào ngày 30/8

Việc làm này nhằm mở đường cho việc thành lập nội các của thủ tướng mới.

Nội các Nhật Bản có thể từ chức vào ngày 30/8

Nội các Nhật Bản có thể từ chức vào ngày 30/8

Việc làm này nhằm mở đường cho việc thành lập nội các của thủ tướng mới.

Tỉ lệ ủng hộ Nội các Nhật Bản đạt 60%
Tỉ lệ ủng hộ Nội các Nhật Bản đạt 60%

Giới quan sát nhận định, đây là mức tín nhiệm tương đối tốt dành cho một Chính phủ mới.

Tỉ lệ ủng hộ Nội các Nhật Bản đạt 60%

Tỉ lệ ủng hộ Nội các Nhật Bản đạt 60%

Giới quan sát nhận định, đây là mức tín nhiệm tương đối tốt dành cho một Chính phủ mới.

Tỷ lệ ủng hộ Nội các Nhật Bản xuống mức thấp nhất
Tỷ lệ ủng hộ Nội các Nhật Bản xuống mức thấp nhất

(VOV) - Tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Noda chỉ còn 25,2%, giảm hơn 4% so với tháng 10/2012.

Tỷ lệ ủng hộ Nội các Nhật Bản xuống mức thấp nhất

Tỷ lệ ủng hộ Nội các Nhật Bản xuống mức thấp nhất

(VOV) - Tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Noda chỉ còn 25,2%, giảm hơn 4% so với tháng 10/2012.

Tỷ lệ ủng hộ Nội các Nhật Bản tăng
Tỷ lệ ủng hộ Nội các Nhật Bản tăng

(VOV) - Chính sách kích thích kinh tế của Thủ tướng Shinzo Abe khiến tỉ lệ ủng hộ Nội các của ông Shinzo Abe tăng.

Tỷ lệ ủng hộ Nội các Nhật Bản tăng

Tỷ lệ ủng hộ Nội các Nhật Bản tăng

(VOV) - Chính sách kích thích kinh tế của Thủ tướng Shinzo Abe khiến tỉ lệ ủng hộ Nội các của ông Shinzo Abe tăng.